Vững vàng tư tưởng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/6, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, trách nhiệm. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ và Ban Tuyên giáo vững vàng về tư tưởng, chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ để lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ vững bản lĩnh chính trị, ý chí tiến công, đoàn kết, đồng thuận xây dựng Đảng bộ và cơ quan vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa 2015 - 2020 gồm 9 thành viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành khóa mới đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy với 100% số phiếu. Thay mặt Ban chấp hành khóa mới phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, các đồng chí trong Ban chấp hành sẽ đoàn kết, nhất trí, tận tâm, tận lực, đem hết khả năng trí tuệ, cùng tập thể cán bộ đảng viên cơ quan quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Cùng ngày, Đảng bộ cơ quan UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ cơ quan UBND quận Hoàn Kiếm tập trung  nâng cao chất lượng tham mưu của các phòng, ban, đơn vị thuộc quận qua đó đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch theo hướng văn minh, hiệu quả. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, tạo chuyển biến về trật tự đô thị, tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ quận Hoàn Kiếm đặt mục tiêu: 100% Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trên 95% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng "Chính quyền điện tử", 100% thủ tục hành chính được giải quyết thông qua bộ phận "Một cửa" được đúng hạn, đúng pháp luật.