Xã Mỹ Đức: vận động Nhân dân tự tháo dỡ công trình vi phạm
Kinhtedothi-Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức (Hà Nội) Nguyễn Quang Đường khẳng định: “Chúng tôi đặt vấn đề tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân lên hàng đầu. Bởi, chỉ khi có sự chuyển biến thực sự trong nhận thức của người dân thì vi phạm mới được xử lý triệt để…”.
Chủ động tháo dỡ công trình vi phạm
Xã Mỹ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của các xã Đại Nghĩa, Hợp Thanh, An Phú, Đại Hưng, Phù Lưu Tế của huyện Mỹ Đức cũ. Xã có diện tích tự nhiên 52,724 km2, dân số 53.765 người.
Trong những năm qua, đặc biệt là trước thời điểm chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, nhiều hộ dân tại một số xã đã lợi dung thời điểm sắp xếp tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị tiến hành xây dựng công trình trái phéo trên đất nông nghiệp, đất công do UBND các xã quản lý.
Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là chính quyền xã kiên quyết thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.
Theo đó, UBND xã Mỹ Đức đã đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng. Cương quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật các trường hợp cản trở việc giải tỏa vi phạm, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trước, trong và sau khi giải tỏa.
Đến nay, sau 11 ngày chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị xã Mỹ Đức trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cũng nhiều hộ dân tự giác dỡ bỏ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất công.

Hộ gia đình ông Nguyễn Duy Tuyên chủ động tháo dỡ công trình vi phạm.
Như trong ngày 10/7, hộ gia đình ông Nguyễn Tuấn Hùng, gia đình ông Lê Đức Thiện và gia đình ông Nguyễn Duy Tuyên (cùng trú tại thôn Vài) đã tự giác tháo dỡ, di dời mái tôn, cột sắt xây dựng trái phép, trả lại hiện trạng ban đầu của đất.
Ông Nguyễn Tuấn Hùng chia sẻ, sau khi được lực lượng chức năng xã tuyên truyền, vận động, tôi và gia đình nhận ra sai phạm nên đã chủ động tháo dỡ công trình vi phạm. “Quá trình tháo dỡ, gia đình tôi đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của lực lượng chức năng xã nên chỉ trong buổi sáng, công trình đã được tháo dỡ xong, trả lại nguyên trạng khu đất” – ông Hùng cho hay.
Chú trọng nâng cao nhận thức của Nhân dân
Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường cho biết, trong thời gian 11 ngày qua, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tâm huyết, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, với sự đồng lòng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã, Đảng bộ, chính quyền xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị đảm bảo đảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, khoa học, chặt chẽ, liên tục. Kết hợp hài hòa giữa tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, không bỏ trống quyền lực, khoảng trống về thời gian, không để ảnh hưởng đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã đã và đang triển khai đó là tập trung chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất công. Do đó, trong những ngày qua, xã Mỹ Đức đã triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng. Trong đó, tập trung vào việc phát hiện sớm, xử lý nghiêm và ngăn chặn từ đầu các hành vi vi phạm lấn, chiếm đất công, xây dựng trái phép; đổ đất lấp ao hồ, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp,… gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, làm phức tạp tình hình địa phương.
“Ngay từ ngày 1/7/2025, chúng tôi đã chỉ đạo kiểm tra thực địa, lập biên bản hiện trang và xử lý hành chính các hộ vi phạm, yêu cầu tháo dỡ công trình trái phép, khôi phục hiện trạng ban đầu. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền thanh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân” – ông Nguyễn Quang Đường cho hay.
Theo ông Nguyễn Quang Đường, việc người dân tự giác tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, lập lại trật tự xây dựng, đô thị, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị.
Thời gian tới, UBND xã Mỹ Đức tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn xã. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ tháo dỡ triệt để các công trình vi phạm. Kiên quyết không để vi phạm phát sinh về trật tự xây dựng trên địa bàn. Nếu hộ nào không chấp hành, xã sẽ thực hiện cưỡng chế, bảo đảm tinh nghiêm minh của pháp luật.

Xã Hương Sơn: HĐND quyết nghị nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp lần thứ nhất
Kinhtedothi - Sáng 1/7, HĐND xã Hương Sơn tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026, xem xét một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Xã Mỹ Đức: thông qua nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp đầu tiên
Kinhtedothi-Sáng 1/7, Hội đồng Nhân dân xã Mỹ Đức khoá 1, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất để Công bố các Quyết định của Thường trực HĐND TP Hà Nội và thông qua các nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Trần Đức Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn
Kinhtedothi-Chiều 30/6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì Lễ trao các quyết định của TP Hà Nội về công tác cán bộ tại xã Hương Sơn.