Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vùng ven sông Cầu chìm trong lũ lịch sử

Kinhtedothi - Chưa bao giờ mực nước trên sông Cầu lên cao như trong những ngày qua. Nước lũ đã nhấn chìm hàng ngàn nhà dân tại các xã Trung Giã, Đa Phúc (TP Hà Nội), đe doạ đặc biệt nghiêm trọng an toàn hệ thống đê hữu Cầu.

Một ngôi nhà tại xã Đa Phúc nằm ven sông Cầu bị ngập đến tận mái tôn.

Gần 8.000 người phải sơ tán

Ông Nguyễn Văn Toàn (thôn Cốc Lương, xã Đa Phúc) cho biết, năm nay hơn 60 tuổi nhưng chưa khi nào thấy nước sông Cầu lên cao như trong đợt lũ đang diễn ra.

Mực nước sông lên cao đã nhấn chìm khu vực dân cư bên ngoài bãi sông. Hàng trăm ngôi nhà ngập đến tận mái tôn. Cuộc sống thường nhật của hơn 1.000 người dân các thôn xóm bỗng chốc bị xáo trộn.

Tại xã Trung Giã, ngập lụt thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Trên địa bàn xã này, nhiều khu dân cư, tập trung tại 3 thôn: Lai Sơn, An Lạc, Đô Tân, đã bị nước lũ sông Cầu nhấn chìm.

Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Giã Bùi Thị Thuý Ngân cho biết, đến ngày 10/10, toàn xã đã di dời khoảng 2.500 hộ dân với gần 7.000 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Dự kiến phải nhiều ngày nữa, người dân mới có thể trở về nhà.

Bờ bao được dựng lên ngăn dòng nước lũ sông Cầu.

Ghi nhận trong chiều tối 9/10 tại xã Đa Phúc, Trung Giã, lũ sông Cầu lên cao khiến một số đoạn đê hữu Cầu qua nhiều thôn bị tràn. Nước lũ đã bắt đầu chảy xuống những tuyến đường ngõ xóm ven sông.

Suốt đêm qua, hàng trăm người dân vẫn túc trực 24/24 giờ cùng các cán bộ địa phương, chiến sĩ… sẵn sàng tiến hành gia cố những đoạn đê bị tràn, bảo vệ vùng dân cư trong đê.

An toàn cho người dân là trên hết

Trước diễn biến phức tạp của lũ sông Cầu, chiều tối 9/10, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó lũ sông Cầu tại xã Đa Phúc.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã có mặt từ sáng, thị sát, đôn đốc công tác bảo đảm an toàn cho tuyến đê sông Cầu.

Lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Hà Nội kiểm tra an toàn đê hữu Cầu.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Văn Phong đánh giá cao công tác chủ động ứng phó của hai xã Đa Phúc, Trung Giã; đồng thời nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là gia cố nhằm bảo đảm an toàn cho tuyến đê hữu Cầu.

Thường trực Thành uỷ Hà Nội cũng đề nghị chính quyền hai xã Trung Giã, Đa Phúc quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho các hộ dân phải sơ tán tránh ngập lụt.

Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Đỗ Thu Nga cho biết, cùng với tiếp tục theo dõi, gia cố bảo vệ tuyến đê hữu Cầu, chính quyền địa phương đã lên phương án di dời người dân nhằm ứng phó với tình huống xấu hơn có thể xảy ra, khi nước lũ sông Cầu có thể còn biến đổi phức tạp.

Tại xã Trung Giã, Bí thư Đảng uỷ xã Lê Hữu Mạnh nhấn mạnh, địa phương xác định an toàn tính mạng cho người dân là trên hết. Do đó trong những ngày qua, đã sơ tán gần như toàn bộ các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng ngập lụt đến nơi tránh trú an toàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh: trước mắt, cần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân là trên hết. Về lâu dài, các địa phương ven sông Cầu cần tính toán, di dời người dân vùng bãi vào khu vực an toàn.

Cùng với đó, sớm nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cấp toàn tuyến đê hữu Cầu đáp ứng nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày một nguy hiểm, khó lường.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Bản tin cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, mực nước sông Cầu đã đạt đỉnh vào rạng sáng 10/10 và hiện nay đang biến đổi chậm. Mặc dù vậy, trong những giờ tới, lũ sông Cầu vẫn ở ngưỡng báo động 3. Ngập lụt tiếp diễn tại những khu vực dân cư trũng thấp ven sông, nhất là tại hai xã Trung Giã, Đa Phúc (TP Hà Nội).

Hà Nội: nước lũ tràn đê sông Cầu

Hà Nội: nước lũ tràn đê sông Cầu

Nín thở với lũ sông Cầu

Nín thở với lũ sông Cầu

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng AI hỗ trợ 356.000 hộ kinh doanh khai thuế và chuyển đổi lên doanh nghiệp

Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng AI hỗ trợ 356.000 hộ kinh doanh khai thuế và chuyển đổi lên doanh nghiệp

28 Nov, 09:55 PM

Kinhtedothi - Hà Nội đang tăng tốc trong lộ trình xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026, khi chuẩn bị ra mắt ứng dụng AI hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế trong 10 ngày tới. Với hơn 356.000 hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn, thành phố đặt mục tiêu chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn tất việc chuyển sang mô hình quản lý thuế theo kê khai đúng tiến độ.

Lễ hội Trà Quốc tế 2025 - Chuỗi hoạt động độc đáo kết nối văn hóa và động lực phát triển ngành trà

Lễ hội Trà Quốc tế 2025 - Chuỗi hoạt động độc đáo kết nối văn hóa và động lực phát triển ngành trà

28 Nov, 05:28 PM

Kinhtedothi - Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Lâm Đồng từ ngày 11/11 - 7/12 và tâm điểm trong ba ngày 5 - 7/12 sẽ mang đến cho du khách hành trình khám phá Trà Việt toàn diện, từ văn hóa, nghệ thuật, du lịch đến ngoại giao, kinh tế. Không chỉ tôn vinh văn hóa trà, Lễ hội còn mở rộng cơ hội giao thương, thúc đẩy hòa bình, hữu nghị và hợp tác, góp phần đưa kinh tế trà Việt vươn tầm quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ