Xã hội hóa– nguồn lực lớn trong xây dựng nông thôn mới ở Chương Mỹ

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

KinhteDothi - Năm 2023 huyện Chương Mỹ phấn đấu có thêm từ 3 - 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân đạt 74 triệu đồng/người/năm.

Ghi nhận ở xã Hoàng Diệu

Xã Hoàng Diệu được UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015. Từ đó đến nay chính quyền và Nhân dân xã không ngừng duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí và phấn đấu năm 2023 sẽ về đích NTM nâng cao. Xã đã huy động xã hội hóa (XHH) được hơn 4 tỷ đồng để chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, hệ thống chiếu sáng, làm các tuyến đường hoa, bích họa, tôn tạo, nâng cấp đình, chùa, làm sân chơi thể thao... 

XHH đã góp phần làm cho đường làng ngõ xóm ở xã Hoàng Diệu ngày một khang trang
XHH đã góp phần làm cho đường làng ngõ xóm ở xã Hoàng Diệu ngày một khang trang

Tại thôn An Hiền, nguồn huy đọng từ XHH được hơn 1 tỷ đồng đã góp phần tôn tạo nghĩa trang, các công trình văn hóa, làm đường hoa, gắn số nhà, lắp đặt camera an ninh ở khu dân cư. Thôn Trại Hiền vận động XHH được hơn 620 triệu đồng cải tạo lại giếng làng, xây nhà tiếp linh, làm đường hoa. Thôn Cốc Thượng với hơn 890 triệu đồng huy động từ XHH đã tu bổ di tích đình, quán, làm đường điện chiếu sáng, công trình vệ sinh. Thôn Trại Hạ huy động đóng góp hơn 460 triệu đồng bê tông hóa đường ngõ xóm, làm đường điện chiếu sáng. 

Hạ tầng giao thông ở huyện Chương Mỹ ngày một đổi mới, nâng cấp.
Hạ tầng giao thông ở huyện Chương Mỹ ngày một đổi mới, nâng cấp.

Bí thư Chi bộ thôn An Hiền Trần Quang Huy “bật mí”: "Nghĩa trang quy tập 300 ngôi mộ là nhờ Nhân dân trong thôn ủng hộ hơn 1 tỷ đồng, sân vận động trên 3.000m2 là đất do dân tự nguyện hiến để làm. Đường trục chính của làng dài hơn 300m với hơn 100 bồn hoa giấy cũng là tiền của và công sức của người dân trong thôn".

Xác định nguồn XHH là động lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, mỗi người dân trong thôn An Hiền luôn ý thức rằng bản thân là chủ thể trong phong trào này. Cũng theo ông Huy, bên cạnh đóng góp tiền của, ngày công thực hiện các tiêu chí cứng, người dân còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường, duy trì lịch tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các tuyến đường tự quản vào các ngày cuối tuần, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp...

Ngoài vật chất, người dân huyện Chương Mỹ còn đóng góp hàng vạn ngày công cho xây dựng NTM
Ngoài vật chất, người dân huyện Chương Mỹ còn đóng góp hàng vạn ngày công cho xây dựng NTM

Nhờ sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, đến nay, hệ thống hạ tầng cơ sở trên địa bàn xã Hoàng Diệu được đầu tư xây dựng khang trang. 100% trục chính liên thôn được cứng hóa, bê tông và 100% đường ngõ xóm có điện chiếu sáng; trạm y tế xã đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. 100% các thôn có nhà văn hóa; trên 92,5% người dân tham gia bảo hiểm y tế… Kinh tế của xã ngày càng phát triển, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Năm 2022 vừa qua, tổng giá trị sản xuất đạt trên 481 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 61,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,52%. Năm 2023, xã Hoàng Diệu quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao…

Tỉnh lộ 419 chạy qua huyện Chương Mỹ đang được cải tạo nâng cấp
Tỉnh lộ 419 chạy qua huyện Chương Mỹ đang được cải tạo nâng cấp

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu

Không chỉ ở Hoàng Diệu, phong trào XHH trong xây dựng NTM ở huyện Chương Mỹ đã và đang được các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tiêu biểu như ở xã Trường Yên, Thủy Xuân Tiên, Quảng Bị, Lam Điền... Nhờ đó, hệ thống hạ tầng cơ sở trên địa bàn các xã được nâng cấp, hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Riêng ở xã Trường Yên, chỉ tính trong 2 năm gần đây, các thôn trên địa bàn xã đã thực hiện XHH hàng tỷ đồng để làm sân chơi thể thao, xây dựng khuôn viên tại các điểm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư. Tại thôn Phù Yên, năm 2022 đã có gần 700 triệu đồng được XHH để chỉnh trang khuôn viên và cổng nhà văn hóa. Xóm Trung Tiến, thôn Yên Trường 1 đã vận động XHH đổ bê tông sân chơi 1.600 mét vuông trị giá hơn 200 triệu đồng. Thôn Nhật Tiến đã vận động XHH xây dựng kè bờ hồ Vũng Voi, xây bồn hoa đoạn tường bao mặt trước trạm y tế với tổng trị giá 190 triệu đồng...

Góp công, góp sức xây dựng NTM ở xã Trường Yên
Góp công, góp sức xây dựng NTM ở xã Trường Yên

Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa cho biết: "Trong giai đoạn 2010 – 2020, tổng nguồn huy động thực hiện chương trình xây dựng NTM của Chương Mỹ đạt hơn 7.500 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn XHH do doanh nghiệp, nhân dân đóng góp hơn 2.600 tỷ đồng. Ngoài ra Nhân dân trong huyện còn đóng góp 98.000 ngày công lao động, hiến 2.300m2 đất thổ cư, 58ha đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng".

Chính phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm, lấy sức dân là chính, người dân vừa là chủ thể và cũng là đối tượng thụ hưởng” đã giúp Chương Mỹ được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020 với 30/30 xã đồng thời duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Đến nay, huyện đã có 5 xã được UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. 

Đường máng 7, đoạn chạy qua xã Thượng Vực, đang được nâng cấp, mở rộng
Đường máng 7, đoạn chạy qua xã Thượng Vực, đang được nâng cấp, mở rộng

Năm 2023, huyện Chương Mỹ phấn đấu có thêm từ 3 - 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thêm 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân đạt 74 triệu đồng/người/năm. Huyện phấn đấu đến hết năm 2025, có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện đã chỉ đạo các xã tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Đồng thời, công bố công khai danh mục công trình, hạng mục công trình cơ quan thẩm quyền đã phê duyệt để người dân trực tiếp quyết định đầu tư, huy động nguồn lực và tự quản lý, sử dụng nguồn vốn do mình đóng góp thông qua Ban phát triển thôn hoặc Ban giám sát cộng đồng. Huy động sự đóng góp trên tinh thần tự nguyện của người dân, công khai, minh bạch mọi khoản thu - chi là cách làm được các địa phương trên địa bàn huyện áp dụng hiệu quả.