Xã Ngọc Hồi: Nhiều công trình, dự án hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng
Kinhtedothi-Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025), Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ xã Ngọc Hồi đã và đang tổ chức nhiều hoạt động, công trình ý nghĩa, góp phần phát huy truyền thống lịch sử, bồi đắp niềm tự hào và khẳng định quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo xã Ngọc Hồi và các đại biểu thực hiện gắn biển công trình trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử miếu đình Vĩnh Trung.
Từ Dự án đường trục chính
Ngày 16/8/2025, xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức lễ khởi công Dự án đường trục xã Ngọc Hồi - một công trình giao thông quan trọng đánh dấu bước khởi đầu trong giai đoạn phát triển mới của địa phương, sau Đại hội Đảng bộ lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 – 2030).
Báo cáo quá trình triển khai Dự án, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi Nguyễn Thị Nhung cho biết: Dự án đường trục xã Ngọc Hồi là tuyến đường quan trọng kết nối khu trung tâm hành chính – giáo dục – dân cư với khu công nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, giao thương, thu hút đầu tư; góp phần chỉnh trang diện mạo, phát triển kinh tế, thúc đẩy xã theo hướng đô thị văn minh.

Các đại biểu dự lễ khởi công Dự án đường trục xã Ngọc Hồi.
Tuyến đường trục xã Ngọc Hồi có tổng chiều dài 606,98m, điểm đầu nối từ đường Vĩnh Khang, điểm cuối giao với tuyến đường chính vào Cụm công nghiệp Ngọc Hồi. Quy mô mặt cắt ngang: bề rộng chỉ giới đường đỏ 21,25m; mặt đường xe chạy rộng 11,25m (4 làn xe); vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 5m. Các hạng mục được đầu tư xây dựng đồng bộ gồm: nền mặt đường, vỉa hè lát gạch block, cây xanh, hệ thống thoát nước mưa, hào kỹ thuật, cấp điện, chiếu sáng, tổ chức giao thông và các công trình phụ trợ khác. Với tổng dự toán khoảng 64 tỷ đồng, công trình dự kiến hoàn thành vào Quý II/2026.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Hồi Nguyễn Xuân Phong cho biết: Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị là một trong 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ngọc Hồi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã đề ra. Trong đó, xã Ngọc Hồi xác định sau Đại hội sẽ triển khai xây dựng 8 dự án hạ tầng khung, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tạo sự kết nối đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Hồi Nguyễn Xuân Phong phát biểu tại buổi lễ.
Tuyến đường trục xã là tuyến đường ngắn nhưng rất quan trọng, khởi đầu cho các dự án hạ tầng khung sắp tới được triển khai trên địa bàn. Do vậy, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Hồi đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai công tác GPMB một cách khoa học, bài bản, đúng trình tự pháp luật. Đồng thời, Hội đồng bồi thường GPMB xã cần khẩn trương thẩm định, phê duyệt phương án GPMB; bảo đảm vừa đáp ứng tiến độ dự án, vừa thực hiện đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người dân. Đối với nhà thầu, cần tập trung phương tiện, máy móc thiết bị, cải tiến thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Lãnh đạo xã Ngọc Hồi và các đại biểu khởi công Dự án đường trục xã Ngọc Hồi.
Cùng với đó, các phòng, ban, đơn vị và các thôn, tổ dân phố cần phối hợp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo điều kiện về mặt bằng cho nhà thầu thi công.
Đến chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa
Trước đó, vào đầu tháng 8/2025, xã Ngọc Hồi đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình tu bổ, tôn tạo miếu đình Vĩnh Trung; lễ cất nóc Khu di tích Chiến thắng Ngọc Hồi – mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789). Cũng trong ngày 16/8, xã Ngọc Hồi còn tổ chức tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Viết Lương, người có công với cách mạng, hiện đang sinh sống tại thôn Lạc Thị.

Các đại biểu thực hiện gắn biển công trình trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử miếu đình Vĩnh Trung.
Ngoài ra, xã cũng đang đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều công trình để khánh thành chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), gồm: Khu di tích Chiến thắng Ngọc Hồi - mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789); đình Đại Áng, đình Nguyệt Áng, chùa Nguyệt Áng, khu Văn chỉ Nguyệt Áng... Đây là những công trình gắn liền với lịch sử dựng nước, giữ nước và truyền thống hiếu học của vùng đất Ngọc Hồi, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong công tác bảo tồn, tôn tạo di tích.
Việc khánh thành, gắn biển và khởi công các công trình của xã Ngọc Hồi vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 càng làm tăng thêm ý nghĩa, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Các đại biểu dự lễ khởi công Dự án đường trục xã Ngọc Hồi.
Việc khởi công, khánh thành nhiều công trình đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc mà còn là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ngọc Hồi trong việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã đề ra. Thành công của các công trình, dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, xây dựng Ngọc Hồi trở thành địa phương giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Xã Ngọc Hồi: khánh thành Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Miếu đình Vĩnh Trung
Kinhtedothi-Ngày 3/8, UBND xã Ngọc Hồi cùng Nhân dân thôn Vĩnh Trung long trọng tổ chức lễ khánh thành Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Miếu đình Vĩnh Trung. Đây là công trình mang ý nghĩa văn hoá tâm linh sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự đồng lòng của người dân trong việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản truyền thống.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngọc Hồi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, lấy người dân làm trung tâm
Kinhtedothi-Sáng 23/7, Đảng bộ xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong xây dựng xã hội vững mạnh toàn diện, là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt lịch sử sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cơ hội phát triển đột phá cho những xã như Ngọc Hồi
Kinhtedothi - Tuy mới đi vào vận hành được 3 tuần, song mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đem đến cho người dân một niềm tin mới, một cảm xúc mới; một sự đổi thay rõ rệt trong tư duy và cách làm của cán bộ và chính quyền địa phương. Về xã Ngọc Hồi hôm nay, trên gương mặt người dân có những nụ cười lấp lánh…