80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Mỹ Đức: Không để bị động khi bão đổ bộ

Kinhtedothi – Để chủ động sẵn sàng ứng phó với bão số 3 và nguy cơ mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, UBND xã Mỹ Đức (Hà Nội) đã xây dựng phương án ứng phó cụ thể theo cấp độ rủi ro trên địa bàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân.

Chủ động ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường chia sẻ, do địa hình trũng thấp, một số thôn như trên địa bàn xã như Nam Hưng, Thanh Hà, Đồng Chiêm, Ái Nàng, Phú Hiền… đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 năm ngoái, với hàng chục hecta hoa màu bị mất trắng, nhiều nhà dân hư hỏng, tốc mái do ngập lụt và gió lốc, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Năm nay, rút kinh nghiệm từ những thiệt hại đó, năm 2025, xã Mỹ Đức đã thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 01/7/2025. Phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên, rà soát, hoàn thiện các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là ứng phó với cơn bão số 3 đang có diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025, đồng thời bàn giải pháp ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 3 (bão Wipha) của xã Mỹ Đức.

Theo Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường, thời điểm này, công tác phòng chống cơn bão số 3 Wipha là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và được đặt lên hàng đầu và yêu cầu các ngành chức năng, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã cùng các thôn phải phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác phòng chống tiên tai. Xây dựng phương án phòng chống thiên tai sát với thực tiễn, rà soát lực lượng, thành lập ngay tổ xung kích, ứng trực 24/24h.

Chuẩn bị vật tư, vật lực, hậu cần tại chỗ để xử lý các sự cố thiên tai. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền, các lực lượng chức năng và người dân để ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống thiên tai. UBND xã đề nghị Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã và các thôn, tổ dân phố chủ động xây dựng phương án ứng phó với cơn bão số 3, thực hiện sơ tán dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở, úng ngập. Tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong xử lý tình huống thiên tai xảy ra. Bảo vệ an toàn tính mạn về người, tài sản, hệ thống hạ tầng và giữ vững ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân.

Để chủ động sẵn sàng ứng phó với bão số 3, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã theo phương châm 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ cụ thể, rõ hiệu quả) đối với các phòng, ban chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể trong xã và tới từng thôn, đội đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, sát với thực tiễn của địa phương, để ứng phó với cơn bão số 3 Wipha.

Không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào

Theo ghi nhận của PV, trước diễn biến phức tạp của bão số 3, xã Mỹ Đức đã thành lập các đoàn kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở, đê điều, kênh tiêu trọng yếu… nhằm chủ động ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Theo đó, ngay sau khi có cảnh báo về khả năng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 đến khu vực Bắc Bộ, xã Mỹ Đức đã nhanh chóng thành lập hai đoàn kiểm tra hiện trường, tập trung rà soát các điểm trọng yếu.

Đoàn số 1 do Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quang Đường làm Trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra các tuyến đê có nguy cơ sạt lở tại địa bàn Hợp Thanh và An Phú. Đây là những vị trí giáp khu dân cư, địa hình dốc, lại bị ảnh hưởng bởi dông lốc chiều 19-7 khiến nhiều cây xanh đổ gãy, nền đất yếu đi rõ rệt.

Ngay tại hiện trường, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức đã yêu cầu lực lượng dân quân, công an xã phối hợp với cán bộ thôn dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo, phát quang tầm nhìn, khắc phục nhanh các điểm cây đổ, bảo đảm an toàn cho người dân khi xuất hiện mưa lớn, gió giật mạnh.

 “Phương châm xuyên suốt của xã là không lơ là, không chủ quan, ứng phó thiên tai theo đúng tinh thần ‘bốn tại chỗ’ để bảo đảm an toàn về người và tài sản. Không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào trong công tác chuẩn bị, dù là nhỏ nhất” - ông Nguyễn Quang Đường nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Lê Văn Đoàn (áo xanh đậm) kiểm tra các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở trên địa bàn xã.

Đoàn kiểm tra số 2 do Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Lê Văn Đoàn phụ trách, tiến hành kiểm tra hệ thống kênh tiêu thoát nước tại các khu vực Phù Lưu Tế, Đại Hưng và Đại Nghĩa, nơi có các trạm bơm tiêu úng chính. Đặc biệt, tại khu vực đồi Hà, thôn Hà Xá, địa bàn có địa hình phức tạp, độ dốc lớn và nhiều nhà dân phía dưới chân đồi, đoàn ghi nhận hiện tượng sạt lở cục bộ và yêu cầu các lực lượng tăng cường theo dõi sát để xử lý kịp thời nếu có dấu hiệu bất thường.

Qua kiểm tra thực tế, ông Lê Văn Đoàn đánh giá, tình hình sạt lở tại một số điểm tuy chưa nghiêm trọng, nhưng cần chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, không để bị động.

Xã Mỹ Đức: thăm, khám sức khoẻ cho đối tượng chính sách

Xã Mỹ Đức: thăm, khám sức khoẻ cho đối tượng chính sách

Xã Mỹ Đức: ra quân tổng vệ sinh môi trường

Xã Mỹ Đức: ra quân tổng vệ sinh môi trường

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phường Đại Mỗ tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Phường Đại Mỗ tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng

22 Jul, 01:50 PM

Kinhtedothi - Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), sáng 21/5, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ phối hợp cùng Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt, thăm khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ