Xã Duyên Hà đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/4, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Duyên Hà (Thanh Trì, Hà Nội) long trọng tổ chúc đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ tranh Nhân dân (AHLLVT) thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tại đây tháng 4/1947, Chi bộ Đảng xã Duyên Hà được thành lập đã trực tiếp lãnh đạo nhân đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống, chuẩn bị kháng chiến.  Đáp lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân địa phương đã thành lập các đội tự vệ và thực hiện kế sách “Tiêu thổ kháng chiến”, “vườn không nhà trống”, cất giấu lương thực, tài sản , trở thành làng kháng chiến kiên cường chống giặc. Tổng cộng trong cuộc kháng chiến chống Pháp,  xã thực hiện và phối hợp chiến đấu 14 trận, tiêu diệt và làm bị thương hơn 70 tên địch, bắt sống 50 tên khác, bắn chìm 1 ca nô… Điển hình, dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1949), du kích xã đã phối tiến đánh chùa Bốt Thông và tập kích địch dốc đê Trần Phú, giành thắng lợi, gây cho địch nhiều thiệt hại, góp phần vào thắng lợi kháng chiến khu vực và TP Hà Nội.

Phát huy truyền thống cách mạng, trong công cuộc xây dựng XHCN và chống đế quốc Mỹ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã đã vượt qua khó khăn, góp sức người, sức của trong công cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc của đất nước. Tổng cộng trong hai cuộc kháng chiến, xã Duyên Hà được Đảng, Nhà nước ghi nhận tặng nhiều phần thưởng cao quý, vinh danh 3 mẹ Việt Nam Anh hùng; khen thưởng 1.024 Huân, Huy chương, Bằng khen các loại và AHLLVT chống thực dân Pháp năm 2014…

Trên chặng đường xây dựng và phát triển, xã Duyên Hà tiếp tục vươn lên, giành nhiều thành tích về mọi mặt, vững về an ninh chính trị, kinh tế không ngừng phát triển. Từ xã thuần nông, nay Duyên Hà phát triển với cơ cấu kinh tế; công nghiệp, TTCN, làng nghề chiếm 44%; thương mại dịch vụ chiếm 24%; nông nghiệp còn 32%; thu nhập bình quân đầu người năm 2014, đạt 23 triệu đồng/người, tăng 164% (so năm 2010), trên 90% gia đình đạt văn hóa. Năm 2013, xã hoàn thành 100% dồn điền đổi thửa phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Võ Hồng Hải, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, xã đã tập trung mạng cho phát triển  làng nghề truyền thống, như bánh Chưng thương hiệu “Tranh Khúc” – Duyên Hà, năm 2011, đã được UBND TP đã công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống làm bánh Tranh Khúc”, khẳng định sự đi lên của một nghề có giá trị của địa phương,  phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Tổng cộng, 5 năm qua, các sản phẩm nghề TTCN của Duyên Hà đã mang lại doanh thu 107 tỷ đồng, giải quyết nhiều lao động việc làm. Ngoài ra, trên địa bàn, hiện có 45 Cty đang hoạt động, trên các lĩnh vực: may mặc,  sản xuất hàng cơ khí, mộc gia dụng, đồ dùng học sinh…; Cùng với đó, đầu tư xây dựng 56 ha sản xuất rau an toàn, cho thu nhập đạt gần 180 triệu đồng/ha/năm, mở ra hướng phát triển bền vững, với mục tiêu năm 2020, đạt mức thu nhập gấp đôi hiện nay, Bí thư Đảng ủy xã Võ Hồng Hải khẳng định.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Lê Thị Thu Thủy chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Duyên Hà nhận phần thưởng cao quý AHLLVT ND của Đảng, Nhà nước trao tặng, bày tỏ vui mừng trước những thành tích đạt được của xã và tin tưởng, phát huy truyền thống cách mạng, Duyên Hà sẽ giành nhiều thắng lợi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng quê hương và huyện Thanh Trì giàu mạnh.