Xã Hát Môn phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, hiện đại, bền vững
Kinhtedothi - Sáng 6/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hát Môn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 245 đại biểu chính thức đại diện cho 2.592 đảng viên thuộc 95 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy xã. Dự chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, cùng các đồng chí trong Đoàn công tác chỉ đạo Đại hội số 07 của Thành ủy tham dự…

Các đại biểu dự Đại hội làm lễ chào cờ.
Khơi dậy, phát triển từ vùng đất với bề dày lịch sử
Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hát Môn lần thứ I diễn ra trong bối cảnh cả nước thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Tự hào được mang tên địa danh lịch sử gắn liền với khí phách hào hùng của Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; sau sáp nhập, xã có nhiều tiềm năng lợi thế và dư địa phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, dịch vụ; cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã có truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tinh thần tự lực tự cường, tập trung thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; chào mừng đại hội Đảng các cấp; cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng, hùng cường.

Quang cảnh Đại hội.
Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng cho Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị quyết tâm hành động, đổi mới, đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu, hiện đại, bền vững.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, các Đảng bộ tiền thân của xã Hát Môn đã đạt được nhiều thành tựu toàn diện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến rõ nét; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tăng bình quân 10%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng ngành nông nghiệp tăng 11,9%, thương mại - dịch vụ tăng 33,8%, công nghiệp - xây dựng tăng 54,3%. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 89 triệu đồng/năm, tăng 38 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.
Cũng trong giai đoạn 2020-2025, xã đã chuyển đổi được 684,12ha từ lúa sang các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp cho hiệu quả cao, như: rau an toàn, hữu cơ; hoa chất lượng cao, cây ăn quả...
Xã cũng đã khởi công 4 cụm công nghiệp, là: Liên Hiệp, Tam Hiệp, Nam Phúc Thọ, Thanh Đa, với tổng diện tích 82ha, tổng mức đầu tư 1.710 tỷ đồng…, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho Nhân dân địa phương và vùng lân cận. Đặc biệt, sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 1/7/2025), xã Hát Môn sở hữu diện tích rộng lớn và vị trí chiến lược, giàu tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn nhấn mạnh, là vùng đất thiêng - nơi Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa năm 40 sau Công nguyên, biểu tượng của khí phách anh hùng và tinh thần tự cường của dân tộc. Hiện xã có 87 di tích, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, là: đền Hát Môn thờ Hai Bà Trưng và đình Hạ Hiệp. Đây là nền tảng để địa phương phát triển kinh tế du lịch, quảng bá hình ảnh quê hương và khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của Nhân dân. Xã cũng có lợi thế về phát triển làng nghề truyền thống; một số cụm công nghiệp đã được hình thành và đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân… Hạ tầng giao thông nông thôn của xã đã được đầu tư xây dựng khá đồng bộ, bảo đảm kết nối giữa các khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, giao thương và sinh hoạt của người dân…
Xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá
Trong giai đoạn 2025-2030, báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hát Môn lần thứ I đã chỉ ra 5 quan điểm phát triển. Trong đó, xã sẽ phát huy hào khí Hai Bà Trưng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng con người Hát Môn văn minh, nghĩa tình.
Xã Hát Môn đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực then chốt; đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng… Xã đề ra quan điểm kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo vệ môi trường sinh thái, ưu tiên phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch và an toàn; bảo đảm môi trường sống bền vững.
Với định hướng rõ ràng, xã Hát Môn đề ra mục tiêu đến năm 2030, phát triển đảng viên mới hằng năm đạt 3-4% (80 đảng viên trở lên); nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…
Đối với kinh tế, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt 13,5%, với cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng chiếm 66%; thương mại - dịch vụ 25%; nông nghiệp - thủy sản chiếm 9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng/năm. Đặc biệt, Hát Môn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo tiêu chí mới…
Phấn đấu đi đầu mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hát Môn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và trách nhiệm chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hát Môn trong suốt thời gian qua. Đảng bộ xã Hát Môn đã tích cực, chủ động trong việc chuẩn bị Đại hội lần thứ I, Báo cáo chính trị trình Đại hội lần này đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới, tư duy chiến lược và sự cầu thị, khách quan trong đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Tham luận của các đại biểu tại Đại hội thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, tâm huyết và sâu sắc.

Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh: bước giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội lớn, song cũng đối mặt với không ít thách thức; do đó, đề nghị Đảng bộ và Nhân dân xã Hát Môn cần nắm bắt đúng thời cơ, phát huy thế mạnh địa phương, tận dụng hiệu quả các nguồn lực, để vừa kế thừa, phát huy giá trị truyền thống, vừa chủ động đổi mới, sáng tạo, vươn lên đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Xã Hát Môn cũng cần phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công việc; sâu sát, gần dân, giải quyết kịp thời những yêu cầu chính đáng của Nhân dân…
Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, gắn với đảm bảo an sinh xã hội; giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp bền vững. Phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, truy xuất nguồn gốc, sàn thương mại điện tử.

Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy Đỗ Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hát Môn, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đặc biệt, đối với xây dựng nông thôn mới, đồng chí Đỗ Anh Tuấn đề xuất xã xây dựng mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu, thông minh; tiên phong thực hiện các mô hình sản xuất, quản lý mới, phát triển dịch vụ nông thôn, du lịch trải nghiệm nông nghiệp. Hát Môn phải phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong đổi mới mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số nông thôn, xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ, sinh thái theo định hướng của TP.
Tập trung xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Thực hiện quyết liệt các dự án đã phê duyệt, đặc biệt là hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở văn hóa, hệ thống điện - nước - chiếu sáng, các dự án đấu giá đất tạo nguồn lực đầu tư phát triển. Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng; nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, đầu tư công…
Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy Đỗ Anh Tuấn bày tỏ tin tưởng xã Hát Môn sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, góp phần xây dựng xã trở thành địa phương tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch UBND xã Hát Môn Lý Hoàng Kiên phát biểu tại Đại hội.
Tại Đại hội, Chủ tịch UBND xã Hát Môn Lý Hoàng Kiên đã báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội cũng đã Công bố Quyết định chỉ định và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ; Bí thư, Phó Bí thư; Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hát Môn khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030; Công bố Quyết định chỉ định đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát triển xã Phúc Lộc sớm trở thành vùng đô thị sinh thái của Thủ đô
Kinhtedothi - Sáng 5/8, Đảng bộ xã Phúc Lộc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự Đại hội có 248 đại biểu chính thức đại diện cho 2.694 đảng viên thuộc 88 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy xã. Dự chỉ đạo Đại hội có Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, cùng các đồng chí trong Đoàn công tác chỉ đạo Đại hội số 07 của Thành ủy…

Phát triển xã Phúc Thọ trở thành đô thị sinh thái, điểm sáng đổi mới của Thủ đô
Kinhtedothi – Sáng 23/7, Đảng bộ xã Phúc Thọ trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phúc Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 220 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Hà Nội: chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ xã Hát Môn lần thứ I
Kinhtedothi - Sau khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Đảng uỷ xã Hát Môn (TP Hà Nội) đã tập trung quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là chuẩn bị các bước tiến tới Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.