Xã Mỹ Đức: chủ động phòng dịch sốt xuất huyết
Kinhtedothi - Để dập tắt ổ dịch, UBND xã Mỹ Đức (Hà Nội) đã huy động mọi nguồn lực để dập dịch, cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên hệ thống truyền thanh, loa di động và đặc biệt là đến tận từng hộ dân để đảm bảo không ai chủ quan, lơ là.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã Mỹ Đức, tính từ đầu mùa dịch đến hết ngày 25/8/2025, trên địa bàn xã đã ghi nhận 54 ca mắc sốt xuất huyết tại thôn Văn Giang và thôn Thọ Sơn (đã có 49 ca khỏi bệnh).
Thành viên Đội xung kích cộng đồng ra quân tổng vệ sinh môi trường tại thôn Thọ Sơn.
Ông Nguyễn Đình Phú - người dân thôn Thọ Sơn chia sẻ, được cán bộ y tế xã hướng dẫn, các hộ dân trong thôn đã tích cực dọn dẹp, cắt tỉa cành cây um tùm, lật úp các chum, vại, không để nước đọng để phòng dịch.
Ông Lê Văn Hữu - Trưởng thôn Văn Giang thông tin, do môi trường ẩm thấp, tạo thuận lợi cho muỗi vằn sinh sôi và phát triển tại thôn. Với quyết tâm dập tắt ổ dịch, những ngày qua, lãnh đạo và Nhân dân trong thôn đã phối hợp với chính quyền xã, trạm y tế xã và đội xung kích của thôn đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để nhắc nhở bà con các biện pháp phòng dịch như trong dọn vệ sinh xung quanh nhà, phát quang bụi rặm, lật úp toàn bộ các vật dụng chứa nước đọng.
“Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, chúng tôi tin rằng dịch sốt xuất huyết sẽ sớm được kiểm soát" – ông Lê Văn Hữu nhấn mạnh.
Đội xung kích cộng đồng đến tận nhà các hộ dân tại thôn Văn Giang hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
Trạm trưởng trạm Y tế xã Mỹ Đức Đinh Ngọc Lương chia sẻ, qua quá trình điều tra dịch tễ trong nhiều ngày cho thấy, môi trường khu vực chợ Văn Giang và Thọ Sơn ẩm thấp, thời tiết mưa nắng nắng thất thường là điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn sinh sôi và phát triển.
“Theo dự báo, số ca mắc sốt xuất huyết vẫn tăng lên mỗi ngày và nguy cơ bùng phát dịch cao nếu người dân không đồng hành cùng chính quyền và ngành y tế trong công tác phòng chống dịch” – ông Đinh Ngọc Lương thông tin.
Ông Định Ngọc Lương – Trạm trưởng Trạm y tế xã Mỹ Đức kiểm tra các dụng cụ chứa nước tại hộ dân thôn văn Giang.
Ông Đinh Công Võ – Phó Trưởng phòng Văn hóa – xã hội xã Mỹ Đức cho biết, UBND xã Mỹ Đức đã triển khai đồng bộ các giải pháp để ứng phó với dịch bệnh sốt xuất huyết.
Theo đó, ngay sau khi ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết vào ngày 24/7, xã Mỹ Đức nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, thành lập các Đội xung kích cộng đồng. Tổ chức 3 đợt huy động toàn dân chung tay dọn dẹp nhà cửa, phát quang bụi rậm, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng – nơi muỗi vằn sinh sản và sau mỗi đợt tổng dọn vệ sinh môi trường đều tiến hành phun hoá chất diệt muỗi nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã đã chỉ đạo đội xung kích cộng đồng của hai thôn Văn Giang và Thọ Sơn đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền và hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch, kiểm tra, rà soát toàn bộ xung quanh khu vực nhà dân, lật úp và xử lý tất các dụng cụ chứa nước đọng.
Tại thôn Văn Giang, các đội xung kích cộng đồng đã kiểm tra tại 497/ 567 hộ, đạt tỷ lệ 87,6%, loại bỏ và xử lý 1.094 tổng số dụng cụ chứa nước, trong đó, có 40 dụng cụ chứa nước có bọ gậy đã được xử lý.
Tại thôn Thọ Sơn đã kiểm tra được 309/357 hộ, đạt tỷ lệ 86.5%, loại bỏ 1 832 dụng cụ chứa nước đọng, trong đó có 166 dụng cụ chứa nước có bọ gậy – nơi sinh sôi của muỗi vằn.
“Những tới, đội xung kích cộng đồng của hai thôn đang tiếp tục rà soát, kiểm tra hết các hộ gia đình còn lại. Sau đó sẽ tổ chức phun hoá chất trên diện rộng để diệt muỗi vằn” – ông Đinh Công Võ cho hay.
Cùng với đó, Trạm y tế xã Mỹ Đức đã tổ chức phun hoá chất trên diện rộng và phun hoá chất diệt muỗi tại 419 hộ dân. Trong những ngày tới, nếu thời tiết thuận lợi, trạm y tế xã Mỹ Đức sẽ tổ chức phun hoá chất diện rộng tại khu vực đội 8 thôn Thọ Sơn và thôn Văn Giang.
Phun hoá chất diệt muỗi trên diện rộng tại địa bàn thôn Văn Giang.
Ông Đinh Công Võ nhấn mạnh, để dập tắt được ổ dịch, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của của chính quyền, thì ý thức của người dân đóng vai trò then chốt. Tại thôn Thọ Sơn và Văn Giang, các hộ dân chủ động trong việc phòng chống bệnh sốt xuất huyết.
Xây dựng xã Mỹ Đức giàu đẹp, hiện đại
Kinhtedothi - Đảng bộ xã Mỹ Đức (Hà Nội) nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá. Trong đó, phát huy truyền thống đoàn kết, khát vọng vươn lên; xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; xây dựng Mỹ Đức giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Xã Mỹ Đức: chung tay bảo vệ không gian sống “Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp”
Kinhtedothi - Sáng 2/8, UBND xã Mỹ Đức (Hà Nội) đã tổ chức Lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường quy mô lớn với sự tham gia đồng loạt của hàng trăm cán bộ, người dân địa phương.

Xã Mỹ Đức: Lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu hàng đầu
Kinhtedothi-Sáng 30/7, Đảng bộ UBND xã Mỹ Đức (Hà Nội) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, đại hội thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, chung tay, góp sức thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã Mỹ Đức giàu đẹp, văn minh, hiện đại.






