Xã Đại Thanh: Thẳng thắn, trách nhiệm trong đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền
Kinhtedothi-Buổi đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân xã Đại Thanh năm 2025 đã diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở và thẳng thắn. Nhiều ý kiến tâm huyết, mang tính xây dựng cao đã được nêu ra, phản ánh rõ tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc cùng chung tay xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Ngày 28/10, Đảng ủy – HĐND – UBND xã Đại Thanh đã tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn xã năm 2025. Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hà Nội. Chủ trì hội nghị có Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đại Thanh Đặng Đức Quỳnh; Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Đại Thanh Nguyễn Văn Hưng.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Thanh Đặng Đức Quỳnh và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Thanh Nguyễn Văn Hưng chủ trì hội nghị.
Bộ máy hành chính ngày càng chuyên nghiệp
Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thanh Nguyễn Mạnh Hiến cho biết: Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định của Trung ương và Thành phố Hà Nội, chính quyền xã Đại Thanh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động hành chính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. UBND xã đã chủ động ban hành trên 2.200 văn bản chỉ đạo, điều hành, tập trung vào công tác cải cách hành chính, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phát triển hạ tầng và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội. Việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách được tiến hành công khai, đúng quy định, phù hợp trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền. Cơ cấu tổ chức được kiện toàn, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình; qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ.
Các đại biểu dự hội nghị.
Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng, hướng mạnh về cơ sở, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Điểm phục vụ hành chính công của xã vận hành hiệu quả, tiếp nhận và giải quyết trên 4.000 hồ sơ trong năm, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 91%, chỉ số chất lượng phục vụ được xếp loại xuất sắc. Hệ thống hồ sơ, tài liệu được số hóa đồng bộ; quy trình xử lý công việc được thực hiện trên môi trường điện tử, đảm bảo minh bạch, nhanh gọn, giảm thời gian và chi phí cho người dân. UBND xã cũng đã chú trọng công tác chuyển đổi số, thành lập kênh Zalo Official để tăng cường tương tác, tuyên truyền thông tin chính thống, đồng thời đang triển khai Đề án “Xã Đại Thanh thông minh”, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử gần dân, phục vụ dân và vì dân.
Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thanh Nguyễn Mạnh Hiến thông tin về kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Về công tác quản lý tài chính – tài sản công, xã thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; cơ sở vật chất, trang thiết bị được rà soát, sắp xếp lại hợp lý, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được giải quyết kịp thời, đúng quy định, tạo sự yên tâm, ổn định trong đội ngũ sau khi sắp xếp tổ chức.
Dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm
Bên cạnh những kết quả nổi bật, trong quá trình triển khai mô hình mới, Nhân dân xã Đại Thanh cũng thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị mang tính xây dựng. Về lĩnh vực hạ tầng đô thị, Nhân dân mong muốn Thành phố và huyện Thanh Trì quan tâm đầu tư, sớm cải tạo, mở rộng tuyến đường 70 (Phan Trọng Tuệ) để giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, cây xanh, nhà văn hóa các thôn và các công trình thể dục thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.
Về quản lý đất đai và trật tự xây dựng, người dân kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ còn tồn đọng, tháo gỡ khó khăn trong việc đối trừ đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng sai phép, không phép, đồng thời sớm tiếp nhận và bàn giao khu đô thị Đại Thanh về cho chính quyền xã quản lý để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân sinh sống tại khu vực này.
Về vệ sinh môi trường và trật tự đô thị, người dân đề nghị xã tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; di dời các điểm tập kết rác gây ô nhiễm môi trường ra xa khu dân cư; cơ giới hóa, chuyên nghiệp hóa công tác thu gom, vận chuyển rác; đầu tư phương tiện chuyên dụng để giảm ô nhiễm thứ cấp; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi, bảo đảm cảnh quan đô thị sáng – xanh – sạch – đẹp.
Các đại biểu nêu vấn đề trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.
Ngoài ra, một số ý kiến cũng đề nghị Thành phố và huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách, tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở, nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi số và quản lý đô thị.
Đồng thuận, chung sức xây dựng quê hương
Kết luận buổi đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân xã Đại Thanh năm 2025, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Thanh Đặng Đức Quỳnh đã ghi nhận, biểu dương tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu và Nhân dân trong việc đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng chí khẳng định, các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân là nguồn thông tin quý báu, thể hiện niềm tin, sự quan tâm và đồng hành của người dân đối với sự phát triển của địa phương. Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ xã sẽ tiếp thu đầy đủ, phân loại cụ thể để kịp thời chỉ đạo, giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời tổng hợp, báo cáo cấp trên xem xét đối với những nội dung vượt thẩm quyền.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Thanh Đặng Đức Quỳnh phát biểu kết luận buổi đối thoại.
Đồng chí nhấn mạnh, sau gần 4 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Đại Thanh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bộ máy hành chính ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; công tác cải cách hành chính, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, vệ sinh môi trường và đảm bảo an sinh xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Đảng ủy xã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia giám sát, góp ý xây dựng chính quyền, chung tay xây dựng Đại Thanh ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp.
Trong thời gian tới, xã Đại Thanh sẽ tập trung vào 3 việc, gồm: giao thông, văn hóa, xây dựng trung tâm thể dục thể thao xã. Đặc biệt trong tháng 11/2025, xã sẽ triển khai hoàn thành các điểm thu gom rác trên địa bàn.

Gần 1.500 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục - Thể thao xã Đại Thanh lần thứ I năm 2025
Kinhtedothi-Ngày 19/10, trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, xã Đại Thanh đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) lần thứ I năm 2025, với sự tham gia của gần 1.500 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Hoàng Sơn dự gắn biển công trình “Dân vận khéo” tại xã Đại Thanh
Kinhtedothi-Chiều 9/10, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng cụm 9, thôn Vĩnh Ninh, xã Đại Thanh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Hoàng Sơn đã dự lễ gắn biển công trình “Dân vận khéo” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Đại Thanh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp
Kinhtedothi-Ngày 30/9, Hội Cựu chiến binh xã Đại Thanh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với sự tham dự của 135 đại biểu chính thức.






