Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Vững vàng tâm thế, sẵn sàng bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên

Kinhtedothi – Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường chuyên, áp lực càng tăng bởi ngoài 3 môn thi đại trà (toán, ngữ văn, tiếng Anh), các em còn phải trải qua bài thi môn chuyên với độ phân hóa rất cao.

Đường đua tinh thần

Kỳ thi vào lớp 10 THPT (thi đại trà và thi chuyên) đang là mối quan tâm hàng đầu của học sinh lớp 9 tại Hà Nội. Với kỳ thi chuyên được tổ chức nhằm chọn ra học sinh xuất sắc của từng môn học; mức độ phân hóa của đề thi cao hơn nên quá trình ôn tập cũng căng thẳng hơn nhiều lần.

Trên địa bàn TP Hà Nội có 8 trường THPT chuyên; trong đó 4 trực thuộc các trường đại học (gồm: chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ), chuyên Khoa học tự nhiên (Trường Đại học Khoa học tự nhiên), chuyên Khoa học xã hội & Nhân văn (Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn), chuyên Đại học Sư phạm (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) và 4 trường THPT chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội (gồm: chuyên Hà Nội – Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ chuyên Chu Văn An và chuyên Sơn Tây).

Học sinh lớp 9 được các anh, chị khóa trước chia sẻ kinh nghiệm vượt qua kỳ thi lớp 10 chuyên. (Ảnh: Ngọc Ánh).

Các trường chuyên trực thuộc đại học tuyển sinh trên phạm vi cả nước, còn các trường chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ tuyển học sinh (bố/mẹ/người giám hộ của học sinh) có hộ khẩu tại Hà Nội. Tỷ lệ chọi của các trường chuyên năm nào cũng rất cao, dao động từ 1 chọi 3 đến 1 chọi 5.

Thông thường, những thí sinh quyết tâm chinh phục trường chuyên, ngoài việc đăng ký nguyện vọng vào 2 trường chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội và còn tham dự nhiều kỳ thi chuyên do các trường đại học có trường chuyên tổ chức với cách tính điểm khác biệt.

 Do đó, ngoài học tốt kiến thức đại trà lẫn nâng cao, học sinh còn phải nắm chắc cấu trúc đề của từng trường để có thể linh hoạt trong từng bài thi. Muốn làm được điều đó, các em phải phân tích đề, cũng như làm nhiều để quen với các dạng thường xuất hiện trong đề thi.

“Em muốn học chuyên Sinh và đã đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam; ngoài ra em cũng thi chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Hai trường này đều có đông thí sinh dự thi và chất lượng thí sinh rất giỏi. Vì thế, càng đến gần kỳ thi, em càng thấy lo lắng, bất an, sợ sẽ không đỗ vào ngôi trường mình mơ ước.” - Khánh Linh, học sinh lớp 9, Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hoàn Kiếm tâm sự.

Cũng bởi quá lo lắng, hoang mang, không biết phân bố thời gian khoa học giữa ôn tập, ăn uống, nghỉ ngơi, nhiều em đã bị hụt hơi ở giai đoạn cuối. Các chuyên gia cho rằng, kỳ thi lớp 10 ngoài đọ trí còn là cuộc đọ sức bền giữa các thí sinh. Ai có sức bền tốt hơn, người đó sẽ chiến thắng.

Không thể thiếu người đồng hành

Chia sẻ với các học sinh cuối cấp, TS Phạm Văn Huệ (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, đến thời điểm này, hầu hết các học sinh đã tích lũy được khá nhiều kiến thức. Ở giai đoạn tăng tốc, ngoài nỗ lực ôn tập, tránh lơ là, các em rất cần sự cổ vũ từ những người xung quanh.

TS Phạm Văn Huệ gợi ý các phương pháp giúp ổn định tinh thần cho học sinh (Ảnh: Ngọc Ánh).

“Người xung quanh ở đây chính là thầy cô, bạn bè, gia đình. Từ phía thầy cô, nhà trường thì lời động viên, chia sẻ là hết sức cần thiết và cần tránh việc “dọa” học sinh là đề khó, thí sinh đông… vì sẽ làm các em mất tinh thần. Cùng với đó, gia đình cũng đóng vai trò vô cung quan trọng. Từ nay cho tới ngày thi, phụ huynh cần tạo cho con những khoảng thời gian nhất định để nghỉ ngơi, giúp con khôi phục cả thể chất lẫn tinh thần”, TS Phạm Văn Huệ phân tích.

TS Phạm Văn Huệ khuyến khích gia đình cùng con viết lại kế hoạch học tập theo tháng, theo tuần; cùng con cân đối thời gian biểu sao cho hài hòa. Cha mẹ cũng cần tránh căng thẳng với con, đồng thời theo dõi sát sao, không để con tự đặt áp lực quá mức lên chính mình.

Cùng với lời khuyên từ thầy cô, cha mẹ, sự kết nối giữa học sinh với nhau cũng phát huy ý nghĩa. Theo kinh nghiệm của Thanh Thảo (lớp 10 Sử 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), các sĩ tử nên chủ động cùng nhau học tập, tìm hiểu, tham khảo đề thi của các năm, các trường. Học nhóm chính là cơ hội để các em chia sẻ kiến thức, giúp nhau tiến bộ và động viên nhau vượt qua kỳ thi căng thẳng này.

Ngoài ra, học sinh lớp 9 còn có thể kết nối với các anh chị khóa trên - những người đi trước dày dặn kinh nghiệm. Tại "MASKA 2025: EPHANY" – Ngày hội tư vấn cho học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 do dự án High School Help Kit, một dự án phi lợi nhuận được thành lập bởi một nhóm học sinh đến từ các trường THPT chuyên trên địa bàn TP Hà Nội tổ chức ngày 20/4, các sĩ tử có cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với nhiều học sinh xuất sắc đến từ các trường THPT chuyên khác nhau. Các học sinh khóa trước, đỗ chuyên đã có những lời chia sẻ chân tình, giá trị nhằm tiếp thêm động lực cho học sinh lớp 9 vững vàng tâm lý, kiến thức để bước vào các kỳ thi chuyên sẽ được tổ chức trong tháng 6 tới.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: hỗ trợ kịp thời, bảo đảm thuận lợi trong tuyển sinh đầu cấp

Hà Nội: hỗ trợ kịp thời, bảo đảm thuận lợi trong tuyển sinh đầu cấp

05 May, 09:33 AM

Kinhtedothi – Công tác tuyển sinh đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6) diễn ra đúng thời điểm vận hành bộ máy mới của chính quyền sau sắp xếp, nhằm bảo đảm thuận lợi, tạo sự yên tâm cho phụ huynh, học sinh, Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh TP Hà Nội năm học 2025 - 2026 quyết định giữ ổn định kế hoạch tuyển sinh.

Vượt lên số phận bằng tình yêu âm nhạc dân tộc

Vượt lên số phận bằng tình yêu âm nhạc dân tộc

04 May, 10:10 AM

Kinhtedothi – Tại liên hoan ban nhạc, nhóm nhạc học sinh THPT Hà Nội lần thứ 2, học sinh đặc biệt nhất gọi tên Nguyễn Danh Khoa, ban nhạc Tre Xanh – Trường THPT Sóc Sơn. Là học sinh khiếm thị nhưng bằng tình yêu cháy bỏng với âm nhạc, Danh Khoa trở thành linh hồn của ban nhạc và góp công lớn trong việc mang về giải Ba cho Trường THPT Sóc Sơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ