Xã Hòa Lạc: lan toả trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân với công tác bảo vệ môi trường
Kinhtedothi - Sáng 22/2, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ xã Hòa Lạc (TP Hà Nội) tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại Trường Mầm non khu tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội.
Các đại biểu tham dự buổi lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026), mừng Đảng – mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Đảng uỷ - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã Hòa Lạc long trọng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại Trường Mầm non khu tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội.
Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo xã, đại diện các tổ chức đoàn thể cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc Đào Xuân Ban phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc Đào Xuân Ban nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.”
Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người, từ mùa Xuân năm 1960, phong trào Tết trồng cây đã trở thành một nét đẹp văn hóa, một việc làm giàu ý nghĩa nhân văn, được các thế hệ cán bộ và Nhân dân cả nước gìn giữ, phát huy qua nhiều năm. Đó không chỉ là hoạt động đầu Xuân mang ý nghĩa tượng trưng, mà còn là hành động thiết thực vì môi trường sống, vì tương lai bền vững của đất nước và các thế hệ mai sau.
Đối với xã Hòa Lạc – một địa bàn đang chuyển mình mạnh mẽ trong tiến trình đô thị hóa, phát triển khoa học – công nghệ, giáo dục và đào tạo, thì trồng cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái không chỉ là trách nhiệm, mà còn là yêu cầu tất yếu trong chiến lược phát triển bền vững của địa phương.
Những năm qua, phong trào Tết trồng cây trên địa bàn xã đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, từng bước mang lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm, xã Hòa Lạc đã tổ chức trồng mới và chăm sóc hàng nghìn cây xanh các loại; cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế đồi vườn; duy trì, bảo vệ diện tích rừng hiện có; từng bước hình thành các tuyến đường, khu dân cư, cơ quan, trường học "xanh – sạch – đẹp", góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.
Thông qua phong trào trồng cây, nhiều mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường đã được hình thành; ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường ngày càng được nâng lên, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.
Các đồng chí lãnh đạo xã tham gia trồng cây xanh tại Lễ phát động.
Đại diện các tổ chức đoàn thể cùng các đại biểu tham gia Tết trồng cây.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thiên tai cực đoan gia tăng, thì việc trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường sinh thái càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Cây xanh không chỉ tạo bóng mát, điều hòa không khí, mà còn là “hạ tầng xanh”, là nền tảng cho một đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
Phát huy truyền thống tốt đẹp của phong trào Tết trồng cây, tại Lễ phát động, thay mặt lãnh đạo UBND xã Hòa lạc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đào Xuân Ban kêu gọi các thôn dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.
Phấn đấu trong năm 2026, toàn xã Hòa Lạc trồng mới thêm hàng nghìn cây xanh các loại, gắn trồng cây với chăm sóc, bảo vệ, bảo đảm cây trồng sinh trưởng và phát triển bền vững.
Mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi trường học, mỗi gia đình, mỗi người dân hãy trồng ít nhất một cây xanh, coi đó là trách nhiệm đối với cộng đồng và thế hệ tương lai. Gắn phong trào trồng cây với xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Hòa Lạc xanh – hiện đại – đáng sống.
Phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.
Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là việc làm ý nghĩa đầu Xuân, đồng thời là trách nhiệm lâu dài của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Mỗi cây xanh được trồng xuống hôm nay chính là sự chung tay thiết thực, góp phần mang lại màu xanh, sinh khí mới và tương lai bền vững cho quê hương Hòa Lạc.

Xã Đoài Phương phát động Tết trồng cây
Kinhtedothi - Sáng nay (22/2), xã Đoài Phương tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Đào Văn Nhận cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo các sở, ngành thành phố cùng đông đảo cán bộ, nhân dân xã Đoài Phương.

Phú Lương phát động Tết trồng cây, tạo đà phát triển đô thị bền vững năm 2026
Kinhtedothi - Sáng 22/2, Phường Phú Lương tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc xây dựng môi trường sống xanh, văn minh, bền vững.

Xã Phúc Sơn: Vì một môi trường xanh – sạch – đẹp và phát triển bền vững
Kinhtedothi – Bí thư Đảng ủy xã Phúc Sơn Phan Văn Sự khẳng định: “Việc tổ chức “Tết trồng cây” không chỉ thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu mà còn là hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững”.






