Xã Bình Minh lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý đất đai
Kinhtedothi - Những ngày qua, xã Bình Minh (TP Hà Nội) đã tiến hành cưỡng chế, phá dỡ hàng loạt công trình vi phạm lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất công. Qua đó, từng bước lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn xã.
Xử lý triệt để hàng loạt vi phạm
Theo kế hoạch, từ cuối tháng 9/2025 đến trung tuần tháng 10/2025, xã Bình Minh tiến hành cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ 40 công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp, đất công; di chuyển toàn bộ nguyên vật liệu ra khỏi khu vực vi phạm, trả lại hiện trạng đất. Cả 40 công trình này đều thuộc địa bàn 4 xã trước sáp nhập (Thanh Cao, Cao Viên, Bình Minh, Cự Khê), nay là xã Bình Minh. Trong nhiều ngày trước thời điểm cưỡng chế, xã Bình Minh đã tuyên truyền liên tục trên hệ thống loa truyền thanh; 18 tổ công tác của xã đã đến tận hộ vi phạm vận động, giải thích chính sách, quy định. Nhờ vậy, một số chủ hộ có công trình vi phạm đã tự giác tháo dỡ.

Xã Bình Minh chuẩn bị chu đáo về nhân lực, phương tiện để công tác cưỡng chế vi phạm bảo đảm an toàn, đúng luật, đạt được sự đồng thuận trong Nhân dân. Ảnh: Ánh Ngọc
Bắt đầu từ ngày 26/9, toàn bộ lực lượng theo sự phân công được huy động đã có mặt tại trụ sở UBND xã Bình Minh để họp quán triệt, thống nhất phương án. UBND xã Bình Minh đã thành lập 2 đoàn để thực hiện cưỡng chế, xử lý các công trình vi phạm trên địa bàn. Tại hiện trường, quyết định cưỡng chế được công bố, công khai, dưới sự chứng kiến của các cơ quan, đoàn thể và đông đảo Nhân dân. UBND xã Bình Minh đã huy động đồng bộ lực lượng, nhân lực, phương tiện tham gia. Lực lượng Công an, Ban chỉ huy quân sự tiến hành chăng dây phản quang bảo vệ hiện trường, kiểm soát chặt chẽ tình hình, bảo đảm tuyệt đối an toàn.
Các đoàn thể (Cựu chiến binh, Phụ nữ, Thanh niên) tuyên truyền chủ hộ vi phạm và người thân trong gia đình chủ vi phạm chấp hành theo quy định của pháp luật, đưa người thân của hộ vi phạm ra khu vực cưỡng chế an toàn, cũng như phối hợp xử lý các tình huống phát sinh. Tiếp đó, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ, kiểm kê, thu dọn, niêm phong toàn bộ tài sản trên diện tích đất cưỡng chế theo quy định. Sau đó, mới tổ chức tháo dỡ toàn bộ hạng mục vi phạm, xử lý dứt điểm công trình, trả lại nguyên trạng diện tích đất do xã quản lý.
Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh Vũ Mạnh Tuấn cho biết, tính từ ngày đầu tiên ra quân (ngày 26/9) đến nay, xã tiến hành cưỡng chế vi phạm, đã tháo dỡ, giải tỏa triệt để được gần 20 trường hợp vi phạm tại các thôn: Đàn Viên, Trung, Bãi 1, Thanh Giang. Điều đáng ghi nhận là đợt ra quân cưỡng chế nhận được sự đồng thuận của đông đảo Nhân dân, một số chủ hộ vi phạm đã gọi điện trực tiếp cho lãnh đạo xã đề xuất xin được tự giác tháo dỡ công trình; đoàn đã tiến hành lập biên bản và bố trí lực lượng giám sát chủ hộ vi phạm.
Thời gian qua, khi các địa phương triển khai sắp xếp đơn vị hành chính để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cá nhân, gia đình trên địa bàn xã Bình Minh đã tranh thủ vi phạm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất công rồi dựng nhà xưởng trái phép gây bức xúc dư luận. Đa phần các trường hợp có hành vi cố tình vi phạm tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp và chiếm dụng đất công rồi dựng nhà xưởng, lều lán bằng khung sắt, mái tôn để làm kho xưởng sản xuất hoặc tập kết vật liệu xây dựng trái phép.
Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Đăng Việt cho biết, qua kiểm tra, rà soát trên địa bàn, trong thời gian qua đã phát hiện 40 trường hợp vi phạm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp và đất công. Các hành vi vi phạm vào ban đêm lẫn cả ban ngày. Ngay sau khi phát hiện, chính quyền xã đã lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu dừng thi công, tự tháo dỡ công trình sai phạm. Tuy nhiên, qua tuyên truyền, vận động đến nay không ít cá nhân, hộ gia đình vẫn chưa chịu chấp hành tự khắc phục hậu quả.
Cưỡng chế đúng luật đi đôi với vận động, tuyên truyền
Đợt ra quân cưỡng chế lần này, chính quyền xã Bình Minh cương quyết tổ chức xử lý phá dỡ công trình nhanh gọn, bảo đảm an toàn, theo đúng trình tự quy định của pháp luật, đúng đối tượng tránh để sai sót, khiếu kiện. Đồng thời, bảo đảm an toàn đối với các lực lượng, phương tiện trong quá trình tổ chức cưỡng chế, không làm phát sinh các vấn đề mới ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Quá trình cưỡng chế, lực lượng kiên quyết với các đối tượng có hành vi chống đối, gây cản trở có thể dẫn đến mất an ninh trật tự của địa phương.
UBND xã đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế bài bản, chi tiết. Các nhiệm vụ được phân công cụ thể: Công an xã chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự; Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp bảo vệ khu vực cưỡng chế; các phòng, ban chuyên môn chuẩn bị hồ sơ, biên bản; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân. Hệ thống loa truyền thanh tăng cường thời lượng thông báo công khai kế hoạch, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.
“Quá trình cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng quy định, nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của Nhân dân, tạo niềm tin vào sự nghiêm minh của pháp luật và quyết tâm của chính quyền trong việc lập lại trật tự kỷ cương. Xã luôn xác định việc xử lý nghiêm, triệt để vi phạm là nhiệm vụ cấp thiết để giữ công bằng và trật tự trong quản lý đất đai. Bởi nếu để kéo dài, tình trạng lấn chiếm sẽ gây bức xúc, ảnh hưởng đến quyền lợi chung.” – Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Đăng Việt khẳng định.
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh Nguyễn Khánh Bình, việc xử lý kiên quyết, dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng không chỉ nhằm thực thi nghiêm kỷ cương pháp luật mà còn tạo sự công bằng, bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng. Do đó, Ban chỉ đạo xã đã quán triệt các lực lượng thực hiện đúng quy trình, thận trọng, chặt chẽ, vừa kiên quyết vừa mềm dẻo trong tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành. Đợt ra quân cưỡng chế lần này, Ban chỉ đạo và các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng, chuẩn bị chu đáo về nhân lực, vật lực để công tác cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng luật, hiệu quả và đạt được sự đồng thuận trong Nhân dân.
Đối với công tác tuyên truyền, vận động được tiến hành song song, liên tục trước, trong và sau khi cưỡng chế để tránh hiểu nhầm, đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, tạo sự đồng tình của dư luận xã hội. Đây là yếu tố quan trọng góp phần để đợt ra quân cưỡng đạt kết quả, tránh tình trạng tái lấn chiếm, xây dựng trái phép. “Quan điểm của xã là tiến hành cưỡng chế dứt điểm các công trình vi phạm đã được xác định, làm cơ sở cho các đợt cưỡng chế tiếp theo. Qua đó, từng bước lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn, góp phần xây dựng diện mạo xã Bình Minh ngày càng khang trang, văn minh, đúng quy hoạch.” – Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh Nguyễn Khánh Bình nhấn mạnh.
Trích dẫn
Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội (có hiệu lực từ 1/9/2025) quy định cụ thể 71 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Trong đó, liệt kê rõ mức phạt đối với các hành vi: chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng, đất nông nghiệp không đúng quy định; xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, chiếm đất công, không đăng ký biến động đất đai… Đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng chiếm đất công, làm biến dạng địa hình, gây suy thoái đất được quy định mức phạt tối đa lên tới 500 triệu đồng đối với cá nhân, 1 tỷ đồng đối với tổ chức.

Xã Bình Minh đặt mục tiêu 100% hộ cận nghèo được hỗ trợ xây, sửa nhà
Kinhtedothi - Sáng 16/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 167 đại biểu chính thức. Dự đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Xã Bình Minh hiện thực hóa khát vọng thành đô thị xanh phía Nam Thủ đô
Kinhtedothi – Chiều 21/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chính thức.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Minh lần thứ I
Kinhtedothi - Chiều 20/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trù bị với sự tham dự của 248 đại biểu chính thức được triệu tập, đại diện cho 2.519 đảng viên đến từ 89 tổ chức cơ sở Đảng.