Xã Đại thắng, huyện Phú Xuyên: Lá cờ đầu của các xã trong huyện.

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 8/5, Đảng bộ xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự chỉ đạo Đại hội có Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện về dự.

 
 Lãnh đạo Huyện ủy Phú Xuyên chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Đại Thắng
Theo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đại Thắng đã đoàn kết, đồng lòng, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đảng ủy, UBND xã đã phát huy được những tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung mũi nhọn phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ.
Năm 2019, giá trị thu từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ của xã đạt 292 tỷ đồng, tăng 111%, chiếm 80% cơ cấu kinh tế. Về sản xuất nông nghiệp, xã luôn là “Lá cờ đầu” trong việc tiếp cận, áp dụng khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, đã chuyển đổi 54ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang chăn nuôi, thủy sản, trồng cây ăn quả có giá trị cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 52 triệu đồng/người/năm.
Đến nay, Đại Thắng cơ bản không còn hộ nghèo.Thực hiện chương trình xây dựng NTM, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM, những năm qua Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao (giai đoạn 2018 - 2020). Đến nay xã đã được đầu tư kinh phí trên 90 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước và nguồn vốn đối ứng của thôn và xã để xây dựng hàng chục công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn và phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao năm 2020. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế luôn được xã quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả.
Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, nhiều năm liền Đảng bộ xã được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, tỷ lệ đảng viên được xếp loại từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên đạt 98%. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã đã kết nạp được 44 đảng viên mới, nâng tổng số thành 208 đảng viên.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh  đánh giá cao những thành tựu đạt được của Đảng bộ và Nhân dân xã Đại Thắng trong nhiệm kỳ qua. Những kết quả đó, đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện. Đồng thời, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh đề nghị: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Đại Thắng cần tập trung thực hiện, quyết tâm về đích xây dựng NTM nâng cao năm 2020, đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của xã trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đại thắng phải là lá cờ đầu của các xã trong huyện.