Xã Hưng Đạo: cưỡng chế 5 công trình vi phạm trật tự xây dựng
Kinhtedothi - Ngày 17/9, UBND xã Hưng Đạo đã tổ chức cưỡng chế 5 công trình vi phạm pháp luật về đất đai phát sinh trong tháng 7/2025. Qua đó, thể hiện quyết tâm của xã Hưng Đạo trong việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng.
Buổi cưỡng chế do Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo Dương Văn Phượng trực tiếp chỉ đạo. Tham gia có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; các tiểu ban phục vụ cưỡng chế và tổ công tác liên ngành theo quyết định của UBND xã; đại diện Công ty Điện lực Thạch Thất, Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Thủ đô; cùng Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận các thôn Yên Quán, Đại Tảo, Tình Lam, Độ Chàng và lực lượng hỗ trợ từ các đoàn thể.

Trước khi tiến hành cưỡng chế, UBND xã Hưng Đạo đã triển khai đầy đủ các bước theo quy định.
Trước khi tiến hành cưỡng chế, UBND xã Hưng Đạo đã triển khai đầy đủ các bước theo quy định, như: ban hành các quyết định cưỡng chế, niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa thôn; gửi thông báo đến các hộ vi phạm; đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân tự giác chấp hành tháo dỡ. UBND xã cũng phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chuẩn bị phương tiện, máy móc, nhân lực phục vụ tháo dỡ, bảo đảm buổi cưỡng chế diễn ra đúng kế hoạch.

Qua tuyên truyền, vận động, một số hộ đã tự giác tháo dỡ một phần hạng mục vi phạm.
Các công trình bị cưỡng chế gồm: công trình vi phạm của ông Nguyễn Quốc Dũng, tại thôn Độ Chàng (451,29m²); công trình vi phạm của ông Nguyễn Văn Khoét, tại thôn Tình Lam (1.517,37m²); công trình vi phạm của ông Nguyễn Phi Lũy, tại thôn Tình Lam (2.452,6m²); công trình vi phạm của ông Nguyễn Văn Tuấn, tại thôn Đại Tảo (353,8m²); công trình vi phạm của ông Lê Văn Thuận, tại xứ đồng Bãi Vải (696m²).
Trong đó, một số hộ đã tự giác tháo dỡ một phần hạng mục, song vẫn còn tồn tại các kết cấu thép, tường quây tôn, nền bê tông vi phạm. Đối với các trường hợp chưa chấp hành, lực lượng chức năng đã kiên quyết tháo dỡ theo đúng quy định.

Việc cưỡng chế các công trình vi phạm thể hiện quyết tâm của xã Hưng Đạo trong việc bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng.
Buổi cưỡng chế được triển khai nghiêm túc, an toàn, đúng quy trình, thể hiện quyết tâm của xã Hưng Đạo trong việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng. Đồng thời, lực lượng chức năng đã kết hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành các quy định pháp luật, góp phần xây dựng địa phương phát triển ổn định, bền vững.

Phường Cửa Nam: Gắn biển công trình biệt thự số 46 phố Hàng Bài - 49 phố Trần Hưng Đạo
Kinhtedothi - Sáng 26/8, Đảng ủy - HĐND - UBND phường Cửa Nam tổ chức lễ Gắn biển công trình và khai mạc trưng bày “Giao thoa văn hóa Á - Âu trong lòng Hà Nội” tại biệt thự số 46 phố Hàng Bài - 49 phố Trần Hưng Đạo.

Xã Hưng Đạo: quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, giàu đẹp, văn minh
Kinhtedothi – Sáng 15/8 đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Đạo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sẵn sàng khởi công tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo
Kinhtedothi - Công tác chuẩn bị khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo đã cơ bản hoàn thành. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cùng chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ để tiến hành triển khai đồng loạt dự án ngay sau khi khởi công.