WHO xác nhận số ca tử vong vì virus Ebola lên đến 1.848 người

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tình trạng thiếu hụt lương thực cũng là một vấn đề đáng quan tâm ở khu vực đang bị dịch Ebola hoành hành. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/9, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo tính đến ngày 31/8, số ca nhiễm virus Ebola ở khu vực Tây Phi là 3.685 người, trong đó có 1.848 ca tử vong.
Tình trạng thiếu hụt lương thực cũng là một vấn đề đáng quan tâm ở khu vực đang bị dịch Ebola hoành hành. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Kinhtedothi - Tình trạng thiếu hụt lương thực cũng là một vấn đề đáng quan tâm ở khu vực đang bị dịch Ebola hoành hành. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trước đó, phát biểu tại Washington (Mỹ) hôm 3/9, Tổng giám đốc WHO Margaret Chan cho biết 4 nước Tây Phi là Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone đã báo cáo con số tử vong khoảng 1.900 người.

Bà Chan mô tả đại dịch Ebola hiện nay là "lớn nhất, phức tạp nhất và nghiêm trọng nhất từ trước đến nay."

Theo số liệu cập nhật ngày 4/9 của WHO, số ca tử vong vì virus Ebola tại Liberia là 871 người, Guinea là 497, Sierra Leone là 476 và Nigeria là 7.