Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Hoài Đức: Thương mại, dịch vụ là đòn bẩy trong phát triển kinh tế

Kinhtedothi - Theo Chủ tịch UBND xã Hoài Đức Nguyễn Huy Hoàng, trong tương lai, địa phương này sẽ là trung tâm thương mại dịch vụ phát triển toàn diện, sôi động và đa dạng phía Tây Thủ đô với lợi thế vị trí thuận lợi, dân số tăng nhanh và hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Giữ gìn bản sắc

Dù đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, xã Hoài Đức vẫn giữ được nề nếp văn hóa cổ truyền, góp phần củng cố sự gắn kết cộng đồng và gìn giữ bản sắc dân tộc.

Trên địa bàn xã Hoài Đức có nhiều di tích lịch sử - văn hóa như đền Di Trạch, đình Dưới, đình Di Trạch, chùa Linh Tiên Quán, đình Cao Xá, chùa Diên Phúc, đình Lưu Xá, chùa Lưu Xá, đình Lũng Kinh, chùa Lũng Kinh, đình Đại Tự, chùa Đại Tự, đình Đụn, chùa Lai Xá, đình Yên Bệ - Yên Vĩnh, chùa Giang Xá (Bảo Phúc Tự), đình Giang Xá, đền Giang Xá - là các di tích đã được xếp hạng cấp Quốc gia. Đây cũng là nơi sinh hoạt tâm linh và tổ chức các lễ hội, tế lễ cổ truyền. Bên cạnh đó, các lễ hội làng, trò chơi dân gian như rước kiệu, hát thờ, kéo co vẫn diễn ra hằng năm, thu hút sự tham gia của nhiều thế hệ, tạo nên không gian văn hóa đặc sắc...

Lễ hội đình Giang Xá ở xã Hoài Đức (ảnh tư liệu).

Xây dựng Hoài Đức phát triển xứng tầm

Xã Hoài Đức được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Trạm Trôi, Kim Chung (của huyện Hoài Đức cũ), một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm cũ) và xã Tân Lập (huyện Đan Phượng cũ). 

Bản đồ xã Hoài Đức ngày nay

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND xã Hoài Đức Nguyễn Huy Hoàng cho biết, sau khi thực hiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tổng diện tích của xã là 16,73 km 2, với quy mô dân số là 69.239 người. Theo quy hoạch phân khu của huyện Hoài Đức trước kia, xã Hoài Đức hiện còn rất ít dư địa cho phát triển nông nghiệp. Vì vậy, xã Hoài Đức sẽ ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ, logistics, hỗ trợ sản xuất, phát triển đô thị, công nghiệp xây dựng, nội thất và nhà cho thuê, nhằm đáp ứng nhu cầu dân cư đô thị và người lao động. Xã Hoài Đức sẽ trở thành là trung tâm thương mại - dịch vụ phát triển toàn diện, sôi động và đa dạng phía Tây Thủ đô nhờ vị trí thuận lợi, dân số tăng nhanh và hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Trước mắt, chính quyền xã sẽ từng bước triển khai xây dựng quy hoạch 1/2000 và 1/1500, ở một số khu dân cư; khớp nối đồng bộ giao thông đô thị giữa các dự án cũ và mới. Siết chặt quản lý trật tự đô thị, xử lý nghiêm và không để phát sinh vi phạm mới…

Xã Hoài Đức đã bố trí 2 "Điểm phục vụ hành chính công", để thuận tiện cho người dân đến giao dịch.

Vẫn theo ông Nguyễn Huy Hoàng, sau một thời gian vận hành, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào nề nếp. Xã Hoài Đức đã bố trí 2 “Điểm phục vụ hành chính công”, nhằm tạo thuận lợi cho người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính; và đến hôm nay 22/7, xã đã tiếp nhận 883 hồ sơ thủ tục hành chính của người dân. Trong đó đã giải quyết 514 hồ sơ, đang giải quyết 369 hồ sơ, 100% số hồ sơ được giải quyết và trả kết quả đúng hạn. Ngoài ra bộ phận chuyên môn của xã còn tiếp nhận 90 hồ sơ (ngoài danh mục thủ tục hành chính), đã giải quyết 47 công việc, đang giải quyết 35 công việc, và chuyển trả công dân 8 nội dung xác nhận do không có căn cứ xác minh. 

Khi đi làm thủ tục hành chính, người dân xã Hoài Đức được phục vụ nhiệt tình.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Quang Vân (khu 6 Trạm Trôi, xã Hoài Đức) cho biết, hôm nay, khi trực tiếp đi làm thủ tục đăng ký đất đai, anh được nhân viên ở Điểm phục vụ hành chính công số 2 xã Hoài Đức hướng dẫn rất cụ thể và nhiệt tình.

Trao đổi với chúng tôi, chuyên viên Nguyễn Văn Hiệp (Điểm phục vụ hành chính công số 2 xã Hoài Đức) cho biết, mỗi ngày có gần 100 lượt công dân đến Điểm phục vụ hành chính công số 2, thực hiện các giao dịch. Tuy nhiên gần đây đường truyền và phần mềm dịch vụ thường bị lỗi nên nhiều khi chưa phục vụ người dân một cách kịp thời. “Hy vọng trong thời gian tới, điều này sẽ được khắc phục”- ông Nguyễn Văn Hiệp nói tiếp.

Xã Hoài Đức: Khám, tư vấn sức khỏe cho 200 người thuộc diện chính sách

Xã Hoài Đức: Khám, tư vấn sức khỏe cho 200 người thuộc diện chính sách

HĐND xã Hoài Đức: Tập trung trí tuệ, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội

HĐND xã Hoài Đức: Tập trung trí tuệ, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phường Vĩnh Tuy tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng pháo 

Phường Vĩnh Tuy tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng pháo 

24 Jan, 09:44 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tuy giao Phòng Văn hóa - Xã hội phường tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin bài, mở chuyên trang chuyên mục, tuyên truyền phổ biến rộng rãi, thường xuyên nội dung về quản lý, sử dụng pháo trên hệ thống truyền thanh, trang TTĐT phường, mạng xã hội... và các hình thức phù hợp khác, đặc biệt tập trung vào thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Phường Kiến Hưng: Gửi trọn niềm tin theo Đảng

Phường Kiến Hưng: Gửi trọn niềm tin theo Đảng

24 Jan, 09:20 PM

Kinhtedothi - Tối 24/1, tại khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng đã tổ chức chương trình nghệ thuật "Gửi trọn niềm tin theo Đảng" chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Xã Nam Phù: Khí thế từ hội nghị đại biểu Nhân dân thôn 2 Vạn Phúc

Xã Nam Phù: Khí thế từ hội nghị đại biểu Nhân dân thôn 2 Vạn Phúc

24 Jan, 07:03 PM

Kinhtedothi-Chiều 24/1, thôn 2 Vạn Phúc (xã Nam Phù) tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2026 và lắng nghe Nhân dân nói. Hội nghị là minh chứng sinh động cho việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng về thực hành dân chủ ở cơ sở, gắn với xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ