Xã Hòa Xá gắn biển công trình số hóa Di tích quốc gia Đền Đức Thánh Cả
Kinhtedothi – Ngày 27/10, UBND xã Hoà Xá tổ chức Lễ gắn biển công trình số hoá di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia Đền Đức Thánh Cả (thôn Hữu Vĩnh, xã Hoà Xá).
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xá Nguyễn Văn Cường cho biết, việc ra mắt bản sao số hóa di tích Đền Đức Thánh Cả là hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ trương chuyển đổi số quốc gia, góp phần bảo tồn, lưu trữ và quảng bá giá trị di sản văn hóa truyền thống của quê hương. Công trình số hóa giúp Nhân dân, học sinh và du khách có thể tiếp cận kho tư liệu, hình ảnh, hiện vật của di tích bằng công nghệ hiện đại, từ đó chạm vào lịch sử một cách sinh động, chân thực và gần gũi hơn.
Lãnh đạo xã Hòa Xá cùng đại biểu thực hiện nghi thức kéo băng, gắn biển công trình. Ảnh: Lại Tấn.
Đền Đức Thánh Cả thôn Hữu Vĩnh là một trong những di tích cổ kính và linh thiêng của xã Hòa Xá. Theo sử liệu và lời truyền của các cụ cao niên, ngôi đền có lịch sử hơn 1.500 năm, là nơi thờ Đức Thánh Cả – vị “Nhất phẩm Đại vương” có công phù trợ dân làng, trấn giữ vùng đất linh thiêng phía Nam Kinh thành Thăng Long xưa.
Quang cảnh Đền Đức Thánh Cả. Ảnh: Lại Tấn
Đền Đức Thánh Cả hiện còn lưu giữ được 48 đạo sắc phong của các triều đại phong kiến từ thời Lê, Nguyễn cùng nhiều câu đối cổ, hoành phi, bia đá, đồ tế tự quý giá, phản ánh đậm nét giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật và tâm linh của một vùng quê văn hiến.
Theo Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin xã Hòa Xá Trần Ngọc Long, việc gắn biển công trình “Chuyển đổi số tại Đền Đức Thánh Cả – Di tích quốc gia” được thực hiện theo Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 17/7/2025 của Đảng ủy xã và Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 11/9/2025 của UBND xã về chuyển đổi số, xây dựng TP Hà Nội thông minh năm 2025.
Công trình hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu số về lịch sử, kiến trúc, lễ hội và giá trị tâm linh của Đền Đức Thánh Cả; triển khai mã QR giúp người dân, du khách dễ dàng tra cứu thông tin, hình ảnh, bản đồ, thuyết minh tự động; đồng thời nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho cán bộ và cộng đồng.
Lãnh đạo xã Hòa Xá và đại biểu tham quan, trải nghiệm bảng thông tin số hóa Đền Đức Thánh Cả. Ảnh: Lại Tấn
Từ tháng 8/2025, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa – Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban quản lý di tích và Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Hữu Vĩnh khảo sát, thu thập tư liệu, số hóa hình ảnh, xây dựng cơ sở dữ liệu, tạo lập giao diện tra cứu trực tuyến và lắp đặt hệ thống mã QR tại di tích. Toàn bộ quá trình được hoàn thành trong tháng 10/2025, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tính thẩm mỹ.
Đến nay, công trình vận hành ổn định, người dân và du khách có thể truy cập thông tin di tích nhanh chóng qua thiết bị di động. Việc triển khai mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị di sản gắn với chuyển đổi số, đồng thời tạo nền tảng cho việc xây dựng “bản đồ di sản số” của toàn xã Hòa Xá trong thời gian tới.
UBND xã cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu, hình ảnh, lễ hội trên nền tảng trực tuyến; mở rộng mã QR đến các di tích khác và tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ trong bảo tồn, quảng bá văn hóa địa phương.
Hơn 1.500 người tham gia Đại hội Thể dục Thể thao xã Hoà Xá
Kinhtedothi - Ngày 26/10, xã Hòa Xá tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I, năm 2025.
Hội LHPN xã Hoà Xá: đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực trong chuyển đổi số
Kinhtedothi – Ngày 23/9, Hội LHPN xã Hoà Xá tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự Đại hội có đại diện Hội LHPN TP Hà Nội; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã và 139 đại biểu đại diện phụ nữ xã Hoà Xá.
Tuổi trẻ xã Hoà Xá xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực
Kinhtedothi - Sáng 21/9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hoà Xá tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.





