Vượt 40 độ C, Hà Nội và miền Trung ngột ngạt trong "chảo lửa" đầu Hè 2025
Kinhtedothi - Ngày 2/6, nền nhiệt tại nhiều khu vực thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục ở mức nguy hiểm, với chỉ số nhiệt cao ngất ngưởng và độ ẩm thấp, đẩy người dân vào tình trạng ngột ngạt, tiềm ẩn hàng loạt rủi ro về sức khỏe và an toàn cháy nổ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 1/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Bắc Trung Bộ đã trải qua một ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37–39 độ C, cá biệt tại Bắc Giang và Láng (Hà Nội) đã vượt mốc 40 độ C. Trung và Nam Trung Bộ cũng không ngoại lệ khi nhiều nơi ghi nhận nền nhiệt trên 37 độ C, độ ẩm xuống thấp chỉ còn 40–45%, khiến cảm giác oi bức càng trở nên nặng nề.

Thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiều người ra đường đều gắn liền với chiếc áo chống nắng, đặc biệt là phụ nữ. Ảnh: Duy Minh
Trong 24 đến 48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục duy trì cường độ mạnh. Ngày 2/6, các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ cùng Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục duy trì nền nhiệt 37–39 độ C, có nơi còn chạm ngưỡng 41 độ. Các khu vực còn lại ở Bắc Bộ cùng Trung và Nam Trung Bộ cũng hứng chịu nắng nóng, có nơi vượt 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến chỉ từ 40–50%, khiến nguy cơ sốc nhiệt tăng cao.
Sang ngày 3/6, nắng nóng tại Bắc Bộ được dự báo sẽ kết thúc, tuy nhiên Trung và Nam Trung Bộ vẫn tiếp tục nắng nóng gay gắt với mức nhiệt phổ biến 35–37 độ C, thậm chí có nơi trên 38 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nắng nóng cục bộ. Đặc biệt, cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ có thể kéo dài nhiều ngày tới, chỉ giảm nhẹ vào khoảng ngày 4–5/6.
Không chỉ gây cảm giác khó chịu, đợt nắng nóng gay gắt lần này còn kéo theo hàng loạt hệ lụy. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn tại khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Tình trạng cháy rừng cũng đang ở mức đáng lo ngại. Về mặt sức khỏe, thời tiết khắc nghiệt dễ khiến cơ thể mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ nếu làm việc ngoài trời quá lâu, nhất là trong khung giờ từ 10 giờ đến 17 giờ hàng ngày.
Cần lưu ý rằng, nhiệt độ thực tế ngoài trời – đặc biệt ở các khu vực có mặt đệm bê tông hoặc đường nhựa – có thể cao hơn dự báo từ 2–4 độ C, thậm chí hơn. Điều này đồng nghĩa với việc người dân có thể phải đối mặt với nền nhiệt thực tế lên tới 42–44 độ C.
Cảnh báo rủi ro thiên tai do nắng nóng hiện được đặt ở cấp độ 1. Các chuyên gia khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ sức khỏe, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, bổ sung đủ nước, đồng thời đề cao cảnh giác với nguy cơ cháy nổ trong những ngày cao điểm nắng nóng sắp tới.

Dự báo thời tiết ngày 1/6/2025: Miền Bắc, Hà Nội, Trung Bộ nắng nóng gay gắt tăng mạnh
Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn vừa đưa ra thông tin cảnh báo về đợt nắng nóng kéo dài trong những ngày tới, trong đó, dự báo thời tiết ngày 1/6/2025, miền Bắc, Hà Nội, Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt tăng mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 2/6/2025: Miền Bắc, Hà Nội hứng chịu nắng nóng đặc biệt gay gắt, vượt 39 độ C
Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 2/6/2025 tại Hà Nội và các vùng trên cả nước. Theo đó, ngày 2/6/2025, Hà Nội và nhiều tỉnh tại miền Bắc vẫn hứng chịu nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Nắng nóng "thiêu đốt", nhiệt độ Hà Nội tăng vọt, chạm ngưỡng 40 độ C
Kinhtedothi - Chiều 1/6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng gay gắt đã và đang xảy ra trên diện rộng tại Hà Nội, Bắc Bộ, vùng núi phía Tây của khu vực Thanh Hóa - Nghệ An và tỉnh Hòa Bình, có nơi nền nhiệt vượt ngưỡng 39 độ C.