Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

WTO không phạt Philippines vì hạn chế nhập khẩu gạo

Kinhtedothi - Phái đoàn Philippines tại WTO đã khẳng định rằng không có dấu hiệu nào cho thấy các nước thành viên WTO khiếu kiện lên tổ chức này để phản đối chính sách đó của Philippines.
Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Philippines, Tổ chức Thương Mại Thế giới (WTO) sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt với nước này về việc tiếp tục duy trì chính sách hạn chế khối lượng gạo nhập khẩu (QR) bất chấp việc thỏa thuận ưu đãi nhập khẩu theo Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) của WTO đã hết hạn vào tháng 6/2012.

 
Gạo trắng bày bán tại một chợ ở thành phố Quezon ,ngoại ô Manila . (Nguồn: AFP/TTXVN)
Gạo trắng bày bán tại một chợ ở thành phố Quezon ,ngoại ô Manila . (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phản hồi trước thông tin về khả năng WTO sẽ trừng phạt Philippines do nước này duy trì QR, Thứ trưởng Nông nghiệp Philippines cho biết phái đoàn Philippines tại WTO đã khẳng định rằng không có dấu hiệu nào cho thấy các nước thành viên WTO khiếu kiện lên tổ chức này để phản đối chính sách đó của Philippines.

Mạng tin Oryza dẫn lời Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp nói: “Tôi không nghĩ chúng ta cần phải lo lắng bởi các cuộc đàm phán về vấn đề tiếp cận thị trường gạo của chúng ta vẫn đang diễn ra và các nhà đàm phán của chính phủ đang thảo luận với những đối tác từ các nước Australia, Canada, Mỹ và Thái Lan.”

Theo quan chức này, cho đến nay, không có đơn kiện nào chống Philippines nộp lên WTO cũng như không có nước thành viên nào của WTO chất vấn về việc Philippines thực hiện QR.

Các cuộc tranh luận về việc Philippines tiếp tục duy trì QR đã “nổ ra” tại nước này sau khi Bộ Tư Pháp Philippines (DoJ) đề nghị Chính phủ dỡ bỏ hạn ngạch nhập khẩu gạo vì chính sách này có khả năng vi phạm các luật của WTO.

Một số đại diện của Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng việc dỡ bỏ hạn ngạch nhập khẩu gạo có thể giúp giảm giá gạo và giảm đói nghèo tại Philipines. Tuy nhiên, các tổ chức nông nghiệp muốn tiếp tục duy trì QR để bảo vệ nông dân trước hoạt động nhập khẩu gạo giá rẻ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ