Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

WHO “bốc thuốc” cho các nước vùng dịch Ebola

Kinhtedothi - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra một số biện pháp, khuyến cáo đối với các nước có dịch Ebola.
Trong một thông báo, WHO cho rằng các nước bùng phát dịch cần đặt máy kiểm tra thân nhiệt nhằm phát hiện các hành khách có dấu hiệu nhiễm virus Ebola tại các sân bay quốc tế, cảng biển và các cửa khẩu trên bộ. Theo WHO, những người bị nhiễm virus Ebola không được phép xuất cảnh, trừ trường hợp vì mục đích chữa trị.

Chưa cần thiết cấm đi lại

Tuy nhiên, theo WHO, hiện nguy cơ lây nhiễm Ebola trên các chuyến bay là nhỏ do những người đã nhiễm bệnh không thể đủ sức khỏe để di chuyển. Vì vậy, hiện chưa cần thiết ban bố lệnh cấm đi lại hoặc giao thương giữa các nước.

Các nước không có chung đường biên giới với các nước trong vùng dịch không cần thiết phải áp đặt các biện pháp hạn chế xuất nhập cảnh.

WHO đã thành lập một nhóm đặc biệt, phối hợp với Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, Tổ chức Du lịch Thế giới, Hội đồng các sân bay quốc tế (ACI), Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế... nhằm hỗ trợ và phối hợp với ngành du lịch và vận tải các nước ngăn chặn và ứng phó với dịch Ebola.

Ngày 18/8, 15 quốc gia thành viên Cộng đồng Phát triển Miền Nam châu Phi (SADC) cũng nhất trí không ban bố lệnh cấm đi lại tới các nước bùng phát dịch Ebola ở Tây Phi.

SADC khuyến khích các nước thành viên chủ động phòng dịch và thừa nhận Ebola thực sự là mối đe dọa, song không thể ngăn người dân làm những việc cần làm.

Nhưng nhiều nước vẫn đóng cửa biên giới

Trong khi đó, Chính phủ Cameroon đã quyết định đóng cửa toàn bộ biên giới với Nigeria nhằm ngăn chặn dịch Ebola lan tới nước này. Quyết định này của Chính phủ Cameroon được cho là biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất trước tình trạng lây lan đáng báo động của dịch Ebola tại khu vực Tây Phi.

Hiện Cameroon chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Ebola nào, tuy nhiên, nước này có chung gần 2.000 km đường biên giới với Nigeria, nơi virus Ebola đã cướp đi sinh mạng của 4 người và hơn một chục trường hợp nhiễm bệnh.

Quân đội Liberia ngày 18/8 đã được lệnh nổ súng ngay lập tức vào bất cứ người nào tìm cách vượt biên trái phép vào nước này từ Sierra Leone.

Theo mệnh lệnh trên, lính biên phòng Liberia sẽ bắn cảnh cáo để ngăn chặn hành động vượt biên và trong trường hợp không tuân thủ sẽ bắn thẳng vào chân.

Trong một diễn biến khác, chính phủ Liberia cũng đang nỗ lực tìm kiếm 17 bệnh nhân nhiễm Ebola bỏ trốn khỏi một trung tâm cách ly ở ngoại ô thủ đô Monrovia hôm 17/8. Các nhà chức trách đang xem xét khoanh vùng một khu vực có khoảng 75.000 dân để tìm kiếm những người này, nhằm ngăn chặn virus tiếp tục phát tán ra cộng đồng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ