Vung dao chém 5 người trên chiếu bạc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Do bênh bố bị đánh tại chiếu bạc, Nguyễn Văn Thịnh (SN 1991, trú tại thôn 1, Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội) đã dùng dao chém 5 thanh niên bị thương phải đi cấp cứu.

Theo đó, vào lúc 14 giờ ngày 16/2, do mâu thuẫn trong khi đánh bạc dưới hình thức đánh xóc đĩa, ở trước cửa nhà Huệ - Hồng tại thôn 1, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, 5 thanh niên gồm: Nguyễn Bá Sáng (SN 1993); Nguyễn Văn Tuyển (SN 1994); Nguyễn Công Đảng (SN 1994), cùng trú ở Canh Nậu, Thạch Thất; Nguyễn Văn Quyền (SN 1993) và Lê Thanh Tú (SN 1994), cùng trú ở xã Kim Quan, huyện Thạch Thất đã đánh ông Nguyễn Văn Tẩy (SN 1965, trú ở thôn 1, Canh Nậu, Thạch Thất) bị thương nhẹ.
 
Thấy bố mình bị đánh, con trai ông Tẩy là Nguyễn Văn Thịnh (SN 1991) đã dùng dao chém 5 thanh niên trên khiến đối tượng Tuyển, Sáng, Đảng, Quyền bị thương phải đi cấp cứu Quân y viện 105, Tú bị thương nhẹ. Công an huyện Thạch Thất đã triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thịnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cũng tại huyện Thạch Thất, ngày 17/2, Công an huyện nhận được tin báo tại xã Phùng Xá xảy ra vụ bắt giữ người đòi tiền chuộc.

Theo đó, hồi 14 giờ 45 cùng ngày, anh Chu Văn Ngọc (SN 1989, ở thôn 2, xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội), bị Chu Văn Cường (tức Cường Ve) SN 1980, trú ở thôn 4 cùng xã và 1 đối tượng nữa chưa rõ danh tính bắt giữ tại sân bóng xã Phùng Xá.
 
Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, gia đình anh Ngọc nhận được tin anh nhắn về yêu cầu mang 20 triệu đồng đến trả Chu Văn Cường để được thả. Đến 18 giờ cùng ngày, anh Ngọc đã được thả về nhà. Qua điều tra, đến 23 giờ cùng ngày, công an huyện Thạch Thất đã làm rõ đối tượng thứ hai cùng tham gia bắt giữ anh Ngọc là Nguyễn Gia Đăng (SN 1986, trú tại thôn 6, Phùng Xá, Thạch Thất).

Công an huyện Thạch Thất đã triệu tập bị hại và các đối tượng liên quan đến làm việc, tuy nhiên, đối tượng Chu Văn Cường đã  bỏ trốn. Vụ việc đang được Công an huyện Thạch Thất tiếp tục điều tra làm rõ.