Xã Ba Vì cần phát huy tiềm năng để phát triển bền vững
Kinhtedothi - Xã Ba Vì là địa bàn khó khăn, xa trung tâm, vì vậy, chính quyền địa phương cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng trên cơ sở tư duy mới, cách làm mới để phát triển địa phương xứng với tiềm năng, thế mạnh vốn có. Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại buổi làm việc với xã Ba Vì nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngày 30/7.

Quang cảnh buổi làm việc.
Xã miền núi Ba Vì hiện có diện tích 81,27km² với hơn 26.600 người, gồm ba dân tộc chính: Kinh, Mường và Dao. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị sản xuất của xã đạt gần 967 tỷ đồng, trong đó nhóm thương mại, dịch vụ chiếm gần 52%. Một số nghề truyền thống tại địa phương như làm miến dong, thuốc Nam người Dao, chè khô... tiếp tục được duy trì và phát triển.
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy cán bộ, công chức, viên chức của xã gồm 73 người đã bước đầu vận hành ổn định. Các thủ tục hành chính được xử lý nhanh chóng, thuận tiện; công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp được triển khai đúng tiến độ, với Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất dự kiến tổ chức ngày 13 - 14/8/2025.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Ba Vì đã kiến nghị Thành phố hỗ trợ về công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, du lịch cũng như đề xuất các cơ chế đặc thù phù hợp với đặc điểm miền núi.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu ý kiến, kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBNTP Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, xã Ba Vì là địa bàn khó khăn, xa trung tâm, vì vậy, chính quyền địa phương cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng trên cơ sở tư duy mới, cách làm mới để phát triển địa phương xứng với tiềm năng, thế mạnh vốn có.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND xã Ba Vì phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành Thành phố khẩn trương kiện toàn đội ngũ cán bộ, đặc biệt là những vị trí đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ sâu như tài chính, giáo dục - đào tạo, y tế... Các sở, ngành Thành phố cần tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ xã theo hình thức trực tuyến và cử tổ công tác xuống trực tiếp cơ sở hướng dẫn.
Ngoài ra, xã cần tập trung lập quy hoạch chung xây dựng xã bảo đảm định hướng phát triển lâu dài, trong đó, cần nhấn mạnh đến các tiềm năng, thế mạnh về du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, hướng đến phát triển sáng, xanh, sạch, đẹp.
Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xã cần quan tâm phát triển cụm công nghiệp xanh gắn với phát triển làng nghề trên địa bàn. Cùng với đó, xã cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng khung, nhất là mở rộng các tuyến đường huyết mạch trên địa bàn để phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ; quan tâm mở các tour du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng, thể thao...
“Tập thể Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ba Vì cần đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tạo ra môi trường làm việc tốt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các định hướng, chiến lược lâu dài về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của xã cần được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất để làm cơ sở thực hiện trong giai đoạn tới”, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.
Về các kiến nghị, đề xuất, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành xem xét, nghiên cứu và phối hợp cùng chính quyền xã Ba Vì giải quyết trong thời gian tới.

Xã Suối Hai: khởi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Tỉnh lộ 414 đi Vườn quốc gia Ba Vì
Kinhtedothi - Chiều 17/7, UBND xã Suối Hai tổ chức Lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Tỉnh lộ 414 đi Vườn quốc gia Ba Vì.

Cứu nạn 2 người đi xe máy mất lái rơi xuống vực ở Ba Vì
Kinhtedothi – Đang đi xe máy tại khu vực Vườn quốc gia Ba Vì, 2 người bất ngờ bị mất lái rơi xuống vực sâu khoảng 30m. Lực lượng cứu nạn Công an TP Hà Nội nhanh chóng đến hiện trường cứu kịp thời.

Huyện Ba Vì dự kiến trụ sở 8 xã sau sắp xếp
Kinhtedothi - Huyện Ba Vì thông tin dự kiến xác định trung tâm hành chính - chính trị, đề xuất nơi đặt trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của các xã mới trên địa bàn sau khi thực hiện sắp xếp.