Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Hòa Phú: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn tại các dự án giao thông

Kinhtedothi - Hiện một số dự án hạ tầng giao thông tại xã Hòa Phú bị chậm tiến độ, nguyên nhân là do những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB). Để khắc phục tình hình trên, xã Hòa Phú đã triển khai nhiều biện pháp trong GPMB để các dự án sớm cán đích…

Bốn năm, chưa cải tạo xong 3,4km đường

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Quảng Bị - Thượng Vực đã được UBND huyện Chương Mỹ quyết định phê duyệt phương án đầu tư từ 25/9/2021, dự án có chiều dài 3.406,98m, tổng vốn đầu tư là 47 tỉ đồng (làm tròn), thời gian thực hiện từ 2021 -2023. Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, tháng 3/2022, dự án chính thức khởi công, đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 3/2023. Nhưng sau 4 năm thi công, đến trước 1/7/2025, dự án này vẫn trong tình trạng dang dở…

Bảng thông tin công trình dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường liên xã Quảng Bị - Thượng Vực được dựng lên từ năm 2022, nhưng đến nay công trình vẫn chưa hoàn thiện (ảnh tư liệu).

Thực tế cho thấy, việc chậm trễ trong thi công dự án đường Quảng Bị - Thượng Vực, đã tạo nên đoạn đường “nắng bụi, mưa lầy”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân địa phương. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, nội dung này đã nhiều lần được phản ánh, song việc khắc phục vẫn rất chậm trễ. Nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ xuất phát từ vướng mắc trong công tác GPMB.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khoảng 30 năm trước (chính quyền xã Thượng Vực lúc đó), đã giao đất cho một số hộ dân làm dịch vụ bám ven tuyến đường này. Qua nhiều lần điều chỉnh của Luật Đất đai, có thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, song cũng có những thửa chưa được cấp. Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, các hộ chưa có “sổ đỏ” phát sinh ý kiến khác nhau về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ. Cùng với đó, Luật Đất đai 2024 điều chỉnh tỷ lệ bồi thường đối với đất lấn chiếm, công trình trên đất nông nghiệp, khiến quyền lợi của một bộ phận người dân bị ảnh hưởng, làm cho quá trình vận động bàn giao mặt bằng gặp nhiều trở ngại. 

Dự án cải tạo đường liên xã Quảng Bị - Thượng Vực chậm tiến độ đã làm ảnh hưởng đến người dân (ảnh tư liệu).

Tập trung cho GPMB 5 dự án trọng điểm

Theo số liệu từ Ban Quản lý dự án, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hòa Phú tổ chức thực công tác GPMB tổng số là 5 dự án gồm: Dự án Cải tạo nâng cấp đường liên xã Quảng Bị - Thượng Vực. Dự án Đường từ chợ Sẽ (từ xã Hồng Phong cũ – qua xã Đồng Lạc cũ ra tỉnh lộ 429). Dự án Cải tạo nâng cấp Đường 419 (địa bàn xã Đồng Phú cũ). Dự án Đường từ đê Đáy đi cầu Mụ (xã Phú Nam An cũ) và Dự án Đường phân luồng giao thông kết hợp cứng hóa mặt đê máng 7 (xã Hoàng Diệu, xã Thượng Vực cũ).

Để tháo gỡ khó khăn trong việc GPMB cho 5 dự án trên, UBND xã Hòa Phú cũng đã ban hành 1 Quyết định phê duyệt kế hoạch thu hồi đất và hàng chục quyết định thu hồi đất, thông báo thu hồi đất.

Đến nay, dự án đường liên xã Quảng Bị - Thượng Vực đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn thành

Phó Chủ tịch Đỗ Xuân Tình cho biết: UBND xã Hòa Phú đã phối hợp với MTTQ Việt Nam, cùng lãnh đạo các thôn để tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác GPMB tới người dân nơi có đất thu hồi. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung rà soát, tháo gỡ từng vướng mắc trong công tác GPMB. “UBND xã đã vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách hiện hành, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân có đất bị thu hồi phục vụ các dự án theo quy định pháp luật.

Cùng với đó, UBND xã đã thành lập Tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB và thi công dự án, tăng cường tuyên truyền, vận động, trực tiếp xuống từng hộ dân, kể cả ngoài giờ hành chính, để lắng nghe và đối thoại với người dân” - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú Đỗ Xuân Tình cho biết tiếp…

Cán bộ xã Hòa Phú vận động người dân bàn giao mặt bằng cho đơn vi thi công tại dự án đường liên xã Quảng Bị - Thượng Vực (ảnh tư liệu)

Quay lại câu chuyện “bốn năm chưa cải tạo xong 3,4km đường” (tại dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Quảng Bị - Thượng Vực); bằng sự nỗ lực của UBND xã Hòa Phú và các đơn vị liên quan, đã hoàn thành phần lớn khối lượng, đơn vị thi công đang phấn đấu rải thảm bê tông nhựa mặt đường trước dịp Tết Nguyên đán để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân. Các hạng mục vỉa hè sẽ tiếp tục được triển khai khi toàn bộ mặt bằng của dự án được giải phóng. 

Thi công dự án đường liên xã Quảng Bị - Thượng Vực tại xã Hòa Phú (ảnh tư liệu).

Xã Hòa Phú: Cần trợ lực để hoàn thiện hệ thống hạ tầng

Xã Hòa Phú: Cần trợ lực để hoàn thiện hệ thống hạ tầng

Xã Hòa Phú: Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội

Xã Hòa Phú: Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Phù: Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo người có công và bậc cao niên

Nam Phù: Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo người có công và bậc cao niên

10 Feb, 12:31 PM

Kinhtedothi-Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong hai ngày 9/2 và 10/2, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Phù đã thành lập 8 đoàn công tác tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, di tích lịch sử – văn hóa và cá nhân tiêu biểu là người có công với cách mạng và các cụ cao tuổi tròn 100 tuổi trên địa bàn xã. 

Phường Phúc Yên: ra mắt Tổ quản lý địa bàn dân cư tại 54 tổ dân phố

Phường Phúc Yên: ra mắt Tổ quản lý địa bàn dân cư tại 54 tổ dân phố

10 Feb, 11:56 AM

Kinhtedothi - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn dân cư, kịp thời phát hiện, phòng ngừa và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở, Công an phường Phúc Yên (Phú Thọ) đã tổ chức ra mắt Tổ quản lý địa bàn dân cư tại 54 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Dấu ấn số hóa y tế ở xã đảo Minh Châu

Dấu ấn số hóa y tế ở xã đảo Minh Châu

10 Feb, 10:41 AM

Kinhtedothi – Sau gần 8 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực tiễn tại xã đảo Minh Châu cho thấy những chuyển động đáng chú ý về mọi mặt. Đặc biệt, Minh Châu là xã đầu tiên của cả nước hoàn thiện 100% hồ sơ sức khỏe điện tử.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ