Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

WFP tăng gấp đôi khoản viện trợ lương thực và thực phẩm cho Niger

KTĐT - Mục tiêu của WFP là từ nay đến cuối năm cố gắng cung cấp lương thực cho khoảng 7,9 triệu người dân Niger.

KTĐT - Theo Giám đốc điều hành WFP Josette Sheeran, mục tiêu của WFP là từ nay đến cuối năm cố gắng cung cấp lương thực cho khoảng 7,9 triệu người dân Niger, tăng gần bốn triệu người so với dự đoán, đang phải đương đầu với nạn đói.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc ngày 20/7 đã quyết định tăng gấp đôi khoản viện trợ lương thực và thực phẩm cho Niger.

Viện trợ nhằm giúp tám triệu người dân nước này vượt qua cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng do mất mùa và hạn hán kéo dài.

Theo Giám đốc điều hành WFP Josette Sheeran, mục tiêu của WFP là từ nay đến cuối năm cố gắng cung cấp lương thực cho khoảng 7,9 triệu người dân Niger, tăng gần bốn triệu người so với dự đoán, đang phải đương đầu với nạn đói.

Nội chiến, xung đột sắc tộc và hạn hán kéo dài đã làm cho Niger kiệt quệ, trở thành một trong những quốc gia nghèo nhất châu Phi và thế giới, mặc dù nước này có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như urani, bạch kim, bauxite./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lãi suất toàn cầu bước vào giai đoạn then chốt

Lãi suất toàn cầu bước vào giai đoạn then chốt

25 Dec, 02:42 PM

Kinhtedothi - Cuối tháng 12/2025, chính sách tiền tệ toàn cầu đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi các ngân hàng Trung ương lớn đồng loạt phát tín hiệu thận trọng hơn đối với chu kỳ nới lỏng lãi suất.

Bài 2: Các mô hình quản trị bản quyền nghệ thuật trong thời đại AI của Mỹ, Hàn Quốc và Australia

Bài 2: Các mô hình quản trị bản quyền nghệ thuật trong thời đại AI của Mỹ, Hàn Quốc và Australia

25 Dec, 09:06 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra thách thức lớn về vấn đề bản quyền đối với các tác phẩm nghệ thuật, một số nước như Mỹ, Hàn Quốc và Australia đã xây dựng những mô hình quản trị riêng nhằm cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới công nghệ và bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ