Xã da giày Phú Yên (huyện Phú Xuyên) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/4, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên tổ chức Lễ đón nhận Quyết định công nhận xã Phú Yên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023 và Trường THCS Phú Yên đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Cán bộ và Nhân dân xã Phú Yên vinh dự đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023
Cán bộ và Nhân dân xã Phú Yên vinh dự đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023

Chủ tịch UBND xã Phú Yên Nguyễn Văn Tâm cho biết, tổng nguồn vốn xây dựng NTM nâng cao của Phú Yên từ năm 2021 - 2023 với trên 167 tỷ đồng. Đến nay thu nhập bình quân của xã đạt 76,39 triệu đồng/người/năm, toàn xã duy nhất còn 1 hộ nghèo, không có hộ cận nghèo, 97,7% gia đình đạt “Gia đình văn hoá”; 4/4 làng giữ vững danh hiệu “Làng văn hoá”, 3 cấp học đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Xã được TP công nhận là điểm du lịch làng nghề.

Xây dựng NTM của xã có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Do đó ngay sau khi hoàn thành chương trình NTM nâng cao, UBND xã Phú Yên tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao và phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong năm 2024. Theo đó xã Phú Yên phấn đấu năm 2024 cơ cấu kinh tế phát triển Tiểu thủ công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại - xây dựng cơ bản đạt 90%, còn lại là nông nghiệp 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/người/năm, xã không còn hộ nghèo, cận nghèo.

Ban Giám hiệu Trường THCS Phú Yên vinh dự đón nhận Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
Ban Giám hiệu Trường THCS Phú Yên vinh dự đón nhận Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính cho rằng, đến nay, huyện Phú Xuyên đã đạt huyện NTM năm 2020 với 25/25 xã đạt chuẩn NTM. Năm 2023 xã Phú Yên là một trong 3 xã của huyện được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Những kết quả đạt được là sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phú Yên rất đáng trân trọng.

Song trong thời gian tới còn nhiều nhiệm vụ nặng nề, khó khăn; việc đạt chuẩn NTM nâng cao và trường THCS đạt chuẩn quốc gia chỉ là bước đầu. Để giữ vững những kết quả đạt được, phấn đấu đạt những thành quả cao hơn nữa trong thời gian tới Phú Yên tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng. Cấp ủy, chính quyền cần có nhiều biện pháp nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt vai trò của người dân trong xây dựng NTM nâng cao.

Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên chúc mừng cán bộ và Nhân dân xã Phú Yên
Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên chúc mừng cán bộ và Nhân dân xã Phú Yên

Xã cần quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM kiểu mẫu và các văn bản hướng dẫn của TP, của huyện về việc thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy hoạch, phát triển sản xuất làng nghề theo hướng áp dụng công nghệ cao, liên kết, liên doanh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, cải tiến mẫu mã, chất lượng cạnh tranh lành mạnh, xây dựng thương hiệu làng nghề, nâng cao thu nhập cho người dân.

Xã và các đơn vị liên quan cần tập trung xây dựng cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên, qua đó nâng cao quy mô đầu tư theo hướng công nghiệp và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, người dân chung tay tìm giải pháp phát triển làng nghề gắn với giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp trong khu dân cư; nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa văn nghệ của địa phương, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Đối với Trường THCS và Tiểu học Phú Yên đã được đầu tư mới, khang trang hiện đại, thầy và trò nhà trường phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu và giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia và Trường Tiểu học phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đảm bảo chất lượng, có trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, xây dựng tập thể nhà trường thành một khối đoàn kết, nhất trí, có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục để nâng mức độ chuẩn trong những năm tới.