Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Đông Anh: triển khai phong trào “bình dân học vụ số”

Kinhtedothi – Trong “dòng chảy” mạnh mẽ của chuyển đổi số quốc gia, xã Đông Anh (TP Hà Nội) đã tiên phong khởi xướng phong trào “Bình dân học vụ số” – một sáng kiến mang tính thời đại, nối tiếp tinh thần lịch sử năm 1945, nhưng được làm mới bằng khát vọng tri thức và công nghệ của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Thời gian triển khai phong trào từ ngày 10/8 – 6/9/2025.

Ký ức lịch sử, tầm nhìn thời đại

Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Văn Thiềng cho biết, sau 80 năm kể từ thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà phát động phong trào “Bình dân học vụ” (ngày 8/9/1945), không chỉ giải quyết vấn nạn mù chữ, một trong những vấn đề cấp bách nhất của Việt Nam lúc bấy giờ mà còn khơi dậy khát vọng học tập và xây dựng một đất nước độc lập, tự cường bằng tri thức.

Hiện nay, khi đất nước đứng trước cuộc cách mạng tri thức mới: Cách mạng 4.0, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn Big data... đang làm thay đổi căn bản tư duy, phương thức của mỗi con người trong cuộc sống, học, làm việc và tương tác với xã hội. Những ai biết tiếp cận, làm chủ công nghệ sẽ vững tin bước tiếp trong hành trình mới, ngược lại sẽ phải đối mặt với khoảng cách ngày càng lớn về cơ hội phát triển.

Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Văn Thiềng cho biết, phong trào "Bình dân học vụ số" là để khơi dậy ký ức lịch sử.

“Phong trào “Bình dân học vụ số” chính là sự tiếp nối tinh thần “Bình dân học vụ” năm 1945 trong thời đại 4.0. Nếu như năm 1945, “Bình dân học vụ” là hành trình xóa nạn mù chữ, thì hôm nay, “Bình dân học vụ số” là phong trào lớn để xóa nạn “mù Số”, giúp mỗi người dân trở thành công dân số có khả năng tiếp cận, sử dụng và làm chủ công nghệ” – Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Văn Thiềng nhấn mạnh.

Theo Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Đông Anh Nguyễn Thị Mỹ Linh, trong dòng chảy của công cuộc chuyển đổi số quốc gia, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu và cơ hội hoàn toàn mới đối với từng địa phương, từng ngành, từng người dân. Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy: khi chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, hiệu quả, người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công, học tập và chăm sóc sức khoẻ thuận lợi hơn; doanh nghiệp có điều kiện tối ưu hóa quy trình, mở rộng thị trường; chính quyền hoạt động minh bạch, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho Nhân dân.

Ngày 10/8, xã Đông Anh đã tổ chức phát động phong trào "Bình dân học vụ số".

“Để chuyển đổi số thực sự lan tỏa, điều cốt lõi là phổ cập kỹ năng số cơ bản cho toàn dân, đó chính là tinh thần của phong trào “Bình dân học vụ số” - một cách gọi đầy tự hào, gợi nhắc ký ức lịch sử dân tộc về những lớp học xóa mù chữ trong kháng chiến, nay được làm mới trong thời đại 4.0 bằng khát vọng tri thức số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ AI, lan toả tri thức công nghệ tới mọi người dân” - Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Đông Anh Nguyễn Thị Mỹ Linh cho hay.

Sự hưởng ứng từ cộng đồng

Phó Hiệu trưởng Trường THCS An Dương Vương (xã Đông Anh) Trần Thị Quyên cho biết, phong trào “Bình dân học vụ số” được TP Hà Nội khởi động ngày 22/5/2025, đặt ra mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” và hướng đến mục tiêu của cả dân tộc: xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

“Song song với phong trào “Bình dân học vụ số”, xã Đông Anh đã tổ chức Hội thi “Ứng dụng công nghệ AI trong trường học” là dịp để giáo viên và học sinh các cấp trên địa bàn xã khám phá, sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập và giáo dục. Chúng tôi cam kết luôn nêu cao tinh thần học tập số, với quyết tâm ứng dụng AI - công nghệ số, cùng sự đồng lòng của cộng đồng sẽ tạo nên môi trường học tập hiện đại, công bằng, sáng tạo hướng tới sự văn minh, phát triển” - Phó Hiệu trưởng Trường THCS An Dương Vương nói.

Phong trào "Bình dân học vụ số" được đông đảo các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng.

Bằng tinh thần gần dân, sát dân, đồng hành cùng dân, quyết tâm đưa chuyển đổi số trở thành động lực phát triển thực chất, bền vững ngay từ cơ sở, ông Bùi Văn An - Trưởng thôn Mạch Tràng cho biết, xác định Tổ Chuyển đổi số cộng đồng là hạt nhân nòng cốt, vì vậy, thôn sẽ duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả, bám sát từng hộ, từng người dân để hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng thiết bị thông minh, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng số phục vụ đời sống.

“Chúng tôi không coi đây là phong trào nhất thời, mà là nhiệm vụ xuyên suốt để xây dựng công dân số - cộng đồng số - thôn số, góp phần vào mục tiêu chuyển đổi số toàn diện của xã Đông Anh. Ban lãnh đạo thôn chúng tôi quyết tâm phấn đấu: Mỗi người dân là công dân số, mỗi hộ là gia đình số, mỗi tuyến đường là một tuyến đường thông minh, nhà văn hoá thông minh, thôn thông minh kiểu mẫu - tất cả vì một cộng đồng hiện đại, văn minh, kết nối” - ông Bùi Văn An chia sẻ.

Thông qua phong trào "Bình dân học vụ số" các thế hệ trẻ sẽ có thêm nhiều cơ hội để tiếp cận với tri thức mới.

Để triển khai hiệu quả mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Văn Thiềng cho biết thêm, phong trào “Bình dân học vụ số” của xã Đông Anh được thiết kế với 4 trụ cột gồm: Thứ nhất, phổ cập kỹ năng số cơ bản cho toàn dân, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay trình độ; các lớp “Bình dân học vụ số lưu động” đặt tại thôn, tổ dân phố do Đoàn Thanh niên, Tổ Chuyển đổi số cộng đồng và doanh nghiệp công nghệ trực tiếp hướng dẫn; người dân được học cách sử dụng thiết bị thông minh, nộp hồ sơ trực tuyến, truy cập dịch vụ công và bảo vệ thông tin cá nhân. Thứ hai, phát triển kỹ năng học tập trực tuyến mở, 100% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, học sinh truy cập và học tập trên nền tảng binhdanhocvuso.gov.vn; mỗi hộ dân là một “địa chỉ học tập số”, mỗi chi hội đoàn thể là một “lớp học số” kết nối cộng đồng.

Thứ ba, nâng cao năng lực số cho trường học và học sinh, thông qua việc triển khai hội thi “Ứng dụng công nghệ AI trong trường học”; khuyến khích giáo viên, học sinh sáng tạo sản phẩm công nghệ như trợ lý ảo, giáo án số, hệ thống điểm danh thông minh, trò chơi học tập trực tuyến. Thứ tư, lan tỏa văn hóa học tập số suốt đời, thông qua chiến dịch “Mỗi tuần một kỹ năng số, mỗi thôn, tổ dân phố xây dựng một mô hình ứng dụng số tiêu biểu” và đưa nội dung chuyển đổi số vào sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, trường học.

Xã Đông Anh hướng tới phát triển đô thị thông minh của phía Bắc Thủ đô

Xã Đông Anh hướng tới phát triển đô thị thông minh của phía Bắc Thủ đô

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phường Hai Bà Trưng nhân rộng mô hình phát triển đảng viên tại các chi bộ doanh nghiệp

Phường Hai Bà Trưng nhân rộng mô hình phát triển đảng viên tại các chi bộ doanh nghiệp

03 Oct, 06:56 PM

Kinhtedothi-Bí thư Đảng ủy phường Hai Bà Trưng đề nghị Chi bộ Tạp chí Làng nghề Việt Nam tiếp tục củng cố lực lượng cán bộ, đảng viên, phóng viên, tăng tính đảng trong Chi bộ; Đảng bộ Doanh nghiệp phường quan tâm nhân rộng, biểu dương mô hình công tác phát triển đảng viên của Chi bộ này, để các chi bộ khác trong Đảng bộ cũng có nhiều quần chúng ưu tú được kết nạp đảng...

Xã Đan Phượng phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Xã Đan Phượng phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

03 Oct, 05:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 3/10, Ủy ban MTTQ xã Đan Phượng tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động và phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025. Dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển và Thường trực Đảng ủy xã.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ