Vương miện trị giá 800 triệu đồng cho tân Hoa khôi SVVN

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vượt qua hơn 1.700 thí sinh trong cả nước, Hoàng Thị Phương Thảo, 20 tuổi, đến từ trường ĐH Sư phạm TPHCM đã đăng quang Hoa khôi cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014 và trở thành chủ nhân của vương miện lộng lẫy, trị giá 800 triệu đồng.

Là cuộc thi sắc đẹp thường niên dành cho nữ sinh viên Việt Nam với quy mô toàn quốc, Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng do TƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, TƯ Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo thực hiện.

Hoa khôi sinh viên mơ làm cô giáo giỏi

Đêm 2/11, hàng ngàn bạn trẻ, sinh viên đã tụ hội về Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) để theo dõi vòng chung kết cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014”. 50 thí sinh được chọn vào đêm chung kết đã trải qua quá trình dài tập luyện công phu. Họ không chỉ có vẻ đẹp hình thể mà còn toát lên vẻ đẹp của tâm hồn, năng động, thánh thiện và tài năng, thông minh.
Hoa khôi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng năm 2013 – Trần Diễm Ái Vi  trao vương miện cho tân Hoa khôi Hoàng Thị Phương Thảo
Hoa khôi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng năm 2013 – Trần Diễm Ái Vi trao vương miện cho tân Hoa khôi Hoàng Thị Phương Thảo
Trong đêm chung kết, các thí sinh phải trải qua 3 vòng thi: áo dài, trang phục dạ hội, ứng xử, tài năng. Trước Ban giám khảo gồm Nhà báo Nguyễn Công Khế, PGS - TS Nhân trắc học Mai Văn Hưng, NSND Minh Hòa, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, nhà thiết kế Thuận Việt, nhạc sĩ Giáng Son và hàng ngàn khán giả, các nữ sinh vẫn tự tin để thể hiện tài năng của mình.

Sau hai phần trình diễn áo dài và trang phục dạ hội, Ban tổ chức chọn ra top 10 chung cuộc và cuối cùng là top 5 dự thi ứng xử.

Cuối cùng, với sự thể hiện xuất sắc của mình, Hoàng Thị Phương Thảo, số báo danh 596, thí sinh có chiều cao 1,68 m, cân nặng 49 kg, số đo 3 vòng: 82-62-86 đã giành giải Hoa khôi. Á khôi 1 là Võ Ngọc Thiên Giang, đến từ trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Cô cao 1,68 m, cân nặng 51 kg, số đo 3 vòng: 83-66-88. Á khôi 2 thuộc về nữ sinh viên Đại học Hải Phòng, Phạm Thị Khánh Linh. Nữ sinh 19 tuổi cao 1,64 m, cân nặng 49 kg, số đo 3 vòng: 82-67-88
Phương Thảo trong đêm đăng quang
Phương Thảo trong đêm đăng quang
Khi lọt vào vòng thi ứng xử, Hoàng Thị Phương Thảo nhận được câu hỏi: Bạn nghĩ sao về câu nói “Cái đẹp đích thực là cái đẹp trong mắt người nhìn”?. Cô sinh viên trả lời rằng, nếu một người có bề ngoài xinh đẹp nhưng có những hành động, cư xử không đẹp thì đối với người nhìn, cái đẹp ấy chẳng còn tồn tại nữa. Câu trả lời súc tích, gãy gọn đã giúp Phương Thảo giành được nhiều tình cảm từ ban giám khảo cùng khán giả có mặt tại nhà hát. Trong đêm chung kết, trái với ước mơ trở thành nữ doanh nhân thành đạt của phần lớn các thí sinh khác, Phương Thảo cho biết mong muốn trở thành giáo viên giỏi, mang lại niềm vui, tiếng cười cho trẻ nhỏ.

Top 3 của cuộc thi sẽ được đến thăm Trường Sa trong chuyến “Hành trình vì biển đảo quê hương” năm 2015 do Trung ương Đoàn tổ chức. Trong đêm chung kết, Hoa khôi Phương Thảo không chỉ nhận được tiền mặt 200 triệu đồng còn được nhận kèm chiếc vương miện 800 triệu đồng do Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ tài trợ.

Chuyện chưa biết về chiếc vương miện

Trước giờ chung kết diễn ra, chiếc vương miện quý giá này được trưng bày ngay tại tiền sảnh nhà hát Hòa Bình để cho khán giả chiêm ngưỡng. Hoa khôi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng năm 2013 – Trần Diễm Ái Vi cũng đứng bên cạnh chiếc vương miện cao quý này để chụp những bức hình làm kỷ niệm.

Về hành trình ra đời chiếc vương miện độc đáo này, ông Huỳnh Văn Tẩn, Phó Giám đốc Marketing công ty PNJ cho biết: “Thực tế, công ty PNJ-nhãn hàng trang sức bạc và phụ kiện thời trang PNJSilver đã từng có nhiều kinh nghiệm khi thiết kế vương miện tại các cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế. Năm 2013, PNJSilver đã là đơn vị thiết kế và chế tác vương miện chính thức cho cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng, vì thế, khi tiếp tục giữ vai trò là nhà tài trợ vương miện trong cuộc thi năm nay, chúng tôi cố gắng chắt lọc những gì tinh túy nhất từ những chiếc vương miện đã từng chế tác, nghiên cứu và tìm thêm nguồn ý tưởng để cho ra bản vẽ cuối cùng của chiếc vương miện Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014”.
Ngoài phần thưởng 200 triệu đồng, Hoa khôi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014 cũng là chủ nhân vương miện trị giá 800 triệu đồng
Ngoài phần thưởng 200 triệu đồng, Hoa khôi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014 cũng là chủ nhân vương miện trị giá 800 triệu đồng
Vương miện Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014 do PNJSilver tài trợ được chế tác bằng phương pháp thủ công với những đường nét thiết kế tinh tế, sống động, thể hiện trình độ điêu luyện của các nghệ nhân PNJ.

Lấy cảm hứng từ ngọn lửa rực cháy, vương miện kết hợp hài hòa những đường nét mềm mại của vàng trắng trên hình dáng chủ đạo là những ngọn lửa xanh vươn lên thể hiện rõ nét vẻ đẹp rạng rỡ, tâm hồn tươi mới, sự tự tin, năng động và trí tuệ của nữ sinh viên Việt Nam thế hệ mới.

Nét độc đáo của vương miện còn nằm ở sự hòa quyện tinh tế vẻ đẹp bí ẩn của các loại đá quý với những biểu tượng gắn liền với tuổi trẻ như ngọn lửa xanh mềm mại, rực cháy là biểu trưng cho khát vọng mãnh liệt của tuổi trẻ, sắc trắng rực rỡ của đá CZ biểu hiện cho vẻ đẹp thanh khiết, hiện đại kết hợp với sắc xanh huyền bí của đá Topaz thể hiện cho sự thông tuệ, độc lập và khả năng chinh phục những đỉnh cao mới; những nhánh ô liu mềm mại hàm chứa ý nghĩa về một trái tim thuần khiết, yêu chuộng hòa bình, không ngừng vươn đến những thành công.

Trên nền chất liệu vàng trắng lấp lánh, tinh khiết, vương miện mang ý nghĩa đại diện cho nhan sắc, tâm hồn, trí tuệ của nữ sinh viên Việt Nam thế hệ mới, đó là vẻ đẹp từ sắc vóc hài hòa, trẻ trung, khỏe khoắn, cùng một tâm hồn trong sáng, tài năng, luôn tự tin chinh phục thử thách để đón chào những vinh quang trong cuộc sống.

Với vẻ đẹp, tài năng và sự thông tuệ của mình, nữ sinh Hoàng Thị Phương Thảo đã xứng đáng đăng quang và đội lên đầu chiếc vương miện có giá trị cao quý này.