Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Hương Sơn: chủ động ứng phó bão số 3

Kinhtedothi – Để chủ động sẵn sàng ứng phó với bão số 3 và nguy cơ mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, UBND xã Hương Sơn (Hà Nội) đã xây dựng phương án ứng phó cụ thể theo cấp độ rủi ro trên địa bàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, UBND xã Hương Sơn yêu cầu các ngành, đoàn thể, các thôn chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ", đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Xã Hương Sơn đã đưa ra phương án ứng phó thiên tai đối với từng cấp độ; phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, giông lốc và nắng nóng kéo dài; phương án tìm kiếm cứu nạn, phương án xử lý khi có cột điện gẫy đổ; phương án xử lý khi cây gẫy đổ; phương án xử lý hiện tượng sạt lở công trình đê điều, phương án xử lý tình huống nhà tốc mái, sập đổ, phương án phòng chống ngập úng, phương án cứu trợ…

Chính quyền và Nhân dân xã Hương Sơn (Hà Nội) đắp đê bao cát ngăn lũ chống bão Yagi năm 2024. Ảnh: Văn Biên

Theo đó, UBND xã Hương Sơn đã thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Triển khai kế hoạch ứng phó phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn.

UBND xã Hương Sơn tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết, sát với thực tế địa bàn, xác định rõ trách nhiệm của các bộ phận liên quan trong công tác chuẩn bị phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. UBND xã chủ động rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thiện phương án PCCC và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, đặc biệt tại các khu dân cư, trường học, chợ dân sinh, khu vực tiềm ẩn nguy cơ ngập úng.

Cùng với đó, UBND xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nạo vét kênh mương, khơi thông hệ thống thoát nước, xử lý các điểm ngập úng cục bộ nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, triều cường.

Chủ động triển khai các nhiệm vụ phòng chống thiên tai từ sớm, từ xa, đảm bảo phương châm "4 tại chỗ" trong ứng phó sự cố thiên tai. Đặc biệt, yêu cầu các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ cần thường xuyên kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư, đảm bảo sẵn sàng xử lý các tình huống bất ngờ khi xảy ra mưa lớn, bão lũ.

Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Lê Văn Trang cho biết, bão số 3 rất mạnh, diễn biến phức tạp, tốc độ di chuyển nhanh, có thời gian dừng lâu ở gần đất liền, làm tăng nguy cơ thiệt hại khi đổ bộ vào. Do đó, các cơ quan chuyên môn phải thông tin đầy đủ, chính xác, đánh giá đúng tính chất phức tạp, nguy hiểm của bão, tránh tâm lý chủ quan trong phòng, chống bão. Các cơ quan chuyên môn, các địa phương, các lực lượng phải duy trì chế độ trực 24/24h.

Chủ tịch UBND xã Hương Sơn nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác điều hành tại chỗ, thông qua cơ chế rõ ràng, linh hoạt của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã. Những khu vực vượt quá khả năng, địa phương cần chủ động báo cáo sớm, đầy đủ, trung thực về thực trạng đê điều, vật tư, lực lượng, cơ sở hạ tầng để có phương án điều phối từ Thường trực Đảng ủy.

“Với tinh thần chủ động, kịp thời, chính quyền và lực lượng chức năng xã Hương Sơn tiếp tục duy trì chế độ trực, theo dõi sát tình hình thời tiết để có phương án phản ứng nhanh, hiệu quả, sẵn sàng ứng phó với các diễn biến phức tạp trong những ngày tới, qua đó, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa, bão gây ra” – ông Lê Văn Trang cho hay.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo xã Nam Phù thăm, động viên cán bộ, công nhân lao động trên công trường trong ngày đầu năm mới

Lãnh đạo xã Nam Phù thăm, động viên cán bộ, công nhân lao động trên công trường trong ngày đầu năm mới

01 Jan, 07:43 PM

Kinhtedothi-Ngày 1/1/2026 – ngày làm việc đầu tiên của năm mới, không khí thi công trên công trường cống Đông Mỹ thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ, huyện Thanh Trì (nay là xã Nam Phù và xã Thanh Trì, TP Hà Nội) diễn ra khẩn trương, sôi nổi, thể hiện quyết tâm cao của các đơn vị thi công và chính quyền địa phương trong việc sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đời sống Nhân dân. 

Xã Nội Bài: “Mẹ đỡ đầu” tiếp sức trẻ mồ côi

Xã Nội Bài: “Mẹ đỡ đầu” tiếp sức trẻ mồ côi

01 Jan, 07:20 AM

Kinhtedothi - 2 cháu mồ côi đã được nhận hỗ trợ từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nội Bài và Câu lạc bộ nữ doanh nhân xã Nội Bài phối hợp triển khai. Mỗi cháu được nhận 6 triệu đồng/năm và 2 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng.

Bình Minh rực sáng – Niềm tin vững bước – Khát vọng vươn xa

Bình Minh rực sáng – Niềm tin vững bước – Khát vọng vươn xa

31 Dec, 11:11 PM

Kinhtedothi – Chương trình nghệ thuật COUNTDOWN đón năm mới 2026 với chủ đề “Bình Minh rực sáng – Niềm tin vững bước – Khát vọng vươn xa” là bản hoà ca của niềm tin và khát vọng, khắc họa hình ảnh Bình Minh năng động, đổi mới, đoàn kết và phát triển.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ