Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Khánh Hà (huyện Thường Tín): cương quyết không để vi phạm đất đai tồn tại

Kinhtedothi - Khánh Hà là xã có làng nghề truyền thống giải quyết việc làm cho lao động và tạo nguồn thu nhập, nhưng do không bố trí được nơi sản xuất nên nhiều năm qua các gia đình cố tình vi phạm đất đai làm lán xưởng. Vì vậy, những ngày này cán bộ xã Khánh Hà, huyện Thường Tín đang tập trung xử lý hàng loạt vi phạm mới phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hà Dương Thanh Tuấn liên tục cùng tổ công tác của xã đi kiểm tra và xử lý dứt điểm vi phạm ngay từ lúc mới phát sinh.

Không dung túng cho vi phạm

Để làm rõ sự quyết liệt của UBND xã Khánh Hà trong việc cương quyết xử lý vi phạm mới phát sinh, ngày 27/4 (ngày Chủ nhật), phóng viên đã về địa phương tác nghiệp cùng một trong ba tổ công tác xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng của xã Khánh Hà. Mặc dù trời nắng nóng nhưng cán bộ xã đang căng mình xử lý 4 công trình vi phạm xây trên đất nông nghiệp mới phát sinh.

Cũng trong ngày 27/4, hai tổ công tác khác của xã Khánh Hà cũng đang rốt ráo xử lý một số trường hợp vi phạm mới và những trường hợp tái vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, coi thường quy định của pháp luật, xây dựng công trình kiên cố bằng gạch và bê tông cốt thép trên đất nông nghiệp. Công trình có diện tích nhỏ nhất hơn 40m2, lớn nhất 335,2m2.

Chỉ tính từ ngày 26 - 28/4, các tổ công tác của xã Khánh Hà đã phải tháo dỡ 9 công trình vi phạm xây dựng chủ yếu trên đất nông nghiệp của các gia đình tập trung ở thôn: Đỗ Hà, Liễu Nội, Xuân Nê, Hoàng Xá. Đa phần là các trường hợp vi phạm đang xây móng và tường bao quanh thì bị phát hiện và các tổ công tác của xã Khánh Hà xử lý dứt điểm.

Xã Khánh Hà tổ chức tháo dỡ công trình nhà xưởng vi phạm tại thôn Đỗ Hà, ở gần sông Nhuệ.

Trong số 9 trường hợp có bà Dương Thị Êm, thôn Đỗ Hà, là trường hợp đã được UBND xã tuyên truyền, vận động, yêu cầu dừng xây dựng; tuy nhiên, những ngày gần đây bà Êm vẫn cố tình tái phạm bố trí thợ và máy móc, câu kéo điện hoàn thiện nhà xưởng 335,2m2 ở gần sông Nhuệ. Công trình vi phạm của bà Êm đã được UBND xã vào cuộc tháo dỡ từ ngày 26 - 28/4 mới xong.

Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hà Dương Thanh Tuấn cho biết, ngay từ đầu năm 2025, sau khi người dân nắm bắt tình hình về việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thì đây cũng là thời điểm các hành vi vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp tại các địa phương làng nghề của xã Khánh Hà có diễn biến phức tạp.

Qua đó, Đảng ủy, UBND xã Khánh Hà đã thành lập 3 tổ công tác theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND huyện Thường Tín về việc tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, cán bộ các địa phương trên toàn địa bàn huyện tập trung cho công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng để ổn định tình hình.

Công trình nhà xưởng vi phạm sau khi bị tháo dỡ

Cũng từ đó đến nay, việc tăng cường trách nhiệm kiểm tra, xử lý các vi phạm được quyết liệt thực hiện dù là ngày thứ bảy hay chủ nhật và ngày lễ, tết. Trường hợp vi phạm chủ yếu tập trung ở các làng nghề truyền thống, bởi do người dân không có đủ mặt bằng sản xuất nên đã vi phạm làm nhà xưởng tại các thửa đất nông nghiệp giáp ranh khu dân cư.

Chủ tịch UBND xã Khánh Hà Nguyễn Viết Bình chia sẻ, UBND xã đã ban hành công văn yêu cầu các thôn tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng. Cùng với đó, UBND xã còn làm việc với các chủ bến bãi nghiêm cấm việc cung cấp vật liệu xây dựng cho các gia đình có công trình vi phạm; đồng thời, tuyên truyền trên loa truyền thanh các hành vi vi phạm đất đai, xây dựng.

“Thời gian qua một số gia đình tranh thủ đêm hôm và ngày nghỉ thực hiện các hành vi vi phạm sử dụng đất sai mục đích, cơi nới công trình vi phạm cũ, đổ đất, phế thải xây dựng, làm công trình trên đất không được phép xây dựng là đúng. Tuy nhiên, các hành vi vi phạm đang được UBND xã quyết liệt xử lý không để phát sinh vi phạm mới” - ông Bình khẳng định.

Lực lượng chức năng huyện Thường Tín và xã Khánh Hà xử lý công trình vi phạm trên đất nông nghiệp ngày 27/4 (ngày Chủ nhật)

Đồng bộ các giải pháp

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, chỉ tính từ cuối tháng 3/2025 đến nay, UBND xã Khánh Hà đã vào cuộc xử lý, tổ chức lực lượng tháo dỡ, cưỡng chế 25 công trình vi phạm mới phát sinh của các gia đình, cá nhân tập trung ở các thôn: Đỗ Hà, Liễu Nội, Xuân Nê. Trong đó, nhiều trường hợp đã được tuyên truyền, vận động, lập biên bản, xử lý, tuy nhiên sau đó vẫn cố tình tái phạm.

Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hà Dương Thanh Tuấn cho biết, do địa phương có làng nghề kim khí cùng một số nghề sản xuất nhựa tuần hoàn, đồ gia dụng, thiết bị gia đình sản xuất tại nơi ở của hàng trăm hộ gia đình từ hàng chục năm qua. Chính việc thiếu mặt bằng sản xuất đã khiến người dân địa phương dám vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Chỉ trong thời gian gần đây, nhiều hộ gia đình, cá nhân sau nhiều lần chính quyền địa phương cùng các thôn tổ chức tháo dỡ, cưỡng chế công trình vi phạm, tuy nhiên sau đó lại tái phạm. Các hành vi vi phạm của người dân trên địa bàn xã Khánh Hà đang gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng ở nơi đây.

Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hà Dương Thanh Tuấn chỉ đạo cưỡng chế công trình vi phạm ở thôn Đỗ Hà chiều 27/4

Việc thường ngày các tổ công tác của UBND xã Khánh Hà và thôn phải đi xử lý tháo dỡ công trình vi phạm còn gây tốn kém về thời gian, công sức, tài sản, tiền của chính người dân và chính quyền địa phương đang gây bức xúc cho những hộ gia đình, cá nhân khác trong xã và cán bộ địa phương.

“Trước hành vi vi phạm đất đai của người dân đang có chiều hướng phức tạp, do vậy UBND xã và người dân địa phương mong mỏi Thành phố và huyện quan tâm sớm quy hoạch, xây dựng cho địa phương cụm điểm công nghiệp làng nghề để làm nơi sản xuất, đẩy lùi vi phạm, giảm ô nhiễm môi trường trong khu dân cư” - ông Tuấn đề nghị.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết, xác định công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn đang diễn biến phức tạp bởi vì Thường Tín vốn là huyện có nhiều làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, công tác quy hoạch, xây dựng cụm, điểm công nghiệp làng nghề chưa đáp ứng kịp với nhu cầu sản xuất của người dân nên mới dẫn đến hành vi vi phạm.

Khi bị lực lượng chức năng xã Khánh Hà cùng các phòng ban chuyên môn của huyện Thường Tín xử lý công trình vi phạm người dân nơi đây không hề gây cản trở hay chống đối

Do vậy, Thường trực Huyện ủy cũng như Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện đã thường xuyên chủ động kiểm tra đột xuất địa bàn phụ trách, thậm chí trực tiếp rốt ráo vào cuộc chỉ đạo các địa phương xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm đất đai, trật tự xây dựng mới phát sinh kể cả ban ngày cũng như ban đêm, ngày thường cũng như ngày nghỉ lễ, tết.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh khẳng đinh, để hành vi vi phạm đất đai không chỉ ở xã Khánh Hà cũng như các địa phương khác trên toàn huyện được xử lý triệt để, thời gian tới, ngoài việc tuyên truyền, vận động, kiểm tra, tháo dỡ công trình vi phạm mới, UBND huyện còn phối hợp với Công an xử lý hình sự đối với người dân cố tình tái vi phạm và cả với cán bộ có tiêu cực trong công tác quản lý đất đai, xây dựng.

Huyện Thường Tín ra quân xử lý vi phạm lập lại trật tự an toàn giao thông

Huyện Thường Tín ra quân xử lý vi phạm lập lại trật tự an toàn giao thông

Huyện Thường Tín xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng

Huyện Thường Tín xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bao giờ kiến nghị của cử tri phường Định Công (Hoàng Mai) mới được giải quyết?

Bao giờ kiến nghị của cử tri phường Định Công (Hoàng Mai) mới được giải quyết?

26 Jun, 09:33 AM

Kinhtedothi-“500-600m đoạn đường Nguyễn Cảnh Dị, từ Cầu Định Công đến khu Đô thị Đại Kim-Định Công đã xuống cấp trầm trọng, nhếch nhác, mất vệ sinh. Hơn 10 năm nay, người dân chúng tôi kiến nghị và mòn mỏi đợi chờ, không biết bao giờ mới xong?” cử tri Nguyễn Thành Hoàn (phường Định Công) kiến nghị các đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội chiều 23/6/2025.

Huyện Sóc Sơn: quản chặt vi phạm đất đai trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính

Huyện Sóc Sơn: quản chặt vi phạm đất đai trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính

26 Jun, 08:21 AM

Kinhtedothi - Song song với gấp rút triển khai nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp để đi vào vận hành chính thức từ ngày 1/7, huyện Sóc Sơn thường xuyên quan tâm, tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng.

Đổi mới để phát triển bền vững

Đổi mới để phát triển bền vững

26 Jun, 05:07 AM

Kinhtedothi - Bắt đầu từ 1/7 tới, vùng đất giàu truyền thống văn hóa Hoàng Mai (Hà Nội) cùng cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Đây là một bước cải cách hành chính sâu rộng, mở ra nhiều thời cơ phát triển nhưng cũng đặt ra không ít thách thức thực tiễn đối với địa phương đông dân và đang đô thị hóa nhanh như Hoàng Mai.

Huyện Sóc Sơn sắp mở rộng trường Tiểu học Thanh Xuân A

Huyện Sóc Sơn sắp mở rộng trường Tiểu học Thanh Xuân A

25 Jun, 11:31 PM

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành Quyết định số 3154/QĐ-UBND về việc giao 5.658,7m² đất tại xã Thanh Xuân cho UBND huyện Sóc Sơn để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Thanh Xuân A - Giai đoạn 2 (phần mở rộng).

Phường Thượng Cát hoàn thành vận hành thử nghiệm chính quyền 2 cấp

Phường Thượng Cát hoàn thành vận hành thử nghiệm chính quyền 2 cấp

25 Jun, 07:46 PM

Kinhtedothi – Chiều 25/6, thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, phường Thượng Cát nâng cao, hoàn thành vận hành thử nghiệm chính quyền 2 cấp kỳ họp thứ nhất HĐND phường khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để xem xét các nội dung quan trọng sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà chủ trì kỳ họp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ