Xã Đa Phúc gắn biển di tích Đền Bà chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng
Kinhtedothi - Sáng 24/1, xã Đa Phúc (TP Hà Nội) tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Bà tại thôn Xuân Lai. Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đền Bà là di tích có giá trị tiêu biểu, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của làng Xuân Lai - một làng cổ giàu truyền thống văn hóa, nằm ở vùng giao thoa trung du và đồng bằng châu thổ sông Hồng.
Theo thần tích và truyền ngôn dân gian, ngôi đền là nơi thờ Đống Nương Chế Thắng Hòa Diệu Phu nhân, vị nữ thần linh thiêng đã âm thầm phù trợ tướng Cao Sơn trong sự nghiệp bình Thục thời Hùng Vương, được các triều đại phong kiến ban nhiều đạo sắc phong, ghi nhận công lao “hộ quốc tý dân”.
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình di tích Đền Bà.
Trải qua bao thế hệ, tín ngưỡng thờ Bà đã trở thành điểm tựa tinh thần bền vững, hun đúc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, gắn kết cộng đồng làng xã, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương.
Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật, Đền Bà Xuân Lai đã được UBND TP Hà Nội xếp hạng Di tích lịch sử - kiến trúc - nghệ thuật cấp Thành phố năm 2015 - một niềm vinh dự và tự hào to lớn của Nhân dân xã Đa Phúc.
Trải qua thời gian, cùng với tác động của thiên nhiên và quá trình sử dụng lâu dài, một số hạng mục của di tích Đền Bà Xuân Lai đã xuống cấp, ảnh hưởng đến cảnh quan, mỹ quan kiến trúc và sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, dự án Tu bổ, tôn tạo Đền Bà đã được các cấp có thẩm quyền quan tâm phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện. Công trình được khởi công ngày 11/6/2024 và hoàn thành ngày 25/4/2025, với tổng mức đầu tư trên 16,3 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách TP Hà Nội hỗ trợ và ngân sách huyện Sóc Sơn (cũ).
Các đại biểu gắn biển công trình di tích Đền Bà.
Đến nay, công trình được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và giá trị truyền thống là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo; sự phối hợp trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công; đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ và đóng góp quý báu của Nhân dân địa phương.
Phát biểu tại lễ khánh thành và gắn biển di tích Đền Bà, Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Đỗ Thu Nga nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa và tâm linh sâu sắc; là niềm vui, niềm tự hào không chỉ của Nhân dân thôn Xuân Lai mà còn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn xã Đa Phúc.
“Sự kiện hôm nay thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đối với công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời là công trình văn hóa tiêu biểu của địa phương chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng” - bà Đỗ Thu Nga cho biết thêm.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Đỗ Thu Nga đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân địa phương tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, gìn giữ và phát huy giá trị di tích, để Đền Bà Xuân Lai thực sự trở thành không gian văn hóa - tâm linh bền vững, xứng đáng với truyền thống lịch sử và niềm tin của Nhân dân.
Xã Đa Phúc: khai thác tiềm năng du lịch xanh
Kinhtedothi - Lần đầu tiên được tổ chức ven sông Cà Lồ (xã Đa Phúc, TP Hà Nội), sự kiện “Du lịch xanh Đa Phúc - River Camping 2026” được kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị, độc đáo. Đây cũng là hướng đi mới, phù hợp với xu thế du lịch xanh, du lịch trải nghiệm của địa phương.
Xã Đa Phúc và Viettel Hà Nội ký thoả thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số
Kinhtedothi - Xã Đa Phúc và Viettel Hà Nội sẽ phối hợp triển khai các mô hình điểm như “Nhà văn hóa số”, “Thôn số”, “Chợ số”, đồng thời xây dựng kế hoạch tổng thể, đề án chuyển đổi số gắn với thực tiễn địa phương.
Xã Đa Phúc: Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Kinhtedothi - Chiều 29/12, xã Đa Phúc (TP Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.




