Xã Nam Phù: Khí thế từ hội nghị đại biểu Nhân dân thôn 2 Vạn Phúc
Kinhtedothi-Chiều 24/1, thôn 2 Vạn Phúc (xã Nam Phù) tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2026 và lắng nghe Nhân dân nói. Hội nghị là minh chứng sinh động cho việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng về thực hành dân chủ ở cơ sở, gắn với xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ông Nguyễn Văn Toán - Trưởng thôn 2 Vạn Phúc trình bày báo cáo tại hội nghị.
Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Toán – Trưởng thôn 2 Vạn Phúc cho biết: thôn nằm ngoài bãi ven sông Hồng, có 658 hộ với khoảng 3.000 nhân khẩu, sinh hoạt tại 4 xóm; diện tích đất sản xuất 64,1ha, trong đó 40,5ha đã được quy hoạch trồng cây ăn quả, cây cảnh. Toàn thôn có 69 đảng viên đang sinh hoạt, cùng hệ thống đoàn thể quần chúng phát triển đồng đều, là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua ở cơ sở.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Nam Phù, cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân, năm 2025, thôn 2 Vạn Phúc đã đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Số hộ khá, giàu tăng mạnh, thôn không còn hộ cận nghèo, không còn nhà tạm, dột nát.
Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Sức mạnh "lòng dân" còn được hiện thực hóa qua công tác xã hội hóa hạ tầng. Chỉ trong năm qua, hơn 900 triệu đồng đã được nhân dân đóng góp để nâng cấp sân chơi cộng đồng tại xóm Hồng Hà và xóm Quyết Tiến. Những con số này là minh chứng thuyết phục nhất cho niềm tin của quần chúng vào sự điều hành của Đảng và chính quyền cơ sở.
Điểm nhấn trong xây dựng đời sống văn hóa tại thôn 2 chính là sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về việc thực hiện nếp sống mới. Việc cưới được tổ chức trang trọng, tiết kiệm; việc tang được thực hiện văn minh với tỷ lệ hỏa táng đạt gần 90%. Đây là kết quả của công tác tuyên truyền kiên trì, lấy cán bộ, đảng viên làm gương để nhân dân noi theo.
Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Bên cạnh đó, phong trào "Khuyến học, khuyến tài" và "Đền ơn đáp nghĩa" luôn được duy trì bền vững. Các dòng họ như dòng họ Nguyễn Đức, Chử, Phạm... đã trở thành những hạt nhân văn hóa, góp phần nuôi dưỡng tinh thần hiếu học. Sự đồng hành của các tổ chức thiện nguyện và nhà hảo tâm cũng giúp công tác an sinh xã hội tại địa phương luôn ấm áp nghĩa tình, "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Thôn duy trì tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, quản lý cư trú, phòng chống cháy nổ; thực hiện nghiêm Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nhân dân tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; các đoàn thể đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Năm 2025, thôn 2 Vạn Phúc được công nhận Thôn Văn hóa, tập thể thôn và các đoàn thể được cấp trên khen thưởng.
Bước sang năm 2026 – năm có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Với chủ đề “Lắng nghe dân nói”, nhiều ý kiến tâm huyết của Nhân dân đã được nêu ra, tập trung vào các vấn đề như trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đảm bảo An ninh trật tự, cũng như phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản trong cộng đồng dân cư. Phát huy dân chủ, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội.
Đồng chí Phạm Thị Dương – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Phù phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Dương – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Phù mong muốn cán bộ và Nhân dân thôn 2 Vạn Phúc cùng hưởng ứng tích cực “Tháng nghe dân nói” bằng những việc làm cụ thể: nói thẳng, nói thật, góp ý chân thành, xây dựng; phản ánh trung thực, kịp thời những bất cập ở cơ sở; đồng thời, cùng đồng hành, chia sẻ với cấp ủy, chính quyền để tìm giải pháp hiệu quả, hợp lý, hợp lòng dân. MTTQ xã sẽ phối hợp với cấp uỷ, chính quyền xã tiếp thu, giải quyết và phản hồi nghiêm túc, công khai, minh bạch mọi ý kiến của Nhân dân. “Tháng nghe dân nói” là dịp để cấp ủy, chính quyền xã gần dân, hiểu dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.
Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết năm 2026 với sự thống nhất cao, thể hiện quyết tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình.Hội nghị đại biểu Nhân dân thôn 2 Vạn Phúc tiếp tục khẳng định phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, tạo nền tảng vững chắc để các chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin của Nhân dân, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Nhân dân là trung tâm trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở xã Nam Phù
Kinhtedothi-Ngày 23/1, UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Phù tổ chức triển khai Kế hoạch liên tịch về hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2026.

Nam Phù tập huấn nghiệp vụ bầu cử, bảo đảm triển khai thống nhất, đúng luật từ cơ sở
Kinhtedothi-Ngày 23/1, UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Phù tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Công an xã Nam Phù tăng cường tuần tra ban đêm, bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Kinhtedothi-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nhận thức sâu sắc tầm vóc và ý nghĩa của Đại hội, Công an xã Nam Phù đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.




