Xã Hưng Đạo khởi công dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Kinhtedothi - Sáng 19/12, UBND xã Hưng Đạo tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Trường THPT Cao Bá Quát. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Hưng Đạo, dự án Trường THPT Cao Bá Quát có tổng mức đầu tư 187,78 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 35,65 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 124,44 tỷ đồng; chi phí thiết bị hơn 10,95 tỷ đồng; còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác và dự phòng. Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt tại Quyết định số 123/QĐ-QLDA ngày 11/4/2025, với tổng giá trị dự toán xây dựng 152,13 tỷ đồng. Dự án thuộc nhóm B, công trình dân dụng cấp II, được xây dựng trên khu đất có diện tích nghiên cứu khoảng 35.210 m².
Xã Hưng Đạo tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Trường THPT Cao Bá Quát.
Quy mô đầu tư gồm xây dựng mới Trường THPT Cao Bá Quát với 30 phòng học và đầy đủ các phòng học bộ môn, phòng hành chính quản trị và hạ tầng phụ trợ. Các hạng mục chính bao gồm: khối nhà hiệu bộ kết hợp bộ môn 4 tầng (nhà A); hai khối nhà lớp học 4 tầng (nhà B, nhà C); nhà tập đa năng; nhà để xe giáo viên; nhà phụ trợ; tường rào; bể nước; trạm bơm; hệ thống cấp điện, cấp thoát nước; sân đường nội bộ, sân thể thao; hệ thống phòng cháy, chữa cháy; hệ thống xử lý nước thải; mua sắm trang thiết bị và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.
Dự án do Liên danh GT18 – Hưng Thịnh – Khang Đạt An – An Toàn Hà Nội thi công xây dựng; tư vấn giám sát là Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Gia Thịnh – Công ty Cổ phần tư vấn kinh tế kỹ thuật xây dựng Việt Nam. Thời gian thi công dự kiến từ ngày 19/12/2025 đến 13/5/2027.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo Dương Văn Phượng khẳng định, công trình Trường THPT Cao Bá Quát có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển giáo dục – đào tạo của địa phương. Đây là công trình cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục.
Theo Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo Dương Văn Phượng, trong bối cảnh xã là địa bàn mới sáp nhập, đang từng bước hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giáo dục luôn được xác định là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, là nền tảng cho phát triển bền vững. Thực tiễn cho thấy, số lượng học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn tăng nhanh qua từng năm, trong khi mạng lưới các trường THPT hiện hữu chưa đáp ứng kịp nhu cầu, nhiều trường rơi vào tình trạng quá tải, học sinh phải đi học xa, ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng.
Hiện Trường THPT Cao Bá Quát có khoảng 1.500 học sinh với 36 lớp học; dự kiến đến năm 2030 quy mô học sinh tăng lên khoảng 2.000 em, tương đương 45 lớp. Do đó, việc đầu tư xây dựng trường tại vị trí mới nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, bảo đảm tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là yêu cầu cấp thiết.
Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Hưng Đạo đề nghị Ban Quản lý dự án, các phòng ban chuyên môn, nhà trường, đơn vị tư vấn và các nhà thầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thi công đúng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy. Chính quyền địa phương cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để công trình sớm hoàn thành, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và yêu cầu phát triển giáo dục lâu dài trên địa bàn.

Xã Hưng Đạo kiến nghị hàng loạt cơ chế gỡ khó trong giải phóng mặt bằng và đầu tư công
Kinhtedothi - Sáng 10/12, Đoàn giám sát số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hưng Đạo.

TP Hồ Chí Minh: cháy quán ăn đường Trần Hưng Đạo, 4 người tử vong
Kinhtedothi - Rạng sáng 5/12, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại quán ăn chuyên bán lẩu và ốc trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (Quận 1 cũ), khiến 4 người tử vong và nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Hà Nội, vùng Ile-de-france "chung tay" phát triển biệt thự 49 Trần Hưng Đạo thành địa chỉ văn hóa mới
Kinhtedothi - Dự án là hình mẫu về trùng tu và bảo tồn công trình biệt thự Pháp cổ mà trong thời gian tới Hà Nội cần nhân rộng cho rất nhiều biệt thự kiến trúc Pháp đang cần được bảo tồn và phát huy giá trị, theo lãnh đạo TP khẳng định.





