Xã Đan Phượng gắn biển 3 công trình trọng điểm chào mừng Quốc khánh 2/9
Kinhtedothi – Chiều 19/8, xã Đan Phượng (TP Hà Nội) tổ chức lễ gắn biển 3 công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) và Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đan Phượng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
3 công trình được gắn biển trong dịp này gồm: Trường Mầm non Đan Phượng (khu B); công trình Nâng cấp, cải tạo Trạm Y tế xã Đan Phượng; công trình Tu bổ, tôn tạo di tích Quán Thuận Thượng (giai đoạn 2). Đây là những công trình trọng điểm đã hoàn thành, có ý nghĩa to lớn, thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời phục vụ trực tiếp đời sống của Nhân dân.
Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường Mầm non Đan Phượng (khu B).
Báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng 3 công trình trên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Đan Phượng Nguyễn Tiến Thành cho biết, với công trình Trường Mầm non Đan Phượng (khu B), đây là công trình có quy mô lớn, với tổng mức đầu tư gần 89 tỷ đồng, được triển khai đồng bộ, hiện đại, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của gần 1.400 cháu mầm non trên địa bàn, đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
Công trình gồm 4 khối nhà lớp học, 1 khối hiệu bộ, khối bếp cùng hệ thống sân, đường, cây xanh, hạ tầng phụ trợ. Các hạng mục đều được thiết kế, thi công theo tiêu chuẩn cao về an toàn, thân thiện với trẻ, đồng thời bảo đảm tính thẩm mỹ và công năng sử dụng.
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Đan Phượng Nguyễn Tiến Thành báo cáo quá trình xây dựng 3 công trình.
Sau hơn 2 năm giải phóng mặt bằng và thi công, đến cuối năm 2023, công trình đã được nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy và chính thức bàn giao đưa vào sử dụng. Đây là ngôi trường khang trang, hiện đại, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non trong giai đoạn mới.
Công trình Nâng cấp, cải tạo Trạm Y tế xã Đan Phượng có tổng mức đầu tư hơn 5,9 tỷ đồng, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân – một nhiệm vụ quan trọng trong công tác an sinh xã hội.
Công trình đã cải tạo, nâng cấp khối nhà 2 tầng hiện trạng, đồng thời xây dựng mới khối nhà khám chữa bệnh 2 tầng cùng nhiều hạng mục phụ trợ như: nhà bảo vệ, nhà để xe, bể xử lý chất thải, sân đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước... Sau 180 ngày thi công kể từ ngày khởi công tháng 11/2024, công trình hoàn thành đúng tiến độ, bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 5/2025.
Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt phát biểu tại buổi lễ.
Chất lượng công trình được đánh giá tốt, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, đồng thời đáp ứng các tiêu chí cơ sở y tế chuẩn theo quy định hiện hành. Đặc biệt, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và giám sát cộng đồng, công trình vừa tiết kiệm chi phí, vừa phát huy hiệu quả thực tế ngay từ khi đưa vào sử dụng.
Đến nay, Trạm Y tế khang trang, hiện đại đã trở thành nơi khám chữa bệnh tin cậy cho Nhân dân trong xã, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.
Với công trình Tu bổ, tôn tạo di tích Quán Thuận Thượng (giai đoạn 2), được triển khai với tổng mức đầu tư gần 12 tỷ đồng, nhằm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa – lịch sử quý báu của địa phương. Đây là di tích đã được Nhà nước xếp hạng, là nơi gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của Nhân dân, do đó việc tu bổ, tôn tạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình Trường Mầm non Đan Phượng (khu B).
Trong quá trình thực hiện, nhiều hạng mục được thi công đồng bộ như: Tiền tế, Hậu cung, cổng, bình phong, tường rào, lan can… Tất cả đều được xây dựng trên cơ sở giữ gìn tối đa các yếu tố nguyên gốc, tuân thủ chặt chẽ quy trình tu bổ di tích, kết hợp vật liệu truyền thống với công nghệ thi công hiện đại.
Điểm đáng ghi nhận là công trình đã hoàn thành vượt tiến độ 58 ngày so với kế hoạch ban đầu 242/300 ngày (khởi công tháng 11/2024 hoàn thành tháng 8/2025). Chất lượng công trình được Hội đồng đánh giá di tích và Ban giám sát cộng đồng xác nhận, đảm bảo cả về kỹ thuật, mỹ thuật và tính bền vững. Đặc biệt, trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không để xảy ra sự cố.
Đến ngày 2/6/2025, công trình đã chính thức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân và góp phần gìn giữ di sản văn hóa cho thế hệ mai sau.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển; Chủ tịch UBND xã Nguyễn Viết Đạt thăm một lớp học của Trường Mầm non Đan Phượng (khu B).
“Điểm nổi bật của cả 3 công trình là đều hoàn thành đúng và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Các công trình đều đã được cơ quan chức năng nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả thiết thực” - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Đan Phượng Nguyễn Tiến Thành chia sẻ.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt biểu dương, đánh giá cao Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã và các đơn vị liên quan đã triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, hoàn thành 100% khối lượng công trình. Đồng thời cho rằng, các công trình này không chỉ phục vụ trực tiếp đời sống Nhân dân, đây còn là minh chứng sinh động cho sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; là kết quả của sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân xã Đan Phượng.
Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình Trạm Y tế xã Đan Phượng.
Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt đề nghị các đơn vị khai thác, sử dụng công trình đúng mục đích. Trong đó Trường Mầm non Đan Phượng (khu B) khai thác tối đa công năng, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chăm sóc trẻ. Trạm Y tế xã Đan Phượng khai thác công trình phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn xã, bảo đảm đúng quy trình, quy định.
Đối với di tích Quán Thuận Thượng (giai đoạn 2), Ban Quản lý di tích, địa phương và Nhân dân cần quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa sau khi trùng tu, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.
Gắn biển công trình di tích Quán Thuận Thượng (giai đoạn 2).
“Việc gắn biển 3 công trình trong dịp này là hoạt động ý nghĩa chào mừng các sự kiện trọng đại của xã cũng như Thủ đô và đất nước, đồng thời là bước khởi đầu quan trọng xây dựng xã Đan Phượng hiện đại - hiệu quả - vì dân” – ông Nguyễn Viết Đạt nhấn mạnh.
Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Đan Phượng và các đơn vị đã gắn biển công trình chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) và Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đan Phượng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với 3 công trình trên.
.
Xã Đan Phượng: ứng dụng chuyển đổi số, AI để bứt phá vươn lên mạnh mẽ
Kinhtedothi – Lãnh đạo xã Đan Phượng nhận định, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI không chỉ là xu thế tất yếu của thời đại mà còn là cơ hội vàng để xã Đan Phượng bứt phá, vươn lên mạnh mẽ.

Xây dựng xã Đan Phượng phát triển toàn diện theo hướng đô thị, xanh, văn minh, văn hiến
Kinhtedothi - Sáng 10/8, Đảng bộ xã Đan Phượng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự đại hội có 168 đại biểu chính thức, đại diện cho 2.557 đảng viên đến từ 64 chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Xây dựng xã Đan Phượng sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại
Kinhtedothi – Sáng 2/8, UBND xã Đan Phượng tổ chức Lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường; bảo đảm trật tự, văn minh đô thị; phát động cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn – thông minh” trên địa bàn. Tới dự có Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang.