Xã Hương Sơn: xây dựng không gian đô thị trật tự, kỷ cương, văn minh
Kinhtedothi – Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, xã Hương Sơn kỳ vọng sẽ từng bước tháo gỡ hiệu quả các “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, xây dựng địa bàn ngày càng kỷ cương, văn minh...
Giải quyết dứt điểm “điểm nghẽn” trật tự đô thị
Sáng 25/12, xã Hương Sơn tổ chức Hội nghị xây dựng xã bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị; triển khai cuộc thi “giữ gìn thôn, trường học, cơ quan, đơn vị sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - thông minh” trên địa bàn xã.
Quang cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, xã Hương Sơn đã triển khai Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn xã; Kế hoạch 131 của UBND xã về giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, xây dựng xã bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.
Những năm qua, xã Hương Sơn đối mặt nhiều áp lực về trật tự đô thị như tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, vi phạm vệ sinh môi trường… Những tồn tại này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, an toàn giao thông và sự hài lòng của người dân.
Lãnh đạo xã Hương Sơn cũng thẳng thắn chỉ ra các “điểm nghẽn” đang tồn tại. Đó là những bất cập về pháp lý; chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe; hạ tầng giao thông, vỉa hè thiếu đồng bộ; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, còn tâm lý đối phó; cơ chế giám sát, phòng chống tái vi phạm chưa hiệu quả.
Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Lê Văn Trang phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Lê Văn Trang cho biết, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, UBND xã Hương Sơn đã ban hành các kế hoạch giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị và xây dựng xã bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị. Trong đó, xác định rõ mục tiêu là tạo sự chuyển biến căn bản về diện mạo đô thị, thay đổi nhận thức, thói quen cũ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý Nhà nước.
Từ việc nhận diện rõ những “điểm nghẽn” trật tự đô thị, xã Hương Sơn đặt ra yêu cầu phải triển khai các giải pháp một cách thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm. Mỗi nhiệm vụ đều được phân công “rõ người, rõ việc, rõ địa bàn”, gắn trách nhiệm cụ thể với từng đơn vị, từng cán bộ phụ trách.
Công tác tuyên truyền là nhiệm vụ xuyên suốt
Theo ông Lê Văn Trang, để thực hiện hiệu quả Kế hoạch 131của UBND xã, trong nhóm giải pháp trước mắt, công tác tuyên truyền được xác định xã Hương Sơn là nhiệm vụ xuyên suốt. Theo đó, xã Hương Sơn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trực tiếp đến từng hộ kinh doanh, từng cá nhân liên quan; phát huy vai trò phong trào toàn dân phát hiện, tố giác vi phạm thông qua các ứng dụng công nghệ số như iHanoi, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, nhóm Zalo khu dân cư.
Song song với tuyên truyền, xã sẽ tập trung tổ chức giải tỏa, sắp xếp, chỉnh trang lòng đường, vỉa hè. Các vi phạm về biển hiệu, quảng cáo, mái che, mái vẩy, bục bệ, cầu dẫn sai quy định; các điểm tập kết vật liệu xây dựng, “chợ cóc”, “chợ tạm”, trông giữ phương tiện trái phép đều được rà soát, xử lý.
Các đồng chí lãnh đạo xã Hương Sơn cùng các lực lượng chức năng trước giờ ra quân tuyên truyền và xử lý vi phạm trật tự đô thị.
“Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, xã Hương Sơn kỳ vọng sẽ từng bước tháo gỡ hiệu quả các “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, xây dựng địa bàn ngày càng kỷ cương, văn minh, góp phần làm đẹp diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng dân cư” – ông Lê Văn Trang nhấn mạnh.
Trong khuôn khổ hội nghị, xã Hương Sơn đã phát động cuộc thi “Giữ gìn thôn, trường học, cơ quan, đơn vị Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thông minh” năm 2026 trên địa bàn xã.
Các lực lượng chức năng ra quân tuyên truyền và xử lý vi phạm trật tự đô thị.
Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo ra sự thay đổi toàn diện và sâu rộng, mang tính đột phá trong công tác bảo vệ môi trường, từ kiểm soát rác thải, nước thải đến cải thiện chất lượng không khí, nhằm xây dựng một môi trường sống, làm việc, học tập trong lành, bền vững, góp phần thay đổi diện mạo của xã. Nâng cao nhận thức và hành vi ứng xử đối với môi trường của toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã
Ban Tổ chức sẽ tổ chức thi, chấm thi, ban hành quyết định công nhận giải thưởng hàng tháng, tổ chức trao giải theo từng quý (trước ngày 15 tháng đầu tiên quý tiếp theo), tổ chức tổng kết và trao giải năm trong tháng 12/2026.
Cơ cấu giải thưởng hàng tháng: 1 giải Nhất, trị giá 4 triệu đồng; 1 giải Nhì, trị giá 2.5 triệu đồng; 1 giải Ba, trị giá 1.5 triệu đồng; 2 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Xã Hương Sơn: Hướng về đồng bào vùng lũ
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn (Hà Nội) chia sẻ, bằng tấm lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết, xã Hương Sơn sẽ cùng đồng bào vùng lũ chung tay vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Xã Hương Sơn: tiếp nhận 7 lá đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, Công an Nhân dân
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Lê Văn Trang nhấn mạnh, công tác tuyển quân năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân trong toàn xã...
Xã Hương Sơn: hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số
Kinhtedothi - Sáng 24/9, tại trụ sở UBND xã Hương Sơn (Hà Nội ) đã diễn ra Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác thuận hợp tác ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 giữa xã Hương Sơn và VNPT Hà Nội.





