Xã Đan Phượng: Nông thôn sạch, đẹp nhờ sự đồng thuận của người dân
Kinhtedothi - Thời gian qua, với sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân, phong trào "Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng –xanh - sạch - đẹp - an toàn - thông minh" trên địa bàn xã Đan Phượng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại.
Người dân cùng vào cuộc
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Đan Phượng trở thành một trong những xã thuộc vùng phát triển đô thị trung tâm, định hướng phát triển đô thị khu vực phía Tây Vành đai 4 – Vùng Thủ đô. Là xã có tốc độ đô thị hóa nhanh, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, diện mạo đô thị không ngừng đổi mới, công tác chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường được xã Đan Phượng chú trọng, bước đầu có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó, xã Đan Phượng mới cũng đang đối mặt với không ít những thách thức. Đó là tình hình an ninh trật tự, nguy cơ cháy nổ còn tiềm ẩn; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vi phạm trật tự xây dựng vẫn còn xảy ra; ý thức chấp hành luật giao thông và bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân chưa thực sự cao. Những tồn tại này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn đe dọa trực tiếp đến cuộc sống bình yên, an toàn và sức khỏe của người dân.
Đoàn viên thanh niên thôn Tháp Thượng tham gia vệ sinh môi trường. Ảnh: Thiên Tú
Trước tình hình đó, UBND xã Đan Phượng đã phát động Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn - thông minh”, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia tổng vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng ngõ xóm, khu dân cư, vườn hoa, công viên… Qua đó tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Bà Trần Thị Tiến, Tổ dân phố Tây Sơn chia sẻ, phong trào vệ sinh môi trường được Tổ dân phố duy trì nhiều năm nay, người dân còn tích cực tham gia đóng góp trồng hoa, cây xanh làm đẹp cảnh quan. “Việc phát động tổng vệ sinh môi trường, xây dựng địa phương sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường” – bà Trần Thị Tiến chia sẻ.
Tại thôn Tháp Thượng, hội viên, đoàn viên các tổ chức đoàn thể như cựu chiến binh, người cao tuổi, phụ nữ, đoàn viên thanh niên cũng ra quân quét dọn đường làng ngõ xóm, làm sạch triền đê. Bí thư Chi bộ thôn Tháp Thượng Bùi Văn Trường cho biết, phong trào nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của người dân trong thôn, góp phần xây dựng các tuyến đường văn minh, sạch, đẹp. Qua kiểm tra của các tổ công tác xã Đan Phượng, nhiều tuyến đường, ngõ xóm được tổng vệ sinh sạch sẽ, trang trí cờ hoa rực rỡ. Các điểm công cộng, khu vui chơi, nhà văn hóa được chỉnh trang khang trang, lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng, camera an ninh, đèn năng lượng mặt trời, thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt, nhiều nơi đã tạo điểm nhấn bằng các bức tranh bích họa, tiểu cảnh, khu “check in” đẹp mắt, nhiều thôn, tổ dân phố đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa lắp đặt wifi cho nhà văn hóa và thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.
Nhiều cách làm hay, sáng tạo
Triển khai Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn - thông minh”, tại nhiều thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã Đan Phượng đã có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả cao. Tiêu biểu như Tổ dân phố Thuỵ Ứng, thôn Đoài Khê đổi mới trong công tác thông tin tuyên truyền, tích cực vận động Nhân dân xây dựng mô hình “thôn, tổ dân phố thông minh”, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Với tiêu chí sáng, các thôn, tổ dân phố đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại các ngõ, xóm, nhà văn hóa, vườn hoa, nơi công cộng. Nhiều thôn, phố đã cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng bảo đảm an toàn, thẩm mỹ. Đặc biệt, các thôn, cụm dân cư sử dụng hệ thống đèn năng lượng mặt trời đem lại hiệu quả thiết thực.
Về tiêu chí xanh, sach, đẹp, một số thôn, phố bổ sung, trồng thêm cây hoa, chậu cảnh tại các trục đường chính, nơi công cộng. Công tác xã hội hóa trồng cây xanh tại nơi công cộng, khu dân cư được bảo đảm.
Đáng chú ý, công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều thôn, cụm dân cư đã triển khai nhiều giải pháp từ thực tế tại cơ sở như thành lập Ban vận động, phân công các chi hội, chi đoàn triển khai công tác tuyên truyền, vận động đến từng ngõ, xóm và hộ gia đình.
Nhờ đó, công tác vệ sinh được duy trì thường xuyên, đi vào nền nếp. Các chi hội, chi đoàn duy trì hiệu quả các tuyến đường tự quản bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp. Đồng thời thường xuyên phát động hội viên, đoàn viên thanh niên, phụ nữ bóc xóa quảng cáo rao vặt, vệ sinh môi trường. Nhiều thôn không có rác, chất phế thải trên vỉa hè, lòng đường, mặt nước, nơi công cộng. Cống rãnh, hố ga, ao môi trường được khơi thông, cây dại, bụi cỏ tại đường giao thông, nơi công cộng, khu đất trống được phát quang.
Trung bình mỗi tháng, các thôn, tổ dân phố tổ chức hàng trăm buổi vệ sinh môi trường, chỉnh trang thôn, tổ dân phố. Mô hình tái chế rác thải, mô hình “Ngôi nhà của pin” được triển khai ở nhiều thôn, cụm dân cư. Đến nay, các thôn, tổ dân phố vận động Nhân dân mua sắm hơn 100 thùng rác có nắp đậy.
Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cơ sở, phong trào làm đẹp các con đường, tuyến phố được lan rộng tại nhiều thôn, ngõ, xóm. Các thôn đều đầu tư giá cờ cố định đồng bộ, treo cờ trong ngày lễ, Tết. Các ao môi trường được đầu tư xây dựng có rào chắn bảo đảm an toàn, trồng nhiều cây xanh, hoa trang trí. Nhân dân tích cực mua sắm ghế đá quanh ao phục vụ người dân vui chơi. Cùng với đó, công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; không có mâu thuẫn, vụ việc xảy ra tại khu dân cư. Một số thôn, cụm dân cư lắp đặt bổ sung thêm camera tại xóm, ngõ, góp phần đảm bảo công tác an ninh ở cơ sở.
Theo Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt, sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và Nhân dân đã đem lại không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Cuộc thi không chỉ tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp cho địa phương, mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường. Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt cho biết thêm, thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân trong việc chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, sạch đẹp, văn minh.
Không chỉ thực hiện tổng vệ sinh môi trường một cách đồng bộ trên toàn địa bàn xã, xã còn yêu cầu đồng loạt ra quân xử lý các vi phạm trật tự đô thị, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh... Từ đó góp phần xây dựng cộng đồng dân cư phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.
Trích dẫn
Cuộc thi "Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - thông minh" được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng của xã không chỉ trong năm 2025 mà còn trong những năm tiếp theo; là vấn đề cốt lõi, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và phát triển xã Đan Phượng văn minh, hiện đại.

Gần 200 vận động viên tranh tài tại Giải bóng chuyền hơi xã Đan Phượng
Kinhtedothi - Ngày 9/11, tại Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã Đan Phượng (TP Hà Nội) đã diễn ra Giải bóng chuyền hơi Đại hội Thể dục thể thao xã Đan Phượng lần thứ I, năm 2025.
22 đảng viên xã Đan Phượng được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11
Kinhtedothi – Sáng 7/11, Đảng ủy xã Đan Phượng long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80, 65, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2025. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản dự và trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành.

Xã Đan Phượng: khám sơ tuyển sức khỏe nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2026
Kinhtedothi - Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, ngày 6/11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Đan Phượng tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho 170 nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.






