Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

WB cùng ADB xem xét trợ giúp tài chính Myanmar

KTĐT - Theo các nguồn tin thân cận với WB và ADB, hai nhà tài trợ chính cho Myanmar này sẽ cấp cho Myanmar các khoản vay với lãi suất thấp mà một phần trong số này để thanh toán nợ cho các thể chế tài chính tư nhân.
Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đang xem xét việc dành cho Myanmar gói viện trợ tài chính có thể vào năm tới, để giúp nước này thanh toán số nợ quá hạn khoảng 900 triệu USD và phát triển nền kinh tế vốn bị cô lập nhiều năm qua.
 
 
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: shwe.org)

Trong khi đó, các quan chức Myanmar cho biết họ vẫn đang đàm phán với các ngân hàng đa phương và kế hoạch liên quan đó vẫn cần được điều chỉnh trước khi hoàn tất.

Nhật Bản - chủ nợ lớn nhất thế giới của Myanmar - trong tháng tới sẽ tổ chức hội nghị quốc tế tại Tokyo để bàn thảo về vấn đề nợ nần và phát triển của quốc gia Đông Nam Á này bên lề cuộc gặp thường niên của WB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Myanmar đang nợ Nhật Bản khoảng 500 tỷ yen (6,4 tỷ USD).

Hồi tháng 4/2012, Nhật Bản thông báo sẽ xóa nợ cho Myanmar khoảng 300 tỷ yen và nối lại các khoản vay phát triển với lãi suất thấp cho nước này, vốn bị gián đoạn từ năm 1987. Còn số nợ còn lại, Myanmar đồng ý trả thông qua những khoản nợ bắc cầu với các ngân hàng thương mại Nhật Bản.

Phát biểu cuối tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi nói rằng Nhật Bản mong muốn thúc đẩy nỗ lực toàn cầu nhằm hỗ trợ Myanmar tăng trưởng kinh tế, và cuộc gặp tại Tokyo, dự kiến vào ngày 11/10 tới, có thể sẽ đưa ra những định hướng rõ nét hơn về vấn đề này.

Myanmar nợ ADB và WB lần lượt 500 triệu USD và 400 triệu USD. Họ còn vay mượn song phương từ các quốc gia khác như Đức, Đan Mạch và Pháp.

Cuộc gặp tháng 10 tại Tokyo sẽ có sự tham gia của bộ trưởng và thứ trưởng đến từ khoảng 30 quốc gia và tổ chức quốc tế. Pháp dự kiến sẽ đại diện cho "Câu lạc bộ Paris" - nhóm các nền kinh tế tiên tiến cho các nước đang phát triển thế giới vay tiền./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhơ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ