Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vườn hoa bãi đá sông Hồng vào mùa hút khách

Kinhtedothi - Nhắc đến Nhật Tân, người ta thường nghĩ tới làng đào nổi tiếng đất Hà Thành. Nhưng, vài năm trở lại đây, Nhật Tân (Tây Hồ) không chỉ hút khách bởi thương hiệu hoa đào mà còn bởi vẻ thơ mộng và lãng mạn của thung lũng hoa nhân tạo với rất nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc.
Từ đường Âu Cơ rẽ vào ngõ 264, đi thẳng tới bãi đá sông Hồng, hai bên đường, rất nhiều nhà vườn được đầu tư trang trí khá cầu kỳ và bắt mắt. Ngoài hoa đào, người ta thấy ở đây rất nhiều loài hoa khác như bách nhật, cải vàng, hồng leo, cúc, đồng tiền, mào gà, quất… tạo nên những khu vườn xuân đầy màu sắc. Các nhà vườn như: Phương Linh, Bách Nhật, Đạo Linh, Thượng Uyển, Hiệp Vụ, bãi đá sông Hồng… là những địa điểm thu hút bạn trẻ đến chụp ảnh lưu niệm.

Rất đông bạn trẻ tìm tới vườn hoa bãi đá sông Hồng để lưu lại khoảnh khắc đẹp.

 
Bác Hạnh, một nông dân trồng đào tại đây cho biết: “Dịch vụ dựng nhà vườn cho thuê chụp ảnh nở rộ trong khoảng 1 năm trở lại đây. Vài năm trước cũng chỉ có 2, 3 hộ quây vườn thu phí chụp ảnh với mức giá 10.000 - 15.000 đồng/lượt nhưng dần dà thấy có thể kiếm tiền từ dịch vụ này nên họ mở rộng, đầu tư thêm cơ sở vật chất, trồng thêm nhiều loại hoa, dựng khung cảnh… để hút khách và tăng phí chụp ảnh từ 15.000 đồng lên 20.000 đồng và bây giờ là 30.000 - 40.000 đồng/lượt”.

Khi được hỏi tại sao bác không đầu tư làm dịch vụ giống họ để kiếm lợi, bác Hạnh trả lời: “Tôi cũng có tham khảo vốn đầu tư để kinh doanh thêm, vừa bán đào, vừa cho thuê chụp ảnh nhưng số vốn đầu tư khá lớn, thường là vài trăm triệu, có những nhà vườn rộng, số vốn còn lớn hơn. Hiện tại thì tôi không có vốn nên vẫn trung thành với trồng đào truyền thống”.

 
Bãi đá sông Hồng trở thành điểm thu hút các dịch vụ chụp ảnh cưới.
Bãi đá sông Hồng trở thành điểm thu hút các dịch vụ chụp ảnh cưới.
Chọn điểm dừng chân là Vườn hoa bãi đá sông Hồng nằm ở cuối ngõ 264 Âu Cơ, khung cảnh nơi đây thực sự khiến bất cứ ai bước chân vào phải choáng ngợp. Một khoảng không gian rộng đến cả hecta với rất nhiều bối cảnh lãng mạn được dựng lên. Những cây cầu gỗ bắc ngang hồ nước dưới những hàng cỏ lau bay lơ thơ trong gió, dưới tán cây xanh mát mắt là những chiếc xích đu tạo nên một không gian lãng mạn, cối xay gió à cả khung cảnh làng quê Việt Nam với con trâu, cái cày, đống rơm, vại nước, hàng cau, rồi cả những chiếc xích lô, xe jeep cổ… Rất nhiều sự lựa chọn phù hợp với mọi cá tính của khách hàng.

Đi kèm với dịch vụ cho thuê nhà vườn chụp ảnh, rất nhiều dịch vụ khác như trông xe, cho thuê đồ - phụ kiện chụp ảnh, ăn uống, cưỡi ngựa… cũng được dịp nở rộ. 

Giá vé vào cổng 30.000 đồng/người, vé xe máy 5.000 đồng, thêm chi phí ăn uống, mỗi người tổng cộng chi hết khoảng 60.000 – 100.000 đồng cho một chuyến chụp ảnh. Mức chi phí này được xem là khá hợp lý với túi tiền sinh viên. Bạn Uyên, sinh viên trường Đại học Đông Đô chia sẻ: “Mình thấy giá đồ ăn, thức uống ở đây khá rẻ, ngang với bên ngoài. Phí vào cổng cũng không đắt, hợp với túi tiền sinh viên. Cuối tuần rủ bạn bè vào đây chụp ảnh dã ngoại rất là thích. Nếu sợ đồ ăn trong này không đảm bảo vệ sinh thì mọi người có thể mang đồ ăn đi”.
Bạn Dung – một du học sinh tại Trung Quốc vừa về nước dịp nghỉ Tết Dương lịch cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình đến một nơi như thế này ở Hà Nội. Thường ngày, loanh quanh dạo chơi trong nội thành, địa điểm vui chơi dành cho giới trẻ bọn mình rất ít, thường là quanh đi quẩn lại vài địa điểm đã quen thuộc như vườn Bách Thảo, công viên Thủ Lệ, Lăng Bác, Văn miếu Quốc Tử Giám, các khu trung tâm thương mại, vườn hoa. Giờ có thêm những dịch vụ như thế này, mình thấy rất thú vị. Bọn mình đến đây vui chơi, ăn uống, đàn hát, chụp ảnh lưu niệm. Giống như đi picnic ngay gần trung tâm Hà Nội”.
Chính vì vậy, nơi đây đã trở thành một điểm đến không thể bỏ qua của giới trẻ Hà Thành bất kể vào ngày thường hay ngày lễ. Theo một nhân viên quản lý nhà vườn tại đây, ngày thường có khoảng vài trăm lượt khách tới đây chụp ảnh, đối tượng chủ yếu là sinh viên và các ekip chụp ảnh cưới. Ngày cuối tuần, số lượt khách có thể lên tới 1000 – 2000 người và đông nhất là vào dịp giáp Tết Nguyên đán khi hoa đào nở rộ. Thời điểm đó, mọi ngả đường dẫn vào các nhà vườn đều xảy ra tình trạng tắc nghẽn.

Giữa thời buổi kinh tế khó khăn thì việc chuyển hướng đầu tư từ trồng đào truyền thống sang kinh doanh dịch vụ cho thuê chụp ảnh là một sự lựa chọn được xem là mới mẻ của các hộ trồng đào ở Nhật Tân. Tuy nhiên, người dân cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng với những định hướng phát triển bền vững để vừa có thể nâng cao thu nhập vừa bảo tồn được thương hiệu làng nghề trồng đào truyền thống.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

18 Jan, 11:37 AM

Kinhtedothi – Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến phố, quảng trường và không gian công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

18 Jan, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trong không khí cờ hoa rợp trời, cả nước hân hoan hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tại các vùng ngoại thành Hà Nội, niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội đang lan tỏa sâu rộng từ cơ sở. Từ cán bộ quản lý kinh tế, Mặt trận Tổ quốc, chi bộ thôn đến các chủ cơ sở sản xuất ở làng nghề truyền thống, mỗi ý kiến đều phản ánh sinh động những đổi thay của làng quê trong nhiệm kỳ qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược của nhiệm kỳ tới – những chủ trương sát thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, tạo động lực để ngoại thành Hà Nội tiếp tục vươn mình phát triển bền vững.

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

17 Jan, 12:49 PM

Kinhtedothi - Công đoàn cơ sở cần đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán (như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ