Kinhtedothi - Vào thứ Năm (8/8), nền tảng mạng xã hội X đã đồng ý tạm thời không sử dụng dữ liệu cá nhân thu thập từ người dùng tại Liên minh châu Âu (EU) cho mục đích nghiên cứu phát triển hệ thống AI.
Logo X trên nền cờ EU. Ảnh: Dado Ruvic
Trong thời gian đấy, người dùng có thể quyết định thu hồi thỏa thuận đồng thuận cung cấp thông tin, theo thông báo của Tòa án Ireland vào ngày 8/8.
Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland (DPC) là cơ quan quản lý quan trọng của EU đối với hầu hết các công ty internet lớn của Mỹ. Trong tuần này, DPC đã yêu cầu một lệnh đình chỉ hoặc hạn chế X xử lý dữ liệu người dùng cho mục đích phát triển, nâng cấp hoặc điều chỉnh hệ thống AI của mình.
Ông Elon Musk, chủ sở hữu của X cho biết họ cho phép tất cả người dùng quyết định dữ liệu bài đăng của họ có thể được sử dụng cho chatbot AI của nền tảng, Grok. Người dùng có thể tùy chỉnh cài đặt quyền riêng tư để từ chối.
Tuy nhiên, Thẩm phán Leonie Reynolds cho biết rằng X đã bắt đầu xử lý dữ liệu người dùng EU để huấn luyện hệ thống AI của mình từ ngày 7/5 nhưng đến ngày 16/7 mới cung cấp tùy chọn từ chối dành cho người dùng. Tùy chọn này cũng không khả dụng cho tất cả người dùng.
Một luật sư của X cho biết dữ liệu thu thập từ người dùng EU trong khoảng thời gian từ ngày 7/5 đến ngày 1/8 sẽ không được sử dụng cho đến khi các thủ tục tố tụng về lệnh của DPC Ireland được tòa án quyết định.
Các luật sư của X dự kiến sẽ nộp các giấy tờ phản đối lệnh đình chỉ trước ngày 4/9, theo thông tin từ tòa án.
Kinhtedothi - Tỷ phú Elon Musk đã bày tỏ sự phản đối trước các phát biểu gần đây của Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định mạng xã hội đang thúc đẩy tình trạng bạo loạn tại quốc gia này.
Kinhtedothi - Tỷ phú Elon Musk gây xôn xao khi chia sẻ đoạn video bị cho là “bản nhái” video chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris mà không thêm cảnh báo nào.
Kinhtedothi - Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk bùng nổ trở lại, khi ông Trump bất ngờ đề cập đến khả năng trục xuất ông Musk, người từng là đồng minh thân cận và nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử của ông năm 2024.
Kinhtedothi - Nhiều dòng vốn đầu tư nước ngoài đã rời khỏi các thị trường châu Á trong tháng 6, tạo áp lực kép lên tỷ giá và thị trường tài chính khu vực. Nguyên nhân chính đến từ việc đồng USD tăng giá và lãi suất thực tế tại Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, khiến các nhà đầu tư ưu tiên tài sản đảm bảo.
Kinhtedothi - Ngoại trưởng Syria Asaad Hassan al-Shaibani tuyên bố quyết định dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ sẽ giúp nước này phục hồi và phát triển kinh tế sau nhiều năm nội chiến.
Kinhtedothi - Tòa án Hiến pháp Thái Lan tuyên bố chấp nhận đơn kiến nghị của 36 thượng nghị sĩ cáo buộc Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra không trung thực và vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức được quy định trong Hiến pháp.
Kinhtedothi – Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/6 tuyên bố Đại học Harvard đã vi phạm luật dân quyền liên bang khi không xử lý hiệu quả các hành vi quấy rối nhằm vào sinh viên Do Thái và người Israel, làm dấy lên làn sóng tranh cãi về quyền tự trị học thuật và tự do ngôn luận trong môi trường đại học.