Xã Kiều Phú cưỡng chế, buộc tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trên đất công
Kinhtedothi – Sáng 10/12, Ban Chỉ đạo cưỡng chế xã Kiều Phú tổ chức triển khai cưỡng chế, buộc tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm lấn chiếm đất công do Nhà nước quản lý của hộ ông Nguyễn Văn Phúc, trú tại xóm 7, thôn Thế Trụ, xã Kiều Phú.
Theo hồ sơ kiểm tra, công trình của hộ ông Nguyễn Văn Phúc được xây dựng không phép trên diện tích đất công ích do UBND xã quản lý. Mặc dù cơ quan chức năng đã lập biên bản, ban hành quyết định đình chỉ và yêu cầu tự giác tháo dỡ nhiều lần, hộ gia đình vẫn không chấp hành. Căn cứ quy định của pháp luật và kế hoạch cưỡng chế đã được UBND xã phê duyệt, Ban Chỉ đạo cưỡng chế xã Kiều Phú tiến hành các bước nghiệp vụ theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Đất đai và các quy định về trật tự xây dựng.
Lãnh đạo xã Kiều Phú trực tiếp chỉ đạo hiện trường buổi cưỡng chế.
Tham gia chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường có Chủ tịch UBDN xã Phùng Huy Diễn; Phó Chủ tịch UBND xã Phan Trung Cường; cùng lãnh đạo các bộ phận chuyên môn, Công an xã, cán bộ địa chính – xây dựng và lực lượng an ninh cơ sở. Với sự hỗ trợ của máy móc và phương tiện chuyên dụng, tổ công tác đã tiến hành tháo dỡ toàn bộ hạng mục công trình vi phạm, trả lại nguyên trạng diện tích đất công cho thôn Thế Trụ quản lý.
Công trình vi phạm có diện tích 115,7m², nằm trên thửa số 280, tờ bản đồ số 17 thuộc quản lý của UBND xã Kiều Phú. Công trình gồm hai hạng mục: Hạng mục 1 gồm nhà cấp 4 diện tích 39,33m², tường gạch đỏ, kích thước 5,7m x 6,9m, cao 3,4m. Hạng mục 2 gồm nhà cấp 4 diện tích 76,37m², khung thép, vì kèo thép, mái lợp tôn.
UBND xã trước đó đã ban hành văn bản yêu cầu dừng thi công trái phép và tự tháo dỡ, đồng thời giao cán bộ chuyên môn và thôn cơ sở tuyên truyền, vận động gia đình chấp hành. Tuy nhiên, hộ vi phạm vẫn không thực hiện.
Toàn bộ công trình vi phạm đã được tháo dỡ.
Chỉ đạo tại buổi cưỡng chế, Chủ tịch UBND xã Phùng Huy Diễn nhấn mạnh, việc kiên quyết xử lý vi phạm là yêu cầu cần thiết nhằm lập lại kỷ cương quản lý đất đai, ngăn chặn hành vi lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích. Đề nghị các lực lượng tham gia cưỡng chế thực hiện đúng chức năng, đúng quy trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản. Sau cưỡng chế, bộ phận kinh tế – hạ tầng và địa phương tiếp tục kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý tình huống phát sinh; đồng thời mong Nhân dân thôn Thế Trụ phối hợp, ủng hộ chính quyền trong công tác quản lý đất đai.
Trong buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, toàn bộ công trình vi phạm của hộ ông Nguyễn Văn Phúc đã được tháo dỡ hoàn toàn và bàn giao lại cho thôn Thế Trụ quản lý, đảm bảo không để tái lấn chiếm. Qua vụ việc này, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn sẽ nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, không tái phạm, không phát sinh trường hợp lấn chiếm đất công và xây dựng trái phép.

Xã Kiều Phú khánh thành, bàn giao 41 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn
Kinhtedothi – Sáng 29/11, Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ xã Kiều Phú tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 41 công trình nhà Đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự kiện đánh dấu bước tiến trong công tác an sinh xã hội và tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn xã.

Khởi công đồng loạt 63 nhà đại đoàn kết - Lan tỏa niềm vui an cư từ xã Kiều Phú
Kinhtedothi - Lần đầu tiên, lễ khởi công xây dựng, sửa chữa 63 căn nhà đại đoàn kết trên địa bàn xã Kiều Phú, TP Hà Nội được tổ chức đồng loạt sáng 31/10/2025, lan tỏa niềm vui an cư đến các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ cận nghèo. Đây là công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11.

Hà Nội: Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho 63 hộ gia đình ở Kiều Phú
Kinhtedothi-Gửi lời động viên đến các hộ gia đình xã Kiều Phú được khởi công xây, sửa nhà Đại đoàn kết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội mong muốn các gia đình luôn giữ vững niềm tin vào ngày mai tươi sáng hơn; Đảng, Nhà nước, cộng đồng xã hội luôn sát cánh với bà con và cam kết “không ai bị bỏ lại phía sau”...






