Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Ngọc Hồi: khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích đình Ngọc Hồi

Kinhtedothi - Ngày 12/10, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi cùng lãnh đạo và Nhân dân thôn Ngọc Hồi trang trọng tổ chức lễ khánh thành dự án tu bổ tôn tạo di tích đình Ngọc Hồi – công trình mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh, đồng thời thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tri ân công đức tổ tiên, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ làng của người dân.

Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 71 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025) và Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ngọc Hồi.

Nhân dân thôn Ngọc Hồi vui mừng tham dự sự kiện khánh thành đình Ngọc Hồi.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi Tạ Đăng Doanh cho biết: đình Ngọc Hồi thờ 3 vị Thánh Vương gồmBảo Công Đại Vương và 2 công chúa Ả Mô Nương, Nhị Mô Nương; là những người có công trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ Nhất năm 1258. Hiện, đình còn lưu giữ 25 sắc phong và các di vật có giá trị như: hoành phi, câu đối, bài vị…

Là công trình được xây dựng từ lâu đời, Đình nhìn hướng Tây, từ ngoài tam quan vào là tòa đại bái 5 gian; chạy song song với đại bái là đình trong 5 gian, tiếp đến là hậu cung nối với đình trong bằng tòa ống muống; hai bên từ hậu cung trở ra sát tòa đại bái là hai tảo mạc, tạo ra cho khuôn viên của đình có kết cấu “ngoài chữ Quốc, trong chữ Vương”. Năm 1989, đình Ngọc Hồi đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia.

Lãnh đạo xã Ngọc Hồi dự buổi lễ.

Qua thời gian, một số hạng mục của di tích đã xuống cấp, vì vậy ngày 14/11/2023, UBND huyện Thanh Trì đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và giao cho UBND xã Ngọc hồi làm chủ đầu tư. Ngày 09/10/2024, UBND xã Ngọc Hồi tổ chức khởi công công trình Tu bổ, tôn tạo di tích đình Ngọc Hồi với quy mô đầu tư: tu bổ, tôn tạo các hạng mục của di tích như nghi môn, tiền tế, đại đình (đại bái, trung cung, hậu cung), sân vườn tại vị trí theo hiện trạng, không mở rộng, không tôn tạo các hạng mục mới.

Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi Tạ Đăng Doanh phát biểu tại buổi lễ.

Sau một thời gian thi công, với sự khẩn trương nghiêm túc của đơn vị thực hiện cùng với tinh thần trách nhiệm cao của đơn vị giám sát, đặc biệt là sự nhiệt tình, trách nhiệm của các ông bà trong Ban giám sát đầu tư cộng đồng, đến nay công trình đã hoàn thành. Dự án được tuân thủ đúng trình tự xây dựng, đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy; giữ gìn, bảo quản tốt các đồ thờ cúng đã có; đặc biệt đảm bảo chất lượng theo đúng bản vẽ thiết kế được duyệt. Công trình đã được Hội đồng thẩm định của Sở Văn hóa Hà Nội, các Phòng ban, nghành liên quan và UBND xã nghiệm thu để đưa vào sử dụng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành đình Ngọc Hồi.

Việc hoàn thành tu bổ, tôn tạo và khánh thành đình Ngọc Hồi là niềm tự hào, là thành quả của sự quan tâm của các cấp, sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và nhất là sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân trong và ngoài thôn. Để ngôi đình phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa truyền thống của quê hương,cũng là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân trong thôn, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi Tạ Đăng Doanh đề nghị tập thể lãnh đạo thôn Ngọc Hồi chỉ đạo Tiểu ban Quản lý di tích của thôn chủ động xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động, hương ước trong quản lý, sử dụng ngôi đình đúng quy định; tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, dâng hương truyền thống hằng năm đảm bảo trang nghiêm, an toàn, gắn với việc giáo dục truyền thống lịch sử, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ thế hệ mai sau.

Nghi lễ thả chim bồ câu tại lễ khánh thành đình Ngọc Hồi.

Đồng thời, giữ gìn, bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường khu di tích, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến công trình; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong việc tuân thủ các quy định về di sản văn hóa, phòng cháy chữa cháy và phát huy giá trị đình làng gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Hội khỏe Hội Phụ nữ - Nông dân xã Ngọc Hồi chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam

Hội khỏe Hội Phụ nữ - Nông dân xã Ngọc Hồi chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam

Ngọc Hồi trao “Nhà tình nghĩa” – Tri ân người có công với cách mạng 

Ngọc Hồi trao “Nhà tình nghĩa” – Tri ân người có công với cách mạng 

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, góp phần xây dựng xã Ngọc Hồi giàu đẹp, văn minh

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, góp phần xây dựng xã Ngọc Hồi giàu đẹp, văn minh

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xã Bát Tràng: tổ chức thành công các môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục - Thể thao năm 2025

Xã Bát Tràng: tổ chức thành công các môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục - Thể thao năm 2025

12 Oct, 06:46 PM

Kinhtedothi - Nằm trong chương trình các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục - Thể thao xã Bát Tràng lần thứ XI, trong hai ngày 11 - 12/10, Ban tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao xã Bát Tràng đã tổ chức thi đấu các môn: cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, điền kinh, Pickleball, cầu lông và bóng rổ.

Tuổi trẻ Đông Hòa sôi nổi kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Tuổi trẻ Đông Hòa sôi nổi kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

12 Oct, 05:25 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/10, Ban Thường vụ Đoàn phường (Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh) tổ chức họp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trao quà cho thanh niên khó khăn, kết nạp hội viên mới và ra mắt công trình thanh niên “Nền tảng số của Đoàn”.

Phường Cửa Nam: trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ

Phường Cửa Nam: trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ

12 Oct, 02:48 PM

Kinhtedothi - Với tinh thần tương thân tương ái, sáng 12/10, đoàn công tác Đảng uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Nam đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ người dân xã Trung Giã, Đa Phúc, Thư Lâm đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ lụt vừa qua.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ