Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Chương Dương xử lý hàng loạt công trình vi phạm xây trên đất nông nghiệp

Kinhtedothi - Xác định địa bàn có nhiều công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp đã tồn tại trong thời gian qua nhưng chưa được xử lý triệt để. Do vậy, ngay sau khi bộ máy chính quyền 2 cấp mới đi vào hoạt động, lãnh đạo UBND xã Chương Dương (TP Hà Nội) đã vào cuộc chỉ đạo xử lý hàng loạt công trình vi phạm mới...

Một trong những công trình nhà xưởng vi phạm đã được UBND xã Chương Dương xử lý dứt điểm trong ngày 1/7

Chủ tịch UBND xã Chương Dương Từ Ngọc Thành cho biết để ngăn chặn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, những ngày qua, xã Chương Dương đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng. Qua đó chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm.

Hiện nay trên địa bàn vẫn có một số trường hợp cố tình vi phạm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai. Cùng với đó còn có một số trường hợp có công trình nhà xưởng, lều lán vi phạm trật tự xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tồn tại chưa được chính quyền địa phương cũ xử lý triệt để gây bức xúc dư luận.

Do vậy, để công tác quản lý đất đai, xây dựng đi vào trật tự, từ ngày 1/7/2025, Chủ tịch UBND xã Chương Dương Từ Ngọc Thành cùng lãnh đạo các phòng, ban chức năng của xã đã trực tiếp đi kiểm tra tại hiện trường chỉ đạo xử lý vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của hàng loạt hộ gia đình.

UBND xã Chương Dương cương quyết kiểm tra, xử lý dứt điểm các công trình vi phạm mới trên đất nông nghiệp, đất công

Đặc biệt, trong đó có công trình nhà xưởng của gia đình ông Trần Đình Hưng ở xóm 2 với diện tích 1.177m2 nhà xưởng vi phạm xây trên đất nông nghiệp. Còn ở tại thôn Mai Xá (cùng xã Chương Dương cũ) có hộ ông Đào Trung Văn vi phạm làm nhà xưởng 250m2 trên đất nông nghiệp.

Cùng với đó, qua kiểm tra trực tiếp tại địa bàn, lãnh đạo UBND xã còn phát hiện, lập biên bản, vận động 2 gia đình khác tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp. Trong đó có hộ ông gia đình ông Nguyên Văn Vinh và ông Nguyễn Văn Quỳnh cùng ở thôn Hà Vỹ (xã Lê Lợi cũ) vi phạm trên diện tích 60m2/hộ.

Qua tuyên truyền, vận động cùng với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng địa phương, các hộ gia đình đã nhận thức được hành vi vi phạm, tự giác phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thành tháo dỡ các công trình trả lại diện tích đất nông nghiệp ngay trong ngày 1/7.

Chủ tịch UBND xã Chương Dương Từ Ngọc Thành trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình vi phạm mới

​UBND xã Chương Dương đang quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, xác định đối tượng, quy mô, để làm rõ, xử lý trách nhiệm cá nhân vi phạm đối với các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, xử lý theo quy định pháp luật, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục nguyên trạng. Đồng thời, tiếp tục tăng cường tuyên truyền trên loa truyền thanh của địa phương, tăng cường vào cuộc kiểm tra tại các địa bàn, vận động để các hộ gia đình hiểu rõ vi phạm về xây dựng, ban hành quyết định xử phạt hành chính. Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý, cưỡng chế tháo dỡ dứt điểm các công trình vi phạm.

Chủ tịch UBND xã Chương Dương Từ Ngọc Thành chia sẻ, xã có diện tích tự nhiên 27,70km2, quy mô dân số 60.294 người. Địa giới hành chính gồm toàn bộ diện tích của các xã, gồm: Tự Nhiên, Chương Dương (cũ), Thắng Lợi, Lê Lợi, một phần dân số và diện tích của xã Tô Hiệu và Vạn Nhất.

Công tác kiểm tra, xử lý công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp được lãnh đạo UBND xã Chương Dương quyết liệt chỉ đạo ngay cả về ban đêm

Do địa bàn rộng và xã lại có một số làng nghề, vì vậy nhu cầu sử dụng mặt bằng sản xuất rất cao, công tác quy hoạch, xây dựng cụm công nghiệp làng nghề tạo mặt bằng sản xuất chưa đáp ứng kịp với nhu cầu. Cùng với đó, công tác quản lý lỏng lẻo. Vì vậy vi phạm đất đai, xây dựng trên đất nông nghiệp trước đây đã diễn ra phức tạp.

“Chính vì vậy, thời gian tới lãnh đạo xã Chương Dương mới sẽ áp dụng biện pháp thông báo trên loa truyền thanh đối với những trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, cương quyết xử lý dứt điểm vi phạm ngay từ khi mới phát hiện. Cương quyết không để vi phạm mới phát sinh trên địa bàn…” - Chủ tịch UBND xã Chương Dương Từ Ngọc Thành khẳng định.

Xã Thường Tín họp kỳ thứ nhất HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xã Thường Tín họp kỳ thứ nhất HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tương lai rộng mở trên quê hương xã Thường Tín mới

Tương lai rộng mở trên quê hương xã Thường Tín mới

Tags
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xã Phú Xuyên ích cực hỗ trợ người dân làm thủ tục đất đai

Xã Phú Xuyên ích cực hỗ trợ người dân làm thủ tục đất đai

03 Dec, 06:00 AM

Kinhtedothi - Nhiều tháng qua, các tổ công tác của xã Phú Xuyên phối hợp cùng Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội tổ chức hàng loạt đợt hỗ trợ lưu động, hướng dẫn người dân đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) lần đầu. Đây là hành trình xuống tận khu dân cư hỗ trợ cho các gia đình, cá nhân...

Phường Cửa Nam thăm, tặng quà người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn

Phường Cửa Nam thăm, tặng quà người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn

02 Dec, 10:06 PM

Kinhtedothi - Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12), ngày 2/12, đoàn lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ phường Cửa Nam đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà người khuyết tật và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Xã Gia Lâm: lắng nghe ý kiến cơ sở, tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng và dân sinh

Xã Gia Lâm: lắng nghe ý kiến cơ sở, tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng và dân sinh

02 Dec, 10:06 PM

Kinhtedothi-Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND về triển khai mô hình phòng họp trực tuyến tại các thôn, tổ dân phố (TDP), chiều 02/12, UBND xã Gia Lâm tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 12/2025 với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, đảm bảo kết nối với 36 thôn, TDP trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và thực hiện chính quyền số.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ