WHO cảnh báo giai đoạn khó khăn: Cứ 10 người thì 1 người nhiễm Covid-19

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay (5/10) cho biết, phần lớn dân số thế giới đang trở nên dễ bị tổn thương bởi căn bệnh Covid-19, với tỷ lệ 1/10 người nhiều khả năng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Giám đốc Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO Mike Ryan.

Reuters dẫn lời ông Mike Ryan - người đứng đầu Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO - cho biết, dịch bệnh Covid-19 đang có dấu hiệu bùng phát ở các khu vực Đông Nam Á, đồng thời số ca nhiễm mới và tử vong đang gia tăng nhanh tại các khu vực châu Âu và đông Địa Trung Hải.
"Các ước tính hiện tại của chúng tôi cho thấy, khoảng 10% dân số toàn cầu có thể đã bị nhiễm virus. Tỷ lệ sẽ thay đổi tùy theo quốc gia, có sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, và tùy thuộc vào các nhóm người. Nhưng điều đó có nghĩa là phần lớn thế giới vẫn gặp rủi ro lớn.", ông Ryan nói, "chúng tôi hiện đang bước vào một giai đoạn khó khăn, khi dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan".
Cũng theo ông Ryan, WHO mới đây đã đệ trình cho các nhà chức trách Trung Quốc xem xét một danh sách các chuyên gia quốc tế đến nước này, để tham gia sứ mệnh điều tra nguồn gốc đại dịch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần