Xã Nam Phù quyết liệt trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng
Kinhtedothi - Với tinh thần quyết liệt, không để vi phạm tồn tại kéo dài hoặc phát sinh phức tạp, ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, UBND xã Nam Phù đã tổ chức kiểm tra, rà soát, phân loại và xây dựng lộ trình xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.
Quyết liệt trong xử lý vi phạm
Ngày 16/9, UBND xã Nam Phù huy động gần 100 người gồm: Công an xã, Phòng Kinh tế, các ban, ngành, đoàn thể xã, thôn Đông Trạch cùng phương tiện, máy móc tiến hành cưỡng chế 3 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trên đất cơ đê, đất do UBND xã quản lý tại thôn Đông Trạch.

Xử lý công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại xã Nam Phù, thành phố Hà Nội. Ảnh: Hoàng Quyết
Lỗi vi phạm của các trường hợp này chủ yếu dưới hình thức đưa vật liệu xây dựng và hàn dựng khung cột thép, quây tôn, lợp mái tôn, xây tường bao… làm cản trở việc khai thác, sử dụng đất của UBND xã. Sau một buổi sáng làm việc, toàn bộ 3 công trình vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại thôn Đông Trạch, xã Nam Phù đã cơ bản bị phá dỡ, hoàn toàn không còn công năng sử dụng. Việc cưỡng chế được thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật, đảm bảo an toàn, công khai và minh bạch, có sự tham gia, giám sát của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương. Trong quá trình triển khai, lực lượng làm nhiệm vụ đã nghiêm túc thực hiện quy định về cưỡng chế hành chính, đảm bảo trật tự, an toàn cho người và tài sản, không để xảy ra tình huống phức tạp, giữ vững ổn định trên địa bàn.
Trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình cưỡng chế vi phạm, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phù Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được xã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và không có ngoại lệ. Việc xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng của các hộ dân là biện pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.
Không chỉ tập trung xử lý vi phạm, xã Nam Phù xác định công tác tuyên truyền, phòng ngừa là giải pháp căn cơ nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ quy định, không tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất công ích, đất khu vực đê điều…
UBND xã kêu gọi toàn thể Nhân dân trên địa bàn nêu cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất đai, góp phần xây dựng xã Nam Phù ngày càng văn minh, trật tự.
Ngăn chặn kịp thời các vi phạm mới phát sinh
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phù Nguyễn Văn Hưởng, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1/7/2025 đến nay, xã Nam Phù được đơn vị hành chính cũ bàn giao 32 hồ sơ vi phạm về đất đai. Qua kiểm tra, rà soát, xã phát hiện thêm 16 trường hợp vi phạm trước ngày 1/7/2025; căn cứ thực trạng vi phạm, UBND xã Nam Phù đã lập hồ sơ mới đối với 16 trường hợp. Như vậy đến thời điểm này, xã có 48 hồ sơ vi phạm về đất đai trên địa bàn.
Các vi phạm chủ yếu là: lấn chiếm đất công dựng hàng rào tôn, dựng khung sắt, lợp tôn; dựng hàng dào, khung sắt, lợp tôn trên đất nông nghiệp được giao cho hộ, cá nhân theo NĐ 64/CP và san lấp trên đất nông nghiệp.
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đã giao Phòng Kinh tế rà soát, kiểm tra phân loại vi phạm và xây dựng lộ trình xử lý các vi phạm được bàn giao và các vi phạm được lập mới, tham mưu UBND xã ban hành các Quyết định thành lập Tổ kiểm tra, xử lý đất đai - xây dựng và đê điều, phòng chống thiên tai; Kế hoạch kiểm tra; Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc trong công tác phối hợp quản lý. Các Quyết định; Quy chế và Kế hoạch được triển khai đồng bộ đến toàn bộ các lực lượng liên quan và 100% thôn cùng thực hiện.
Tổng cộng từ ngày 1/7/2025 đến nay, UBND xã đã tuyên truyền, vận động tự khắc phục đối với 9 trường hợp vi phạm; thực hiện cưỡng chế, yêu cầu khắc phục hậu quả đối với 10 trường hợp. Trong thời gian tới, UBND xã giao Phòng Kinh tế tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý đối với 29 trường hợp vi phạm đã lập hồ sơ.
Trích dẫn
Chủ tịch UBND xã Nam Phù Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết, để khắc phục tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, xã đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Quan điểm của xã là kiểm tra, xử lý kịp thời, không nương tay với các vi phạm. Đặc biệt, đối với các hành vi vi phạm trên đất công, khi phát hiện sẽ xử lý triệt để. Trường hợp tái vi phạm, xã sẽ củng cố hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan điều tra.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Hội Cựu chiến binh xã Nam Phù vững mạnh toàn diện
Kinhtedothi-Ngày 24/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Nam Phù trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025–2030 với sự tham gia của 117 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.400 hội viên trong toàn xã.

Công an xã Nam Phù: tuyên truyền, ký cam kết chấp hành ATGT đường bộ cho giáo viên, học sinh
Kinhtedothi-Thực hiện kế hoạch cao điểm về tuyên truyền, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm quy định pháp luật về trật tự An toàn giao thông (TTATGT), ngày 22/9, Công an xã Nam Phù phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, Trường THPT Đông Mỹ tổ chức tuyên truyền và ký cam kết chấp hành Luật Trật tự, ATGT đường bộ cho học sinh và giáo viên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nam Phù: “Chỉ bàn làm, không bàn lùi”
Kinhtedothi-“Dù khó khăn đến đâu, thanh niên chỉ bàn làm, không bàn lùi, đã nói là làm, phải làm cho bằng được”, đó là đề nghị của đồng chí Vũ Anh Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Phù, tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào ngày 21/9.