Xã Phù Đổng: Đẩy mạnh kết nối, phát triển du lịch bền vững
Kinhtedothi - Với bề dày lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng, xã Phù Đổng đang từng bước trở thành điểm đến du lịch văn hóa - tâm linh, kết hợp du lịch làng nghề, trải nghiệm nông nghiệp và sinh thái, hướng tới thu hút du khách trong nước và quốc tế.
Việc nâng cao chất lượng dịch vụ và kết nối với các DN lữ hành trên địa bàn Hà Nội đang là hướng đi chiến lược để Phù Đổng trở thành điểm nhấn du lịch ở phía Đông Thủ đô.
Vùng đất di sản và các sản phẩm du lịch đặc sắc
Phù Đổng là vùng đất vùng đất địa linh nhân kiệt, gắn liền với huyền thoại Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương, một trong Tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Khu di tích đền Phù Đổng, nơi diễn ra Lễ hội Gióng, đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Khách tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội. Ảnh: Hoàng Quyết
Xã Phù Đổng hiện sở hữu 101 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 4 di tích cách mạng kháng chiến, 10 địa điểm thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng, 19 di tích cấp quốc gia, 30 di tích cấp TP cùng 25 lễ hội truyền thống. Lễ hội Gióng diễn ra từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 4 âm lịch với các hoạt động đặc sắc: rước nước, duyệt tướng, kéo xe long mã, đánh cờ, khao quân và sự tham gia của các nhân vật như các ông Hiệu, cô Tướng, phường áo đỏ - áo đen, phù Giá, roi rồng…
Không chỉ là nơi lưu giữ truyền thuyết, Phù Đổng còn nổi bật với chùa Kiến Sơ, ngôi chùa cổ được thiền sư Cẩm Thành xây dựng từ trước năm 820, nơi vua Lý Công Uẩn từng đến tu học. Chùa Kiến Sơ được các nhà sử học đánh giá là Tổ đình của Thiền Việt, góp phần làm giàu thêm bức tranh di sản phong phú và giá trị văn hóa - tâm linh sâu sắc của Phù Đổng.
Nhận thấy tiềm năng du lịch phong phú, thời gian qua, UBND xã Phù Đổng đã triển khai các hoạt động khai thác và phát triển 4 loại hình du lịch chủ đạo gồm: Du lịch văn hóa - tâm linh, khai thác các di tích lịch sử, lễ hội truyền thống và trải nghiệm gắn với các câu chuyện dân gian; Du lịch học đường và giáo dục văn hóa - lịch sử, giúp học sinh, sinh viên trải nghiệm thực tế và nghiên cứu văn hóa, lịch sử địa phương; Du lịch làng nghề - ẩm thực truyền thống, kết hợp trải nghiệm nghề thủ công, thưởng thức đặc sản và hiểu về văn hóa ẩm thực; Du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp, tạo cơ hội cho du khách gần gũi thiên nhiên, tham gia các hoạt động nông trại, trồng trọt và thu hoạch.
Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang, du lịch Phù Đổng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức: hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe, hệ thống dịch vụ phụ trợ chưa đồng bộ; công tác quảng bá chưa mạnh; thiếu các sản phẩm trải nghiệm và hướng dẫn viên tại điểm du lịch.
Để giải quyết những vấn đề trên, xã đã xây dựng Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử gắn với phát triển du lịch 2025 - 2030” với nhiều ý tưởng đột phá như: nâng cấp cảnh quan toàn bộ khu di tích, đầu tư biển sơ đồ điểm du lịch kèm thuyết minh, xây dựng khu trưng bày trang phục các nhân vật Lễ hội Gióng, đặc biệt là xây dựng Công viên Tre gắn với Tứ bất tử, kết nối khu di tích với các điểm đến trên địa bàn TP. Bên cạnh đó, xã cũng chú trọng nâng cấp hạ tầng phục vụ du lịch: bãi đỗ xe trước sân đền Thượng, nhà vệ sinh công cộng, hạ đê Đá và các công trình tiện ích khác. Các dự án này được kỳ vọng tạo môi trường thuận lợi cho cả du khách và DN lữ hành.
Liên kết cộng đồng và doanh nghiệp - Chìa khóa phát triển bền vững
Để phát triển du lịch bền vững, xã Phù Đổng xác định người dân là chủ thể, DN lữ hành là cầu nối, đồng thời ứng dụng công nghệ số để nâng cao trải nghiệm của du khách. Tại hội nghị “Nâng cao chất lượng dịch vụ và kết nối điểm đến du lịch của xã Phù Đổng với các DN lữ hành trên địa bàn TP Hà Nội năm 2025” do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND xã Phù Đổng tổ chức ngày 8/11, các chuyên gia nhận định: Việc định vị thương hiệu du lịch dựa trên hình ảnh di tích, các lễ hội truyền thống và đặc sản địa phương là yếu tố then chốt để du khách hiểu và cảm nhận giá trị lịch sử, văn hóa của Phù Đổng.
Theo Chủ tịch Liên Chi hội Du lịch xanh Việt Nam Phùng Quang Thắng, ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ thực tế ảo sẽ giúp du khách trải nghiệm sinh động hơn. Qua đó, du khách có thể tương tác với nhân vật, khám phá các câu chuyện dân gian và lịch sử di tích ngay trong không gian ảo. Còn theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa Nguyễn Đức Tăng, tour du lịch cần kết nối không gian di tích với các làng nghề, sản phẩm đặc sản, từ đó du khách hiểu rõ hơn về văn hóa vùng đất Phù Đổng. Việc này đồng thời thúc đẩy du lịch văn hóa công nghiệp với các sản phẩm mang giá trị văn hóa đặc trưng, thu hút khách quanh năm.
Chủ tịch Liên Chi hội Du lịch xanh Phùng Quang Thắng cũng chia sẻ, mỗi địa phương có một đặc trưng riêng, với Phù Đổng là di sản văn hóa phong phú nên cần khai thác giá trị di sản kết hợp với các làng nghề và tuyến du lịch lân cận, tạo ra sản phẩm độc đáo, hấp dẫn.
Để Phù Đổng trở thành điểm đến vệ tinh tiêu biểu của Hà Nội, các chuyên gia đề xuất Sở Du lịch Hà Nội và xã Phù Đổng phối hợp với các DN lữ hành xây dựng tour tuyến Phù Đổng - Cổ Loa - Yên Viên - Bắc Ninh, hình thành vành đai du lịch tâm linh - sinh thái - nông nghiệp trải nghiệm. Bên cạnh đó, phát triển du lịch đường sông, tận dụng các tour sông Hồng hiện có; xây dựng tour xe đạp, xe đạp điện để du khách trải nghiệm không gian xanh. Đồng thời, khai thác dịch vụ homestay và ẩm thực đặc trưng, giới thiệu món ăn dân dã, đậm chất quê, giữ chân du khách lâu hơn.
Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về du lịch của TP, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu đề nghị xã Phù Đổng tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho DN và cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh quảng bá xã Phù Đổng là “điểm đến di sản, văn hóa, sinh thái tiêu biểu của Thủ đô”. Song song với đó, người dân cần tham gia vào du lịch cộng đồng, xây dựng hình ảnh “Người Phù Đổng thân thiện, mến khách”. Các DN lữ hành cũng đóng vai trò quan trọng trong việc khảo sát, xây dựng tour tuyến và gắn kết sản phẩm du lịch với các giá trị văn hóa - tâm linh - làng nghề - sinh thái, giúp Phù Đổng thực sự trở thành ngôi sao mới trên bản đồ du lịch Thủ đô.
Với sự đầu tư bài bản và chiến lược dài hạn; với tư duy đổi mới, hành động quyết liệt và sự đồng lòng của người dân, Phù Đổng đang từng bước trở thành điểm đến du lịch bền vững, kết hợp di sản văn hóa - lịch sử, trải nghiệm cộng đồng, sinh thái và ẩm thực của Hà Nội. Đây không chỉ là nơi lưu giữ huyền thoại Thánh Gióng mà còn trở thành điểm đến tiêu biểu, hấp dẫn, xứng tầm di sản văn hóa - lịch sử của vùng đất Thăng Long.
Trích dẫn
Phù Đổng là vựa di sản, mảnh đất kỳ quan nhân văn cần được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương quyết tâm khai thác. Việc kết hợp bảo tồn di tích, nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ số và phát triển sản phẩm đặc trưng sẽ tạo nên một hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, thu hút khách trong nước và quốc tế. Nếu thực hiện thành công, Phù Đổng không chỉ lưu giữ truyền thuyết Thánh Gióng mà còn trở thành điểm đến du lịch văn hóa - sinh thái - làng nghề tiêu biểu, tạo nền tảng phát triển kinh tế địa phương và nâng tầm giá trị văn hóa dân tộc.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phù Đổng: thông qua 4 Chương trình công tác toàn khóa, nhiệm kỳ 2025-2030
Kinhtedothi-Ngày 24/11, Ban chấp hành Đảng bộ xã Phù Đổng tổ chức hội nghị chuyên đề để xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng, định hướng hành động cho toàn bộ hệ thống chính trị xã trong giai đoạn 2025-2030.

Xã Phù Đổng: Cây Quéo hơn 400 năm tuổi tại Miếu Tế Xuyên được công nhận Cây Di sản Việt Nam
Kinhtedothi-Sáng 22/11, tại không gian linh thiêng của Miếu Tế Xuyên, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2025) và công bố Quyết định công nhận Cây Quéo Miếu Tế Xuyên là Cây Di sản Việt Nam.

Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã Phù Đổng lần thứ I, năm 2025
Kinhtedothi-Ngày 26/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) xã Phù Đổng lần thứ XI năm 2025, chào mừng Đại hội TDTT Thủ đô và lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất theo gương Bác Hồ, nâng cao sức khỏe cộng đồng, củng cố tình đoàn kết, hướng tới xã hội phát triển bền vững.






