Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Bất Bạt xây dựng môi trường sống văn minh, nhân ái

Kinhtedothi - Xã Bất Bạt được thành lập theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP Hà Nội năm 2025. Được sắp xếp trên toàn bộ diện tích tự nhiên quy mô dân số xã Tòng Bạt, Thuần Mỹ, Sơn Đà, một phần diện tích tự nhiên quy mô dân số của xã Cẩm Lĩnh và Minh Quang của huyện Ba Vì cũ, Bất Bạt là xã trung du nằm ở phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội có diện tích 56,43km2, dân số 40.066 người.

Phát triển kinh tế - xã hội năng động

Với vị trí giáp ranh giữa khu vực trung du, miền núi phía Tây và vùng đồng bằng Bắc Bộ, xã Bất Bạt có vai trò là điểm kết nối liên vùng. Đây cũng là khu vực chuyển tiếp giữa các xã thuần nông truyền thống và các địa bàn phát triển kinh tế - xã hội năng động hơn của Hà Nội, tạo điều kiện để phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với du lịch sinh thái và trải nghiệm. Với diện tích tự nhiên lớn, dân số đông, nguồn lao động dồi dào và bản sắc văn hóa đa dạng, xã Bất Bạt giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của vùng trung du Bắc Bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bất Bạt lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Ngọc Tú

Trong thời gian qua, xã Bất Bạt tập trung vào phát triển kinh tế, trong đó giá trị sản xuất bình quân chung hàng năm tăng 8,2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, phù hợp định hướng tăng dần tỷ trọng nhóm ngành dịch vụ - thương mại, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đạt 87 tỷ đồng, trong đó vốn ngoài ngân sách là 16,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, xã hoàn thành sớm mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, 100% số xã cũ trên địa bàn đều đạt chuẩn nông thôn mới; riêng xã Sơn Đà cũ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Bên cạnh đó, giáo dục và đào tạo phát triển, chất lượng ngày càng được nâng lên, an sinh xã hội bảo đảm, chất lượng cuộc sống của Nhân dân nâng cao. Từ cuối năm 2024, trên địa bàn xã không còn hộ nghèo theo chuẩn mới; còn 149 hộ cận nghèo, chiếm 1,54%. Đặc biệt, xã Bất Bạt cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cải cách hành chính được đẩy mạnh.

Theo Chủ tịch UBND xã Bất Bạt Nguyễn Ngọc Tú, trong 6 tháng đầu năm 2025, an sinh xã hội trên địa bàn xã Bất Bạt được đảm bảo; lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả tốt. Cùng với đó, xã chủ động, tích cực đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, DN. Sau sáp nhập, hệ thống chính trị hoạt động theo mô hình hai cấp đã đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1/7/2025; công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy thực hiện tốt, đúng chỉ đạo của T.Ư và TP. 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bất Bạt Đỗ Quang Trung trao các quyết định của TP Hà Nội về công tác cán bộ tại xã Bất Bạt. Ảnh: Ngọc Tú

Với cảnh quan thiên nhiên xanh mát, gần khu du lịch Suối Hai và đền thờ Bác Hồ, xã Bất Bạt có điều kiện để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm nông nghiệp và văn hóa làng nghề. Cùng với đó, nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực của xã, với thế mạnh về trồng trọt và chăn nuôi. Các vùng Minh Quang, Sơn Đà có truyền thống sản xuất nông nghiệp với diện tích đất canh tác rộng, thích hợp trồng cây lương thực, cây ăn quả như bưởi, chuối, và rau màu. Khu vực Thuần Mỹ được thiên nhiên ưu đãi có nguồn nước nóng ở khu vực thôn 5 được phát hiện từ năm 1999. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh.

Đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Xã Bất Bạt là một địa bàn có cơ cấu dân cư đa dạng, trong đó dân tộc Kinh chiếm đa số. Bên cạnh đó, xã còn có một số dân tộc thiểu số sinh sống như dân tộc Mường, Dao, chủ yếu tập trung tại các thôn, xóm vùng ven núi, đặc biệt là ở khu vực Cẩm Lĩnh và Sơn Đà. Với sự đoàn kết, chung tay từ các cấp chính quyền đến người dân, xã Bất Bạt vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nỗ lực cố gắng triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, chủ động, linh hoạt, quyết tâm cao trong thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ giúp đời sống cộng đồng giữa các dân tộc trên địa bàn diễn ra hòa thuận, gắn bó, cùng nhau xây dựng nông thôn mới và bảo tồn nét văn hóa đa dạng của vùng trung du.

Chủ tịch UBND xã Bất Bạt Nguyễn Ngọc Tú cho biết, với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, xã Bất Bạt tập trung vào phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đảng bộ xã Bất Bạt trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 hướng tới tốc độ tăng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã bình quân đạt 10,5%. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Xã cũng tập trung huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng “Du lịch xanh - Nông nghiệp xanh – Nông nghiệp sạch”, xây dựng Bất Bạt trở thành trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp lớn của vùng Hà Nội cũng như cả nước.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bất Bạt Đỗ Quang Trung tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp 27/7. Ảnh: Khương Tuấn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bất Bạt Đỗ Quang Trung, cùng hướng tới sự phát triển toàn diện, Đảng bộ và chính quyền xã Bất Bạt sẽ tập trung chỉ đạo ứng dụng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ngoài ra, tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Cùng với đó, nâng cao phát triển sự nghiệp văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Đồng thời, tích cực, chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng chính quyền số với phát triển kinh tế số, xã hội số, trọng tâm là chuyển đổi số phục vụ người dân và DN. Bên cạnh phát triển kinh tế là giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường sống văn minh, nhân ái.

“Thời gian tới, xã Bất Bạt đẩy mạnh cải cách hành chính; trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương, nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong hệ thống chính trị. Ngoài ra, hoàn thiện quy hoạch, quản lý tốt quy hoạch; chú trọng công tác quy hoạch nông thôn, du lịch; nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng nông thôn; nhất là hạ tầng giao thông trọng điểm, có tính kết nối khu vực. Đặc biệt, tập trung thu hút, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển du lịch; nâng cao tỷ trọng của ngành du lịch, dịch vụ thương mại trong cơ cấu kinh tế của xã” – ông Đỗ Quang Trung nhấn mạnh.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Xã Bất Bạt hướng tới phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, "không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế". Đồng thời có chính sách, điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, DN; khuyến khích các nhà đầu tư có kinh nghiệm, có tiềm lực, ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bất Bạt Đỗ Quang Trung

Xã Bất Bạt phát động phong trào “Bình dân học vụ số”

Xã Bất Bạt phát động phong trào “Bình dân học vụ số”

Xây dựng xã Bất Bạt phát triển toàn diện, văn minh, hạnh phúc

Xây dựng xã Bất Bạt phát triển toàn diện, văn minh, hạnh phúc

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Mãn nhãn liên hoan Lân sư rồng xã Tam Hưng mở rộng năm 2026

Mãn nhãn liên hoan Lân sư rồng xã Tam Hưng mở rộng năm 2026

28 Feb, 10:53 PM

Kinhtedothi - Chiều 28/2, Liên hoan Lân sư rồng xã Tam Hưng mở rộng năm 2026 đã diễn ra tại khuôn viên chùa Bối Khê, Di tích quốc gia đặc biệt. Liên hoan quy tụ 10 Câu lạc bộ lân sư rồng đến từ các xã Tam Hưng, Thanh Oai, Bình Minh, Dân Hoà.

Xã Bình Minh dồn lực cho ngày bầu cử an toàn, dân chủ, đúng luật

Xã Bình Minh dồn lực cho ngày bầu cử an toàn, dân chủ, đúng luật

28 Feb, 09:11 PM

Kinhtedothi - Với sự chuẩn bị nghiêm túc, đồng bộ và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, xã Bình Minh (TP Hà Nội) đang cao điểm chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm đúng quy định, đúng tiến độ, tạo nền tảng vững chắc cho ngày hội lớn của toàn dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ