Xã Chương Dương sẽ cưỡng chế trạm bê tông của Công ty Phong Cảnh
Kinhtedothi - Nững ngày vừa qua, UBND xã Chương Dương đã quyết liệt vào cuộc thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP cũng như Công an TP và Thanh tra TP Hà Nội trong việc xử lý trạm bê tông của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phong Cảnh bằng việc ngừng cấp điện, nước, bố trí lực lượng ứng trực vận động không để doanh nghiệp tái phạm và tự khắc phục hậu quả, tuy nhiên đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa chấp hành tháo dỡ các hạng mục vi phạm…
Khu vực xung quanh trạm sản xuất bê tông của công ty TNHH vật liệu xây dựng Phong Cảnh những ngày đầu tháng 2/2026
Xây dựng kế hoạch cưỡng chế công trình trong tháng 2/2026
Chủ tịch UBND xã Chương Dương Từ Ngọc Thành cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và Công an TP, ngày 5/9/2025, UBND xã Chương Dương đã ban hành quyết định 1089/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều đối với Công ty TNHH Phong Cảnh số tiền 80 triệu đồng.
Đồng thời, với mục đích quyết tâm không để vi phạm ngang nhiên tồn tại, ngày 14/1/2026, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội tiếp tục có phiếu giao việc cho các đơn vị cùng xã Chương Dương vào cuộc xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm các hạng mục công trình vi phạm.
Cũng trong ngày 14/1/2026, Chủ tịch UBND xã Chương Dương Từ Ngọc Thành đã ký và ban hành quyết định số 96/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Trạm trộn bê tông Phong Cảnh của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phong Cảnh có địa chỉ tại thôn Giáp Long.
Ngày 16/1/2026, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Trạm trộn bê tông Phong Cảnh của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phong Cảnh. Đoàn kiểm tra đã tiến hành các bước lập biên bản làm việc và biên bản đo đạc, lấy mẫu + biên bản niêm phong vật mẫu theo quy định.
Qua đó, UBND xã Chương Dương phối hợp với các đơn vị sở, ngành liên quan lập biên bản làm việc và biên bản kiểm tra về việc chấp hành yêu cầu dừng thi công, dừng hoạt động đối với công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm liên quan đến Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phong Cảnh.
Các hạng mục công trình vi phạm của trạm sản xuất bê tông thương phẩm vẫn chưa được chấp hành tháo dỡ
Tiếp đó, ngày 17/1, UBND xã Chương Dương ban hành quyết định số 135/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình/cơ sở sản xuất vi phạm. Phía Công ty Điện lực Thường Tín đã ra thông báo 424/TB-PCTHUONGTIN tạm ngừng cung cấp điện cho Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phong Cảnh.
Những ngày qua, Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phong Cảnh đã phối hợp chấp hành thực hiện một số nội dung, không vận chuyển vật liệu xây dựng vào bên trong trạm và dừng sản xuất bê tông thương phẩm. Mặc dù UBND xã Chương Dương đã tuyên truyền, vận động nhưng phía doanh nghiệp vẫn không tự giác tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm theo chỉ đạo.
Cũng theo Chủ tịch UBND xã Chương Dương Từ Ngọc Thành, trong khi chờ kết luận mẫu nước thải của trạm bê tông từ phía Công an TP Hà Nội, lãnh đạo UBND xã chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tích cực phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành tạm dừng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, không để tái vi phạm.
Ngay sau khi UBND xã Chương Dương phối hợp lấy mẫu nước thải, ngừng cấp điện và nước phục vụ sản xuất tại khu vực của trạm bê tông, ngày 29/1/2026, UBND xã ban hành Quyết định số 269/QĐ-KPHQ buộc Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phong Cảnh thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có vi phạm hành chính. Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong vòng 10 ngày.
Trong đó các hạng mục công trình phải khắc phục hậu quả, như: Si nô và máy trộn đặt trên hệ thống khung cột sắt cao 16m, lợp mái tôn, vách bưng tôn xung quanh diện tích 215,8m2; Băng truyền có diện tích 28,2m2; Khay chứa vật liệu khung cột sắt cao 7m, mái tôn 63,5m2. Vị trí vi phạm thuộc thửa đất có ký hiệu số 371, tờ bản đồ số 1, đo đạc năm 1994, thôn Giáp Long (xã Thống Nhất cũ).
Phía bên trong trạm sản xuất bê tông thương phẩm của công ty đã dừng hoạt động vắng bóng xe ra vào
Chủ tịch UBND xã Chương Dương Từ Ngọc Thành khẳng định, do đến nay doanh nghiệp chưa tự giác chấp hành tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm nên UBND xã giao nhiệm vụ cho các đơn vị phối hợp cùng phòng Kinh tế triển khai xây dựng kế hoạch trong tháng 2/2026 sẽ tổ chức cưỡng chế các hạng mục công trình vi phạm của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phong Cảnh theo quy định.
Công trình không được cấp phép xây dựng
Như trước đó Báo Kinh tế & Đô thị.vn phản ánh khu vực ven đê sông Hồng qua xã Thống Nhất (cũ), nay là xã Chương Dương xuất hiện trạm bê tông thương phẩm của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phong Cảnh hoạt động trái phép. Xe bồn ra vào liên tục gây tiếng ồn, ô nhiễm và nước thải phát sinh…Theo phản ánh của người dân, thực trạng này đã kéo dài nhiều năm qua gây ảnh hưởng đến môi trường sống.
Qua đó xác định, trạm trộn bê tông của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phong Cảnh xây dựng trên các thửa đất số: 365, 369, 370, 371, 372, 373, 374, tờ bản đồ số 01 và 1 phần của thửa đất số 11 tờ bản đồ số II cùng một phần thửa 20 tờ bản đồ số II đo đạc năm 1993 và một phần trên đất công tại thôn Giáp Long, xã Thống Nhất (cũ) đã hoạt động từ năm 2019.
Tổng diện tích khuôn viên Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phong Cảnh đang sử dụng là 6.491,4 m². Trong đó cụ thể gồm: 1.412 m² đất ở tại thửa đất số 371, tờ bản đồ số 01 đo đạc năm 1993 do ông Tạ Văn Phong và vợ Đào Thị Tuyết Phượng mua lại của gia đình bà Hồ Thị Khuyên đã được cấp Giấy CNQSD từ năm 2019.
Ngoài ra còn có các loại đất khác ở tại vị trí khu vực đã hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng do Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phong Cảnh sử dụng, quản lý, gồm: 1.238m2 đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64 của Chính phủ; 747 đất vườn và đất trồng cây lâu năm; đất thuê lâu dài…
Hàng loạt xe ô tô chuyên dụng chở bê tông thương phẩm của doanh nghiệp đã dừng hoạt động
Qua kiểm tra, UBND xã Chương Dương còn xác định tại khu đất 6.491,4m² có 10 hạng mục công trình lều lán vi phạm đang chứa hàng hóa và xe cũng như làm nơi ở tạm của người lao động. Cùng với đó là hệ thống dây truyền máy trạm trộn bê tông thương phẩm đã lắp đặt từ năm 2019. Tuy nhiên, tất cả các công trình đều không được cấp phép xây dựng cũng như hoạt động.
Tại thời điểm vi phạm đất đai, xây dựng năm 2019, các cơ quan chuyên môn của huyện Thường Tín (cũ) cũng như xã Thống Nhất (cũ) và Công ty điện lực Thường Tín, Hạt quản lý đê phát hiện và tiến hành các biện pháp ngăn chặn. Nhưng, do Công ty điện lực Thường Tín vẫn cấp điện nên Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phong Cảnh mới có cơ hội hoạt động cho đến nay.
Thực hiện kết luận 5982/KL-TTTP ngày 20/12/2021 về Thanh tra trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hàng loạt vụ vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Hà Nội. Cùng với đó, tại báo cáo 324/BC-UBND ngày 23/8/2025 của UBND TP Hà Nội gửi Thanh tra Chính phủ và Bộ NN&MT khẳng định Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phong Cảnh có vi phạm nhưng chưa thực hiện xong các nội dung.
Ngoài ra, tại hàng loạt quyết định, văn bản khác của các sở, ngành và UBND huyện Thường Tín (cũ) trong những năm qua đã giao cho cơ quan chức năng cùng UBND xã Thống Nhất (cũ) phối hợp vào cuộc thiết lập, củng cố hồ sơ xử lý các hạng mục công trình vi phạm của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phong Cảnh, tuy nhiên cũng không đạt kết quả.
Những ngày qua, sau khi có chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và phiếu giao việc xác minh xử lý thông tin phản ánh của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội, thực hiện văn bản 5281/CSĐT-Đ2 ngày 21/8/2025 và văn bản 16/CSĐT-Đ2 ngày 5/1/2026 của Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Hà Nội) yêu cầu xác minh, làm rõ một số nội dung. Qua đó, các đơn vị liên quan đã gấp rút vào cuộc.
Chủ tịch UBND xã Chương Dương Từ Ngọc Thành cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy xã về việc công tác xử lý vi phạm của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phong Cảnh. Qua đó, UBND xã đã quyết liệt chỉ đạo cơ quan chuyên môn vào cuộc hoàn thiện chặt chẽ hồ sơ các công trình vi phạm tại trạm sản xuất bê tông thương phẩm của Công ty TNHH Phong Cảnh để xử lý theo quy định.
Cổng khu vực trạm bê tông thương phẩm nhiều ngày nay đã vắng bóng xe chuyên dụng chở bê tông và vật liệu xây dựng ra vào bên trong
Qua kiểm tra tại hiện trường và rà soát hồ sơ xác định, các cơ quan chức năng của huyện Thường Tín (cũ) trước đó đã thiết lập biên bản, tham mưu UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phong Cảnh (quyết định 1175/QĐ-XPHC ngày 12/4/2024) nộp ngân sách nhà nước số tiền 50 triệu đồng.
Cùng với đó, UBND xã Thống Nhất (cũ) đã vận động Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phong Cảnh di chuyển 1 container và 200m3 vật liệu các loại ra khỏi khuôn viên trạm trộn. Còn đối với các công trình trên đất, UBND huyện Thường Tín (cũ) và UBND xã Thống Nhất (cũ) đã tổ chức thực hiện theo kết luận của UBND TP Hà Nội và Thanh tra TP nhưng chưa xử lý triệt để…
Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục tục thông tin nội dung.

Xã Chương Dương cương quyết giải tỏa dứt điểm hàng loạt vi phạm thuộc các “điểm nghẽn”
Kinhtedothi - Để đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, sáng 30/1, UBND xã Chương Dương triển khai Phương án để tiếp tục chuẩn bị ra quân đảm bảo trật tự ATGT, cảnh quan đô thị, môi trường...liên quan đến các “điểm nghẽn”.

Xã Chương Dương cương quyết xử lý trạm bê tông ở ven sông Hồng
Kinhtedothi - Mặc dù đã có kết luận và chỉ đạo của UBND TP Hà Nội cũng như Thanh tra TP và UBND huyện Thường Tín (cũ) nhưng trạm trộn bê tông ở ven sông Hồng tại xã Thống Nhất (cũ) chưa được xử lý dứt điểm. Đến nay, khi xã Chương Dương (mới) cùng các cơ quan chức năng của thành phố quyết liệt vào cuộc bước đầu lấy mẫu nước thải xét nghiệm, đồng thời ngừng cung cấp điện và nước…

Xã Chương Dương bứt phá giải ngân vốn đầu tư công đạt 93%, xếp thứ 28/126 xã, phường
Kinhtedothi - Giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, do đó những ngày cuối năm 2025 và đầu năm 2026, lãnh đạo xã Chương Dương đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng cùng phòng, ban chuyên môn và các thôn, doanh nghiệp vào cuộc GPMB, đẩy nhanh tiến độ…






