Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bị Thượng viện Anh cản trở, bà May vẫn giữ kế hoạch kích hoạt Brexit

Kinhtedothi – Chính quyền Thủ tướng Anh Theresa May vẫn quyết giữ nguyên kế hoạch kích hoạt tiến trình rời Liên minh châu Âu (EU) – còn gọi là Brexit.
 Phiên tranh luận tại Thượng viện Anh hôm 1/3.

Sau thời gian tranh luận, Thượng viện Anh đã bỏ phiếu yêu cầu Chính phủ Anh sửa đổi Dự luật Brexit với tỷ lệ phiếu 256/358. Theo đó, các nghị sĩ Thượng viện Anh yêu cầu Thủ tướng Theresa May đưa vào trong Dự luật Brexit điều khoản đảm bảo các công dân EU sinh sống tại Anh được quyền sinh sống và làm việc tiếp ở nước này sau Brexit.

Phản ứng trước cuộc bỏ phiếu của Thượng viện Anh, chính quyền Thủ tướng May tuyên bố quyết tâm giữ nguyên nội dung dự luật Brexit, không bổ sung, khi vấn đề này được đưa ra bàn thảo xem xét lại tại Hạ viện Anh vào tuần tới. Đại diện văn phòng phố Downing nhấn mạnh, kế hoạch về tiến trình Brexit vào cuối tháng 3 sẽ không thay đổi. Bà May được cho là khá tự tin với việc có thể thay đổi kết quả cuộc bỏ phiếu về yêu cầu sửa đổi Dự luật Brexit vào ngày 13 và 14/3.

Đối với yêu cầu sửa đổi Dự luật Brexit của Thượng viện Anh, đại diện chính quyền Thủ tướng May cho rằng, London sẽ đợi để các nước trong EU cũng phải có điều khoản tương tự như vậy đối với các công dân Anh hiện đang sinh sống tại EU, chứ không muốn đơn phương đưa ra lời đảm bảo như Thượng Viện yêu cầu bổ sung. Do yêu cầu bổ sung của Thượng viện nên vấn đề này sẽ quay trở lại Hạ Viện để bàn thảo, khiến tiến trình thông qua dự luật này bị chậm lại ít nhất là 1 tuần đến ngày 14/3.

Cơ quan phụ trách vấn đề rời EU của Anh đã lên tiếng cho biết, họ “thất vọng” trước yêu cầu bổ sung dự luật của Thượng viện. Dự luật Brexit trước đó đã được Hạ Viện thông qua mà không yêu cầu chỉnh sửa. Theo đó, Dự luật Brexit là dự luật trao cho Thủ tướng Theresa May quyền kích hoạt Brexit, theo điều 50 của Hiệp ước Lisbon và bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức với EU.

Như vậy, với kết quả bỏ phiếu tại Thượng viện, Thủ tướng Anh sẽ phải rất nỗ lực để thuyết phục các nghị sĩ tại Hạ viện vào tuần tới. Trước đó, vào tháng 10/2016, Thủ tướng Anh Theresa May đã tuyên bố về kế hoạch kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon để bắt đầu tiến trình đàm phán Brexit với EU vào cuối tháng 3/2017.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

11 Feb, 06:49 PM

Kinhtedothi - Chiều 11/2, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) nhằm cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền và tổng kết hoạt động của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đang ở giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, vừa hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị nền tảng cho chặng đường phát triển mới.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

10 Feb, 05:46 PM

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam. Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ