WB đưa ra dự báo ảm đạm về tăng trưởng kinh tế của Ukraine

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo kinh tế Ukraine sẽ tiếp tục lún sâu vào suy thoái khi hạ mức dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này xuống âm 8% trong năm 2014, giảm thêm 3% so với con số đưa ra hồi tháng 6 vừa qua.

Kinhtedothi - Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo kinh tế Ukraine sẽ tiếp tục lún sâu vào suy thoái khi hạ mức dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này xuống âm 8% trong năm 2014, giảm thêm 3% so với con số đưa ra hồi tháng 6 vừa qua.

 
Một người phụ nữ Ukraine tại một điểm đổi ngoại tệ ở nước này. (Nguồn: Reuters)
Một người phụ nữ Ukraine tại một điểm đổi ngoại tệ ở nước này. (Nguồn: Reuters)
Trong báo cáo đưa ra ngày 2/10, WB cho rằng nguyên nhân chính khiến cơ quan này hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Ukraine là do ảnh hưởng của cuộc xung đột vũ trang giữa quân đội chính phủ và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông, khiến cho việc thu thuế trở nên khó khăn, xuất khẩu bị tác động tiêu cực và lòng tin từ các nhà đầu tư cũng giảm sút. 

Ngoài ra, WB cũng đề cập đến những rủi ro trong khu vực ngân hàng Ukraine, sức tiêu dùng trong nước yếu, nợ nước ngoài cao trong khi việc tiếp cận nguồn vốn nước ngoài bị hạn chế.

Theo dự báo của WB, tăng trưởng GDP của Ukraine sẽ tiếp tục giảm thêm 1% trong năm 2015, đồng thời kêu gọi quốc gia Đông Âu này cần giải quyết khủng hoảng ở miền Đông, tiến hành cải cách kinh tế, tăng cường chống tham nhũng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần