Xã đảo Minh Châu "vươn mình" với diện mạo mới
Kinhtedothi - Chiều 31/12, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ xã Minh Châu tổ chức hội nghị thông tin về kết quả hoạt động năm 2025, trọng tâm là hiệu quả triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại địa phương.
Nhiều thay đổi ở xã đảo
Minh Châu là xã đảo duy nhất của Thủ đô nằm giữa sông Hồng, có diện tích tự nhiên 10,36km², quy mô dân số gần 6.700 người với 1.438 hộ dân. Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, trong bối cảnh khối lượng công việc sau sắp xếp lớn, điều kiện địa bàn đặc thù, nhưng hệ thống chính trị xã đã thể hiện tinh thần dấn thân, phụng sự và tổ chức vận hành bộ máy thông suốt, không để ách tắc trong tiếp dân và giải quyết thủ tục hành chính.
Quang cảnh hội nghị.
Chủ tịch UBND xã Minh Châu Bùi Thái Sơn cho biết, với việc tập trung đồng thời hai hướng gồm nâng chất lượng phục vụ người dân và đổi mới phương thức điều hành bằng chuyển đổi số, nhiều chỉ số phục vụ người dân, DN của xã Minh Châu nằm trong nhóm dẫn đầu của TP. Trong đó dịch vụ công trực tuyến xếp thứ 8/126, mức độ hài lòng xếp thứ 10/126; đặc biệt, chỉ số giải quyết thủ tục hành chính xếp thứ 1/126, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 76,19%.
“Việc vận hành chính quyền hai cấp là triển khai mô hình “2 phục vụ” theo cách tiếp cận phục vụ chủ động: “buổi sáng phục vụ Nhân dân tại cơ quan; buổi tối cán bộ xã đến tận nhà Nhân dân phục vụ”. Cách làm này giúp người dân không bị “mất một ngày công” vì thủ tục, đồng thời tăng khả năng tiếp cận dịch vụ công đối với người cao tuổi, lao động đi làm ban ngày hoặc các trường hợp khó khăn trong di chuyển. Song song đó xã cải tạo các nhà văn hóa tại khu dân cư thành các “điểm vệ tinh” hỗ trợ hành chính công, lắp đặt wifi, máy tính, máy in và cung cấp một số tiện ích miễn phí phục vụ buổi tối, vừa là không gian thông tin văn hóa cộng đồng” – ông Bùi Thái Sơn cho biết.
Trong khi đó, ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, xã Minh Châu triển khai chương trình khám, tầm soát chuyên sâu và thiết lập hồ sơ y tế điện tử cho toàn dân, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị đồng hành tổ chức 5 đợt khám, có sự tham gia hỗ trợ của 15 bệnh viện T.Ư và TP.
Theo Chủ tịch UBND xã Minh Châu Bùi Thái Sơn, đây là một hướng đi thể hiện tư duy “an sinh chủ động”, tạo nền tảng quản lý sức khỏe định kỳ, nhất là trong bối cảnh địa bàn từng đối mặt các nguy cơ về môi trường và điều kiện hạ tầng thiết yếu. Ngoài ra, chuyển đổi số được xác định là khâu đột phá nhiệm kỳ 2025 – 2030, với mục tiêu xây dựng Minh Châu trở thành “xã thông minh” theo tiêu chí “Xanh – Văn minh – Hạnh phúc”.
Cắt băng khai trương tuyến xe buýt 20ATC hoạt động về trung tâm xã Minh Châu từ ngày 1/10/2025.
Thời gian qua, xã triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” tại 7/7 khu dân cư, xây dựng 5 điểm sinh hoạt số cộng đồng và tổ chức “Ngày hội toàn dân học tập số”. Về điều hành nội bộ, mô hình “Công chức số” được đẩy mạnh thông qua cung cấp trợ lý ảo AI và triển khai hệ thống quản lý nhiệm vụ, theo dõi – đánh giá hiệu quả công việc; 100% văn bản (trừ văn bản mật) xử lý trên hệ thống, 100% cán bộ, công chức được trang bị chữ ký số. Đáng chú ý, từ 1/10/2025, xã triển khai 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo cơ chế không tiếp nhận hồ sơ giấy, thay thế hoàn toàn bằng dữ liệu điện tử. Cùng với đó là các tổ chuyển đổi số cộng đồng giữ vai trò nòng cốt hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Tiếp tục xây dựng xã theo định hướng “Xanh – Văn minh – Hạnh phúc”
Nhiều năm qua, xã Minh Châu đứng trước khó khăn đặc thù của địa phương trong việc đi lại, giao thương và tiếp cận dịch vụ công. Nằm biệt lập giữa ngã ba sông Hồng và sông Đà, Minh Châu được ví như “ốc đảo giữa lòng Thủ đô”.
Ngay sau khi đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Minh Châu đã có văn bản kiến nghị UBND TP Hà Nội và Sở Xây dựng nghiên cứu điều chỉnh lộ trình tuyến buýt số 20A để kết nối trực tiếp vào địa bàn. Kể từ ngày 1/10/2025, tuyến xe buýt 20ATC chính thức hoạt động về trung tâm xã với tần suất 39 chuyến/ngày, phục vụ nhu cầu đi lại của gần 1.000 người dân Minh Châu và khoảng 6.000 người dân xã Vĩnh Phú (Phú Thọ).
Xã đảo Minh Châu có nhiều thay đổi kể từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Chủ tịch UBND xã Minh Châu Bùi Thái Sơn khẳng định, đây được coi là cột mốc quan trọng để giảm “độ trễ kết nối”, mở ra dư địa phát triển thương mại – dịch vụ và du lịch cộng đồng. Ngoài ra, xã cũngtổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, trao quà, sổ tiết kiệm, học bổng, hỗ trợ nhà nhân ái cho hàng trăm người dân và học sinh với tổng giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng.
“Với sự vào cuộc của toàn bộ các cấp, xã Minh Châu đã vận động nguồn lực hỗ trợ toàn bộ tiền đi phà cho 100% học sinh cấp 3 trong 6 tháng, đồng thời dự kiến đề xuất TP có chính sách hỗ trợ dài hạn (ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng/năm) cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Đặc biệt, mô hình “dân vận khéo” được triển khai theo tinh thần “dân biết, dân bàn, dân hiểu, dân đồng thuận, dân giám sát”, qua đó tạo đồng thuận trong các nhiệm vụ khó và nhạy cảm.
Minh Châu đã tổ chức đối thoại, giải thích thấu đáo để 43 hộ dân có đất sản xuất, hoa màu trong khu vực liên quan dự án khai thác mỏ cát phục vụ dự án trọng điểm đồng thuận nhận bồi thường theo quy định.
Song song đó, phong trào hiến đất, tặng cây xanh, đóng góp kinh phí và ngày công được lan tỏa, tổng giá trị xã hội hóa đạt trên 200 triệu đồng, tương đương hơn 20% mức thu ngân sách địa phương hàng năm khoảng 1 tỷ đồng” – ông Bùi Thái Sơn cho biết thêm.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến phát biểu tại hội nghị.
Với những kết quả đạt được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến khẳng định, mục tiêu xuyên suốt của các Nghị quyết và chương trình hành động của địa phương là hướng tới hạnh phúc của người dân, lấy chất lượng sống và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo quan trọng nhất trong tổ chức thực thi nhiệm vụ.
“Mọi chủ trương, giải pháp của xã Minh Châu thời gian qua đều tập trung vào việc nâng cao hiệu quả phục vụ, bảo đảm người dân được thụ hưởng dịch vụ công thuận tiện, minh bạch, giảm thời gian và chi phí; đồng thời xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa chính quyền và Nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã được đẩy mạnh theo hướng chủ động, đưa dịch vụ đến gần người dân hơn, giúp bà con “không phải đi xa để khám bệnh”, giảm gánh nặng đi lại, từng bước nâng cao chất lượng y tế ban đầu tại địa phương.
Cùng với đó, phát triển kinh tế gắn với nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống và hướng tới việc người dân tiếp tục làm kinh tế nhưng hiệu quả hơn, giảm vất vả, tăng thu nhập, từ đó đời sống vật chất – tinh thần được nâng lên. Việc thu nhập ổn định và môi trường sống, chăm sóc sức khỏe được cải thiện, chất lượng sống và tuổi thọ của người dân cũng sẽ được nâng cao theo hướng bền vững” – ông Nguyễn Đức Tiến nhấn mạnh.
Khánh thành công trình trụ sở Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và Khu văn hóa – thể thao xã Minh Châu.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến cũng khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động các nguồn lực hợp pháp, tổ chức triển khai nhiệm vụ quyết liệt, hiệu quả, từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng xã đảo Minh Châu phát triển theo định hướng “Xanh – Văn minh – Hạnh phúc”.
Trích dẫn
Chiều 31/12, xã Minh Châu tổ chức Lễ khánh thành công trình trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa – Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về thiết chế văn hóa – thể thao phục vụ cộng đồng trên địa bàn. Chủ tịch UBND xã Minh Châu Bùi Thái Sơn cho biết, đây là công trình văn hóa – thể thao đầu tiên của xã đảo Minh Châu, không chỉ là hạng mục xây dựng đơn thuần mà là thiết chế cộng đồng để người dân – nhất là thanh thiếu niên và trẻ em – có nơi rèn luyện thể chất, vui chơi an toàn, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Điều đáng trân trọng là trong suốt quá trình triển khai, nhân dân đã đồng thuận, phối hợp, tạo điều kiện, thể hiện tinh thần chung tay xây dựng quê hương.

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân ở xã đảo Minh Châu
Kinhtedothi - Ngày 15/11, 7 khu dân cư trên địa bàn xã Minh Châu đã đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025).

Xã Minh Châu triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
Kinhtedothi - Ngày 30/10, Đảng ủy xã Minh Châu tổ chức hội nghị thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Xây dựng xã Minh Châu theo định hướng “Xanh – Văn minh – Hạnh phúc”
Kinhtedothi - Ngày 28/10, Đảng ủy – HĐND – UBND xã Minh Châu tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và đại diện Nhân dân năm 2025.




